Hải quân Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên thu hồi khinh khí cầu 'do thám' Trung Quốc

Lê Phương (Aljazeera; SCMP) Thứ tư, ngày 08/02/2023 08:02 AM (GMT+7)
Mỹ đang tiến hành một chiến dịch mở rộng để thu thập tất cả các mảnh của khinh khí cầu do thám Trung Quốc.
Bình luận 0
Hải quân Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên thu hồi khinh khí cầu 'do thám' Trung Quốc - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ đang thu hồi khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển phía đông, ngày 5 tháng 2 năm 2023. Ảnh: AP

Hôm 7/2, Hải quân Mỹ đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên về nỗ lực thu thập "khinh khí cầu giám sát" của Trung Quốc, đã bị bắn rơi trên Đại Tây Dương sau khi được phát hiện trong không phận Mỹ vào tuần trước.

Sử dụng thiết bị không người lái dưới nước, tàu chiến và tàu bơm hơi, Hải quân Mỹ đang tiến hành một chiến dịch rộng rãi để thu thập tất cả các mảnh của thiết bị.

Được biết, khinh khí cầu cao khoảng 60 mét và mang theo một bộ phận cảm biến dài bên dưới, mà người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phương Bắc, Tướng Glen VanHerck cho biết hồi đầu tuần này có kích thước bằng một chiếc máy bay phản lực khu vực nhỏ.

Mặc dù Bắc Kinh nói rằng đây là một "khí cầu dân sự không người lái" chủ yếu thu thập dữ liệu thời tiết và đang bay chệch hướng, Washington lên án sự hiện diện của khinh khí cầu trong không phận Mỹ là hành vi vi phạm chủ quyền "không thể chấp nhận được".

Hôm 6/2, ông VanHerck cho biết các đội tham gia vào nỗ lực thu hồi khinh khí cầu đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để chuẩn bị cho khả năng khinh khí cầu có trang bị chất nổ.

Hải quân cũng đang tiếp tục lập bản đồ và quét đáy biển để tìm kiếm tất cả các phần còn lại của khinh khí cầu.


Hải quân Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên thu hồi khinh khí cầu 'do thám' Trung Quốc - Ảnh 2.

Hải quân Mỹ đang thu hồi khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển Myrtle, Nam Carolina, ngày 5 tháng 2 năm 2023. Ảnh: AP

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết hôm 7/2 rằng Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ về một cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố rằng Lầu Năm Góc đã gửi yêu cầu điện đàm hôm 4/2, ngay sau khi bắn hạ khinh khí cầu. "Thật không may, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, kênh liên lạc vẫn sẽ mở", ông nói. 

Quan hệ giữa hai cường quốc đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây bởi một số vấn đề, từ tranh chấp về công nghệ và thương mại đến vấn đề Đài Loan. Hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ hai trên thế giới, là rất quan trọng để có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. 

 Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – vốn đã hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11 – trước đó nhấn mạnh rằng họ không tìm kiếm sự đối đầu hay một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Vụ việc khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hoãn chuyến thăm dự kiến đến Bắc Kinh dự kiến bắt đầu hôm 5/2. Trung Quốc cho biết quyết định bắn hạ khinh khí cầu "đã ảnh hưởng nghiêm trọng" đến mối quan hệ của nước này với Mỹ, nhưng phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby hôm 6/2 cho biết Washington không tìm cách đối đầu với Bắc Kinh. Ông Kirby bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng khinh khí cầu chỉ có mục đích nghiên cứu khí tượng, lưu ý rằng "điều này thật khó tin..."

Hôm 7/2, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nói với các phóng viên rằng "chính quyền Biden đang xem xét thực hiện các phương án khác" để đối phó với khinh khí cầu, mặc dù ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ thừa nhận rằng quan hệ Mỹ-Trung đang "căng thẳng", ông Schumer bảo vệ chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước những lời chỉ trích từ các đảng viên Cộng hòa, nói rằng hành động của họ là "bình tĩnh, có tính toán và hiệu quả". "Chúng tôi cần các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa xích lại gần nhau", ông Schumer nói. 

Các thành viên của Đảng Cộng hòa đã cáo buộc chính quyền ông Biden không bắn hạ khinh khí cầu ngay lập tức và có lập trường "yếu ớt" đối với Trung Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem