Xây homestay đón khách du lịch, nông dân vùng cao Mu Khướng thoát nghèo

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ hai, ngày 03/07/2023 16:37 PM (GMT+7)
Với tiềm năng du lịch sẵn có là danh thắng thác Mu và bản sắc văn hóa truyền thống, những năm qua, người dân xóm Mu Khướng, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang khai thác tiềm năng này để thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, từng bước nâng cao thu nhập.
Bình luận 0

Danh lam thắng cảnh thác Mu tọa lạc ở xóm Mu Khướng thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nông dân chân đất thành  hướng dẫn viên du lịch

Xóm Mu Khướng, xã Tự Do hiện nay có 105 hộ, 498 nhân khẩu, đồng bào Mường chiếm đa số khoảng 97%. Nơi đây có danh thắng thác Mu, một trong những thác nước tự nhiên đẹp của tỉnh Hòa Bình. 

Trước đây, người dân xóm Mu Khướng chủ yếu làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với cây ngô, cây lúa, hơn nữa hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đầy đủ nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Cuối năm 2017, thác Mu được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Hạ tầng giao thông được đầu tư, mở rộng. Đây có thể coi là "đòn bẩy" để người dân xóm Mu Khướng nói riêng và xã Tự Do nói phát triển các loại hình du lịch, qua đó, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan thác Mu, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân xóm vùng cao Mu Khướng nâng cao thu nhập từ phát triển du lịch - Ảnh 2.

Người dân xóm Mu Khướng đang khai thác tiềm năng du lịch của thác Mu để thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Phạm Hoài.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Bùi Văn Khương, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) du lịch thác Mu, xóm Mu Khướng cho biết: Năm 2020, HTX du lịch thác Mu được thành lập với 19 thành viên. Các thành viên đa số đều là hội viên Chi hội Nông dân Mu Khướng. Trước khi thành lập các thành viên trong HTX đều được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng làm du lịch. Ban đầu mới thành lập, do dịch bệnh Covid 19 nên lượng khách đến với thác Mu không được nhiều. Năm 2022, HTX đón khoảng 1.600 lượt khách, trong đó có cả du khách nước ngoài.

"Trước đây, các thành viên trong HTX đều làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn, thiếu thốn. Sau khi tham gia HTX, thu nhập của các thành viên được nâng cao lên rất nhiều", anh Khương phấn khởi nói.

Anh Khương cũng cho biết thêm, để tạo ấn tượng trong mắt du khách, điểm du lịch thác Mu luôn được các thành viên vệ sinh sạch sẽ sau mỗi buổi du khách đến tham quan, trải nghiệm. 

Thời gian tới, HTX sẽ tiến hành trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan; phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu với du khách về vẻ đẹp của quê hương, những phong tục, tập quán đậm bản sắc dân tộc Mường ở địa phương.

Người dân xóm vùng cao Mu Khướng nâng cao thu nhập từ phát triển du lịch - Ảnh 3.

Nhờ làm homestay, gia đình chị Quách Thị Hạnh đã có thu nhập ổn định. Ảnh: Tuệ Linh.

Homestay Mu Khướng - nét độc đáo ở vùng quê nghèo

Hiện nay, ở xóm Mu Khướng, ngày càng có nhiều homestay mọc lên. Những homestay này vẫn giữ nguyên bản kiến trúc truyền thống để du khách được trải nghiệm nhiều hơn. Cũng nhờ loại hình du lịch này mà nhiều hộ dân ở xóm Mu Khướng có thu nhập ổn định.

Chị Quách Thị Hạnh, chủ homestay Thụ Hạnh, xóm Mu Khướng cho biết: Nhận thấy nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch khi tới tham quan, trải nghiệm tại thác Mu rất lớn. Gia đình tôi đã bàn nhau làm homestay. Vào dịp cuối tuần, khách đến homestay rất đông. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc như gà đồi, ốc núi, cua đá, lợn bản… Gia đình tôi sẽ tự nấu để du khách cảm nhận được ẩm thực quê hương và con người của vùng cao nơi đây.

Người dân xóm vùng cao Mu Khướng nâng cao thu nhập từ phát triển du lịch - Ảnh 4.

Những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc như gà đồi, ốc núi, cua đá, lợn bản…tại xóm Mu Khướng. Ảnh: Tuệ Linh.

"Nhờ làm tốt công tác quảng bá cũng như dịch vụ chăm sóc chu đáo, tận tình nên homestay của gia đình tôi được du khách thường xuyên tìm đến. Homestay của gia đình tôi đón được rất nhiều khách từ tháng 5 đến tháng 9. Bình quân mỗi tháng, gia đình tôi thu trên 6 triệu đồng", chị Hạnh cho hay.

Anh Bùi Văn Chinh, Trưởng xóm Mu Khướng, xã Tự Do bộc bạch: "Tôi thấy khi làm du lịch, thu nhập những người dân trong xóm được nâng cao đáng kể. Nhưng hiện nay còn rất ít hộ dân trong xóm làm du lịch. Điều mong muốn của chúng tôi là được tham gia các lớp tập huấn về làm du lịch; phát triển nhiều hơn nữa các hộ dân tham gia vào dịch vụ homestay và tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ hậu cần ở thác Mu để người dân có thu nhập đồng đều hơn".

Người dân xóm vùng cao Mu Khướng nâng cao thu nhập từ phát triển du lịch - Ảnh 4.

Ngoài danh thắng thác Mu, du khách sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Mường khi đến với xóm Mu Khướng. Ảnh: Phạm Hoài.

Anh Bùi Văn Hiểu, Chủ tịch UBND xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết: Kinh tế người dân trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Khi du lịch phát triển, người dân có thêm nguồn thu nhập từ làm dịch vụ ăn uống, homestay. Đời sống vật chất của người dân, trong đó có xóm Mu Khướng được nâng lên rõ rệt.

Nhờ làm du lịch, bà con xóm Mu Khướng càng ý thức hơn việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường, tạo sức hút cũng như níu chân du khách khám phá, trải nghiệm.

"Xã mong muốn sẽ có nhà đầu tư vào khu du lịch thác Mu để phát triển khu du lịch thác Mu đẹp hơn trong mắt du khách, đồng thời, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân", Chủ tịch UBND xã Tự Do nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem