Xã hội chung tay hỗ trợ, người nghèo bớt khó khăn

P.T Thứ sáu, ngày 17/11/2017 06:10 AM (GMT+7)
Tại  thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), sau cơn bão số 10, gia đình chị Trương Thị Lĩnh vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn bởi bão, lũ đã cuốn sạch sành sanh mọi tài sản gia đình chị. Căn nhà là tài sản lớn nhất cũng bị thổi bay mái.
Bình luận 0

Gần 1 tháng sau cơn bão,  vợ chồng chị và 3 con vẫn sống trong cảnh nhà không nóc... Là lao động chính trong nhà, nhưng đến nay chị Lĩnh không còn khả năng lao động như trước, khi cùng một lúc mắc nhiều bệnh: Viêm gan, viêm cầu thận, hen suyễn. "Các con tôi vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, nên đòi  nghỉ học đi làm" - chị Lĩnh chua xót.

img

Vợ chồng chị Lĩnh được hỗ trợ để sửa nhà, chữa bệnh...  Ảnh: MOLISA

Với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Chung tay vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ LĐTBXH phối hợp tổ chức  đã giúp kết nối câu chuyện của gia đình chị Lĩnh với các mạnh thường quân. Với số tiền hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đồng, gia đình chị Lĩnh có điều kiện để sửa nhà, chữa bệnh, đầu tư sản xuất...

Theo báo cáo, kể từ năm 2000, hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, việc ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận được hơn 13.000 tỷ đồng; Chương trình an sinh xã hội ở các địa phương tiếp nhận được 36.000 tỷ đồng, góp phần xây dựng và sửa chữa hơn 1,4 triệu căn nhà cho hộ nghèo; hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất...

Bên cạnh đó, còn có nhiều chính sách như cho vay vốn, giúp những hộ nghèo phát triển sản xuất, từ đó nâng cao đời sống. Theo ông Lại Xuân Môn - Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, hỗ trợ hộ nghèo được vay vốn là chính sách ưu việt, giúp các hộ nghèo được tiếp cận đồng vốn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem