Quảng Bình: Người dân mong muốn sớm làm rõ nguyên nhân dê, lợn hỗ trợ chết hàng loạt

Trần Anh Thứ bảy, ngày 18/11/2023 13:09 PM (GMT+7)
Liên quan tới việc lợn hỗ trợ cho người dân ở các xã Thượng Hóa, Hoá Sơn (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vừa nhận về đã chết mà báo Dân Việt phản ánh, thông tin tới báo, nhiều hộ dân ở xã miền núi Trọng Hóa, Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn nhận hỗ trợ giống dê, lợn về nuôi cũng chết.
Bình luận 0

Nhận 30 con chỉ còn 4 con còn sống

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 92 (Đoàn 92), thuộc Quân khu 4 hỗ trợ lợn thương phẩm, dê sinh sản cho các xã miền núi huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình). Đơn vị cung ứng là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân (ở TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Mục tiêu của dự án hướng tới việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho các hộ dân thuộc diện: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc ở các xã miền núi huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, giống lợn, dê chết đột ngột.

Clip: Người dân ở xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về việc nhận lợn thương phẩm được hỗ trợ về nuôi bỗng chết dần  

Gần đây nhất, ở xã Trọng Hóa, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), giống dê sinh sản, lợn thương phẩm vừa hỗ trợ về đã chết hàng loạt.

Trò chuyện với PV Dân Việt, chị Hồ Thị Uyên (ở bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, vừa rồi nhận hỗ trợ 4 con lợn về nuôi. Tuy nhiên, nuôi được ít ngày lợn không ăn uống gì, sức khỏe giảm sút, toàn thân lợn nổi mụn và mẩn đỏ. Hiện 2 con lợn đã chết và đưa đi chôn, tiêu hủy, còn 2 con không ăn uống gì, khả năng sống sót khoảng 10%".

Quảng Bình: Cần kiểm tra, rà soát lợn, dê hỗ trợ cho hộ nghèo chết hàng loạt - Ảnh 3.

Chị Hồ Thị Uyên (ở bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) bên chuồng lợn còn 1 con lợn thương phẩm sống sót nhưng cũng đã rất yếu. Ảnh: Trần Anh

Bà Hồ Thị Thanh – Trưởng bản La Trọng 1 (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Lợn hỗ trợ cho bà con dân bản mà chết gần hết rồi, gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo cũng được nhận 4 con lợn thương phẩm về nuôi. Nhưng mới nuôi được ít hôm lợn đã chết, giờ chỉ còn 1 con sống mà cũng yếu lắm rồi".

"Trong đợt này, bản chúng tôi có 26 hộ được nhận 104 con lợn. Tuy nhiên, hiện đã có 67 con chết, nhiều con đang ốm nặng và khả năng chết rất cao. Chúng tôi đã cáo sự việc lên chính quyền địa phương nhưng chưa thấy làm rõ nguyên nhân lợn chết", bà Hồ Thị Thanh nói.

Ngoài lợn thương phẩm, giống dê sinh sản hỗ trợ cho hộ nghèo ở hai xã Trọng Hóa, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cũng chết hàng loạt.

Quảng Bình: Cần kiểm tra, rà soát lợn, dê hỗ trợ cho hộ nghèo chết hàng loạt - Ảnh 4.

Dê hỗ trợ cho bà con dân bản ở xã Trọng Hóa, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cũng chết rất nhiều. Ảnh: NDCC

Bà Hồ Thị Tăng – Trưởng bản Pa Choong, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Hơn một tháng trước, 10 hộ dân sống ở bản nhận 30 con dê về nuôi (3 con/hộ). Mới nuôi một thời gian thì dê chán ăn, nhiều con tự nhiên lăn đùng ra chết. Đến nay, chỉ 4 con dê còn sống, việc này khiến dân lo lắng lắm".

"Bản chúng tôi cũng nhận 30 con dê hỗ trợ cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, nuôi được thời gian chết dần, hiện đã có 16 chết, số lượng chết khả năng vẫn tiếp tục", ông Hồ Kinh – Trưởng bản Ra Mai, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) nói.

Cần kiểm tra, rà soát, sớm hỗ trợ lại cho bà con

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Phin – Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Lợn, dê hỗ trợ cho bà con dân bản chết ngày càng nhiều. Chính quyền địa phương đã cử người xuống kiểm tra và đang làm báo cáo để gửi huyện".

Ông Đinh Văn Chinh – Chủ tịch UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Lợn, dê hỗ trợ cho người dân trên địa bàn cũng chết khá nhiều. Chúng tôi đang cho người về để rà soát lại. Mong rằng các đơn vị liên quan sớm hỗ trợ lại cho bà con".

Quảng Bình: Cần kiểm tra, rà soát lợn, dê hỗ trợ cho hộ nghèo chết hàng loạt - Ảnh 5.

Nhiều hộ dân ở xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) nhận 4 con lợn thương phẩm hỗ trợ về nuôi nhưng nay đã chết dần, con sống cũng đang phát bệnh, sức khỏe rất yếu. Ảnh: Trần Anh

Thông tin từ Đoàn 92 cho biết, 4 cán bộ của đơn vị này thường xuyên tới gặp bà con dân bản để nắm sự việc, ghi lại hồ sơ của giống dê, lợn rồi kiểm tra, lập biên bản và sẽ gặp nhà thầu để giải quyết cụ thể, sớm có phương án khắc phục.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Công Tám - đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết: "Đơn vị chưa nhận được báo cáo từ huyện về việc giống dê, lợn trên địa bàn xã Trọng Hóa và Dân Hóa bị chết, bên cạnh đó, chúng tôi cũng không có trạm thú ý cơ sở nên chưa nắm được thông tin, đơn vị sẽ cho người nắm tình hình ngay. Trước đó, lợn dự án hỗ trợ cho 2 xã Thượng Hóa và Hoá Sơn chết là do dịch tả lợn Châu Phi và dịch tai xanh".

Như Dân Việt đã đưa tin, lợn chết ở các xã Thượng Hóa, Hoá Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là do phát sinh dịch bệnh từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân cung ứng, bên cạnh đó, các địa phương trên là ổ dịch cũ với dịch tả lợn Châu Phi.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi và Tai xanh trên đàn lợn tiếp tục phát sinh, lây lan tại địa bàn các xã đang có dịch và một số địa phương lân cận rất cao, đặc biệt, ở địa bàn huyện Minh Hóa. Đơn vị đã yêu cầu chính quyền địa phương này khống chế, hạn chế dịch bệnh lây lan sang các địa phương khác, khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin bao vây cho đàn lợn…

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân phối hợp với các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch. Có phương án khắc phục thiệt hại cho các hộ chăn nuôi có lợn bị chết, tiêu hủy. Đồng thời, thực hiện việc cung ứng con giống đúng tiêu chuẩn chất lượng đã công bố theo quy định và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem