Ukraine và Mỹ thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung, lệnh trừng phạt đối với Nga

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ tư, ngày 08/02/2023 13:23 PM (GMT+7)
Trong một cuộc điện đàm vào ngày 7/2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cũng như các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Bình luận 0
Ukraine và Mỹ thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung, lệnh trừng phạt đối với Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (phải) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Theo ông Kuleba, hai Ngoại trưởng đã thảo luận về "việc chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng" trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tiến gần đến mốc 1 năm.

Ông Kuleba viết trên Twitter: "Nga sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu nghĩ rằng chúng tôi đang dần mệt mỏi".

Theo báo cáo từ Bloomberg hôm 6/2, trích dẫn các nguồn giấu tên, Mỹ đang lên kế hoạch áp thuế 200% đối với nhôm do Nga sản xuất và dự kiến sẽ chính thức công bố "ngay trong tuần này".

Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 3/2, Mỹ, G7, EU và Australia đã áp đặt trần giá đối với "các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga vận chuyển bằng đường biển".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới Đức vào tuần tới, bà dự kiến sẽ thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai, Reuters đưa tin.

"Bà Harris sẽ tận dụng cơ hội này để vạch ra con đường phía trước đối với Ukraine", Reuters đưa tin, trích lời một quan chức Nhà Trắng.

Trước đó, Đại sứ Ba Lan tại Đức, ông Dariusz Pawlos nói rằng Hội nghị An ninh Munich sẽ là cơ hội phù hợp để đưa ra quyết định về việc gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Ông Pawlos nhấn mạnh Ba Lan không muốn làm điều đó một mình và quyết định nên được các đồng minh của Ukraine nhất trí đưa ra. 

Hội nghị An ninh Munich sẽ diễn ra từ ngày 17/2 đến ngày 19/2.

Hôm 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Đan Mạch và Đức ra tuyên bố chung cho biết 3 nước sẽ cung cấp cho Ukraine ít nhất 100 xe tăng chiến đấu Leopard 1. Ukraine được cho là sẽ nhận được lô xe tăng đầu tiên trong những tháng tới.

Sáng kiến này cũng sẽ cung cấp "hỗ trợ và đào tạo hậu cần cần thiết", cũng như "gói phụ tùng thay thế và đạn dược", tuyên bố cho biết.

"Cùng với Đức và Đan Mạch, Hà Lan đang cung cấp cho Ukraine ít nhất 100 xe tăng Leopard 1A5 đã được tân trang lại từ kho công nghiệp", Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren viết trên Twitter.

Bà nói thêm: "Chúng tôi quyết tâm hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem