Vì sao người Mỹ bỏ ngoài tai cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công Ukraine?

Phương Đăng (theo BI) Chủ nhật, ngày 30/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Người Mỹ ở Ukraine đã tiết lộ lý do tại sao họ bỏ ngoài tai cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ để rời khỏi đất nước Đông Âu "càng sớm càng tốt" trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công từ Nga.
Bình luận 0
Vì sao người Mỹ bỏ ngoài tai cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công Ukraine? - Ảnh 1.

Một người phụ nữ đi ngang qua Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, Ukraine ngày 24 tháng. Ảnh AP

Theo Business Insider, những lo ngại về một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong những tuần tới đang gia tăng. Theo đó, Đại sứ quán Mỹ ở Kiev đã kêu gọi những người Mỹ sống ở Ukraine rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt vào hôm 26/1.

Khoảng 1.000 người Mỹ ở Ukraine đã được khuyến khích rời đi "càng sớm càng tốt". Ngoài ra, các nhà ngoại giao cũng cảnh báo người nước ngoài ở Ukraine rằng Mỹ có thể sẽ không thể sơ tán họ nếu Nga quyết định tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lệnh cho gia đình của tất cả các nhân viên Mỹ tại Đại sứ quán ở Kyiv phải rời khỏi đất nước ngay lập tức. Còn với những người khác, đi hay ở là lựa chọn của họ.

Bất chấp những lời cảnh báo nghiêm khắc, nhiều công dân Mỹ nói với Insider rằng, họ có kế hoạch ở lại Ukraine trừ khi tình hình đặc biệt xấu đi. 

Ông John, 60 tuổi nói với Insider rằng ông không có ý định rời thủ đô Ukraine. 

"Tôi không cảm thấy bị nguy hiểm. Mọi người đã quen với mức độ thù địch này", công dân Mỹ nói.

Tương tự như vậy, Heath Morrison, một giám đốc điều hành công nghệ người Mỹ có trụ sở tại Kiev từ năm 2010 cho biết anh cũng không muốn rời đi sớm vì "mọi thứ vẫn diễn ra bình thường".

Morrison điều hành một doanh nghiệp ở Ukraine và cậu con trai 6 tuổi của anh đang đi học. Anh nói với Insider: “Tôi nghĩ rằng chỉ khi có rủi ro xảy ra với Kiev, chúng tôi mới nghiêm túc nghĩ đến việc rời đi".

Morrison cho biết anh có kế hoạch dự phòng để giúp gia đình mình an toàn nếu chiến tranh nổ ra.

Gần biên giới Belarus, tại một ngôi làng có tên Radovel, Kendall Tiarra, cô gái trẻ người Mỹ 25 tuổi đang làm giáo viên tiếng Anh. Chia sẻ với Insider, Tiarra nói rằng dân làng ở Radovel không "lo lắng lắm" về mối đe dọa xâm lược.

Tiarra cho biết cô cũng chưa đủ sợ hãi để rời Radovel, nhưng cũng cân nhắc lái xe 10 giờ đến Lviv ở miền tây Ukraine nếu tình hình leo thang. Từ Lviv, Tiarra giải thích, cô có thể vượt biên sang một quốc gia láng giềng hoặc bay ra khỏi Ukraine.

Vì sao người Mỹ bỏ ngoài tai cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công Ukraine? - Ảnh 2.

Kendall Tiarra, cô gái trẻ người Mỹ 25 tuổi làm giáo viên tiếng Anh tại Ukraine. Ảnh Kendall Tiarra

Dan Rapoport, một chủ ngân hàng đầu tư người Texas, 52 tuổi, cũng có kế hoạch đi về phía Tây Ukraine từ Kiev nếu một cuộc xâm lược xảy ra. Nhưng hiện tại, ông cũng phớt lờ khuyến cáo từ các quan chức Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao.

"Ngay khi người Nga bắt đầu pháo kích vào các vị trí (của Ukraine) từ phía bắc, ngay khi xe tăng vượt qua biên giới, ngay khi bất cứ thứ gì có khả năng báo hiệu một cuộc xâm lược từ Belarus vào Ukraine, đó là lúc chúng tôi thu xếp và đi về phía tây", ông Rapoport nói với Insider.

Do các yếu tố địa lý và văn hóa, các vùng phía tây của Ukraine được coi là chủ yếu ít có nguy cơ bị xâm lược hơn.

Rapoport nói rằng mặc dù ông không nghĩ rằng mình đang gặp "nguy hiểm ngay tức thời", nhưng ông cũng có các kế hoạch dự phòng cho khả năng phải rời đi khẩn cấp. 

"Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi với tiền mặt, các tài liệu quan trọng, tôi có thỏa thuận với ai đó có thể chăm sóc con chó của tôi khi chúng tôi rời đi", Rapoport nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem