Sơn La: Trồng đủ loại rau ngon bán Tết, dân sung túc

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 05/01/2020 06:29 AM (GMT+7)
Gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến sinh sống ở tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trồng các loại rau ngắn ngày trên 1 diện tích đất canh tác, mỗi năm đều cho thu nhập khá giả, cuộc sống ngày càng khấm khá. Là 1 trong những hộ có thu nhập cao từ trồng rau ngắn ngày, sau mỗi vụ thu hoạch rau bà Xuyến thu lãi hơn 160 triệu đồng.
Bình luận 0

Từ lâu cây rau ngắn ngày được nhiều nông hộ ở tiểu khu Nà Sả (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn) trồng để tăng cao nguồn thu nhập.

Là một trong những hộ gia đình tiên phong trong trồng các loại rau ngắn ngày ở tiểu khu, bà Nguyễn Thị Xuyến, chia sẻ: “Tôi có 2.000 m2 đất vườn trồng chủ yếu là cải bắp, su hào, hành lá, xà lách, cà chua, đậu cô ve ...Tùy theo từng vụ mùa để lựa chọn hạt giống trồng cho phù hợp...".

So với các loại cây trồng khác, bà Xuyến thấy trồng rau ngắn ngày rất nhàn, không tốn công sức và chi phí đầu tư, thời gian cho thu hoạch nhanh, cứ 2 – 3 tháng là có thể thu hoạch được nên xoay vòng vốn rất nhanh.

img

 Bà Xuyến gắn với nghề trồng rau hơn 12 năm.

 Vào vụ đông gia đình bà Xuyến thường trồng nhiều loại rau ngắn ngày phục vụ Tết Nguyên đán. Bà không sử dụng thuốc trừ sâu, không phun chất kích thích mà tận dụng tối đa nguồn phân chuồng, phân ủ hoai mục nên rau của gia đình bà Xuyến được người tiêu dùng lựa chọn.

img

Trong quá trình chăm sóc rau, bà Xuyến không sử dụng thuốc trừ sâu và các loại thuốc kích thích. Vì vậy sau khi đến vụ thu hoạch, rau của bà luôn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

img

Rau cải bắp, su hào của bà Xuyến xanh mơn mởn, do được chăm sóc tốt.

Theo kinh nghiệm của bà Xuyến: Để có được những luống rau cải, su hào, hành, cải bắp...  xanh mơn mởn thì khi rau mọc vượt khỏi mặt đất khoảng chừng 20cm, người trồng không nên bón phân nữa, mà dùng nước tưới tiêu đều đặn vào buổi sáng và buổi chiều tối. Bởi trong thời điểm này, cây rau rất cần lượng nước để phát triển. Vào những ngày giáp tết rất đông tiểu thương đến vườn bà Xuyến thu mua, nên đầu ra cho sản phẩm luôn ổn định.

img

 Gia đình trồng các loại rau ngắn ngăn ngày, như: Cà chua, cải bắp, cải bẹ, su hào, xà lách, hành... để phát triển kinh tế.

Bà Xuyến, cho biết: “Giá cải xanh, cải ngọt vào thời điểm cận tết âm lịch tăng lên 14.000 - 18.000đồng/kg, đậu cove tăng lên khoảng 17.000 đồng/kg, xà lách là 12.000 đồng/kg, cải bắp 14.000 đồng/kg… Đặc biệt có loại rau, quả trước đây bán rẻ thì cận tết tăng chóng mặt như, súp lơ 30.000 đồng/kg, dưa chuột đạt kỷ lục 18.000 đồng/kg,… thương lái về tận vườn giành nhau thu mua”. 

img

Bà Xuyến cho hay: "Vào những ngày cận tết âm lịch, nhiều khách quen và tiểu thương vào tận vườn thu mua rau, nên gia đình tôi bán được giá khá cao, so với các vụ khác trong năm".

Theo nhiều hộ dân trồng rau ở tiểu khu Nà Sản, xã Chiềng Mung, lý do giá rau xanh tăng cao là do thời tiết năm nay ít mưa. Trong khi đó, ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên phải chịu những đợt rét đậm và sương muối khiến cho các loại rau, củ, quả bị ảnh hưởng, năng suất thấp. Vì vậy mặt hàng rau xanh không đủ cung cấp ra thị trường, nên đã đẩy giá rau củ, quả tăng nhẹ trong thời gian giáp tết.

img

Vào dịp tết, rau là thực phẩm không thể thiếu trong các mâm cỗ của mỗi gia đình.

“Tôi gắn bó với loại rau ngắn ngày hơn 12 năm nay rồi. Cá nhân tôi thấy trồng rau ở đây, so với các tỉnh dưới xuôi thì ít bị cạnh tranh, nên đầu ra cho sản phẩm của người dân chúng tôi tương đối ổn định. Cứ đến vụ thu hoạch rau cận tết, các thương lái vào vườn giành nhau thu mua nên không lo ế hàng. Một năm tôi trồng rất nhiều loại rau, củ ngắn ngày khác, như: Cà rốt, củ cải trắng, su hào, cà chua... cho thu nhập hơn 160 triệu đồng/năm”- bà Xuyến khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem