Nhiều nông dân ở Bình Phước hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Đông Anh Thứ sáu, ngày 26/08/2022 06:00 AM (GMT+7)
Từ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn – vốn lan tỏa mạnh mẽ ở tỉnh Bình Phước từ rất lâu. Có không ít hộ nông dân trong tỉnh đã không ngại ngần hiến hàng trăm, hàng ngàn mét vuông đất để nhà nước làm đường giao thông công cộng.
Bình luận 0

Một nông dân tự nguyện chặt 300 cây cao su, hiến 4.000m2 đất làm đường

Đó là gia đình ông Phùng Tiến Quang - thường trú phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Câu chuyện xảy ra từ năm 2018, thời gian đó, ở phường Tiến Thành, có 60 hộ dân sống cạnh con suối Tà Băng dài hơn 1km. Con suối lượn vòng vèo trong khu dân cư thuộc ấp 1B và ấp 2, khu phố 2.

Mỗi lần vào mùa mưa đến, nước suối lại dâng cao, đường xá lầy lội ngập úng, việc đi lại của người dân cực kỳ khổ ải. Bên cạnh đóa, hơn 100ha đất canh tác của người dân khu vực cũng bị nước từ suối thường tràn về gây ngập úng, làm chết hoa màu, cây cối, thiệt hại không tính xuể.

“Ích nước, lợi nhà”, nhiều nông dân ở Bình Phước hiến đất làm đường - Ảnh 1.

Nông dân Phùng Tiến Quang đã chặt 300 cây cao su đang thu hoạch và hiến 4.000m2 đất để làm đường, xây bờ kè con suối Tà Băng. Ảnh: T.L

Năm 2018, UBND TP Đồng Xoài lên kế hoạch cải tạo con suối bằng cách lấy vốn từ ngân sách để thực hiện và vận động người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng. Theo thiết kế, quy mô nạo vét, xây dựng bờ kè suối, gồm lòng suối 2m và mặt suối 4m, giải tỏa hành lang suối mỗi bên 10m để làm đường bê tông rộng 5m và 5m trồng cỏ, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng suốt chiều dài suối.

Theo thiết kế, phần lớn đất trồng cao su của nhà ông Phùng Tiến Quang nằm trong dự án cải tạo suối Tà Băng, biến thành đường đi và công viên hai bên bờ suối. 

Không hề chần chừ, ông Quang đã bàn bạc với gia đình và quyết định cưa toàn bộ 300 cây cao su đang cho thu hoạch, trên diện tích đất khoảng 4.000m2, để giao cho chính quyền làm đường sá, bờ kè, cải tạo con suối…, mà không yêu cầu bồi thường gì.

Theo ông Quang, thời điểm năm 2018 khi chính quyền thực hiện cải tạo con suối Tà Băng, giá đất ở TP Đồng Xoài đang lên rất cao. Phần đất gia đình ông Quang hiến cho dự án có giá trị lên đến gần 4 tỷ đồng, 300 cây cao su đang cho thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày.

“Ích nước, lợi nhà”, nhiều nông dân ở Bình Phước hiến đất làm đường - Ảnh 3.

Nông dân Phùng Tiến Quang nhận bằng khen của chính quyền địa phương. Ảnh: T.L

Ông Quang chia sẻ: "Tiền bạc, tài sản của mình thì ai cũng quý, ai cũng giữ. Thế nhưng, vì lợi ích công cộng, vì sự thuận tiện đi lại cho bà con lối xóm, nên cả gia đình tôi đều đồng thuận, vui vẻ hiến đất".

Việc ông Quang tự nguyện hiến đất đã lan toả trong khu phố, nhiều gia đình khác có đất bị ảnh hưởng cũng vui vẻ, tình nguyện làm theo. Tính chung cả dự án, người dân hai bên con suối đã hiến gần 20.000m2 đất.

Ông Nguyễn Như Cửu, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 2, phường Tiến Thành cho biết: 13/13 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án cải tạo suối Tà Băng đồng thuận, tự nguyện chặt hạ cây trồng, di dời vật kiến trúc của mình với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng mà không đòi hỏi đền bù, để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

“Ích nước, lợi nhà”, nhiều nông dân ở Bình Phước hiến đất làm đường - Ảnh 4.

Chỉnh trang đường sá trong nội ô TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.L

Hàng chục hộ dân hiến đất, giao thông đô thị ngày càng khang trang

Ông Lê Thanh Hoàn – Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – cho biết: "Chỉ sau 2 tháng tuyên truyền, vận động, đến nay, chúng tôi đã thuyết phục được nhiều hộ dân hiến đất để chính quyền thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai phía nam TP Đồng Xoài. Khi người dân đồng thuận hiến đất, đơn vị thi công triển khai dự án luôn. Ích nước, lợi nhà, chúng tôi luôn đưa chủ trương này ra trong qua trình vận động bà con hiến đất làm đường, nên đa số bà con đều đồng lòng hiến đất".

Thật vậy, dự án đường vành đai phía nam TP Đồng Xoài (đoạn từ khu công nghiệp Đồng Xoài I đến đường Phú Riềng Đỏ) là dự án trọng điểm của tỉnh Bình Phước. Dự án có quy mô tổng chiều dài 6.029m (đi qua địa bàn xã Tân Thành, phường Tiến Thành và phường Tân Bình), lộ giới 32m, gồm mặt đường bê tông nhựa 18m, dải phân cách giữa 2m, lề đường mỗi bên rộng 6m.

“Ích nước, lợi nhà”, nhiều nông dân ở Bình Phước hiến đất làm đường - Ảnh 5.

Ngày 29/7 vừa qua, TP Đồng Xoài khởi công xây dựng đường Phan Bội Châu, thuộc TP Đồng Xoái. Ảnh: T.L

Nhờ vận động, có 43 thửa đất lớn/188 thửa đất thuộc phường Tiến Thành có tuyến đường đi qua, đã được người dân hiến đất, hiến cây để thực hiện dự án. Tổng diện tích đất người dân hiến làm đường khoảng gần 43.000m2, trị giá gần 50 tỷ đồng, tương đương chiều dài tuyến đường khoảng 1,9km.

Tương tự, tại dự án đường Đồng Tiến - Tân Phú có chiều dài toàn tuyến 11,87 km; tổng diện tích đất thu hồi là 31,11 ha, với 448 thửa chịu ảnh hưởng. Từ chủ trương vận động hiến đất làm đường, mà người dân đã hiến 338 thửa cho nhà nước làm đường. Đến nay đã có 216 thửa, với diện tích 11,57 ha, đã giải phóng mặt bằng được 5,6 km.

Dự án xây dựng đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam TP Đồng Xoài có chiều dài toàn tuyến 15,48km; tổng diện tích thu hồi là 37,07 ha với 428 thửa chịu ảnh hưởng (đất của tổ chức 48 thửa, đất của hộ gia đình, cá nhân 380 thửa). Trong đó, chủ trương vận động hiến 286 thửa, không vận động 94 thửa. Hiện có 128 thửa người dân đã nhất trí hiến với diện tích 16,7 ha, đã giải phóng mặt bằng được 68 thửa.

“Ích nước, lợi nhà”, nhiều nông dân ở Bình Phước hiến đất làm đường - Ảnh 6.

Thi công đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.L

Mới đây, vào tháng 7/2022, tuyến đường Phan Bội Châu được TP Đồng Xoài khởi công xây dựng có chiều 1,2 km, mặt đường 32m được đầu tư theo phương thức người dân tự nguyện hiến đất, nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường.

Người dân trên tuyến đường này đã tự nguyện hiến khoảng 3,8ha đất, cùng vật kiến trúc, cây trồng trên đất. TP Đồng Xoài trích ngân sách 60 tỷ đồng để đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường, với đầy đủ các hạ tầng kèm theo như: cấp thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh…

Ông Nguyễn Minh Bình – Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài – cho biết: " Tuyến đường Phan Bội Châu là một trong những tuyến đường bị nghẽn, do vướng giải phóng mặt bằng trong nhiều năm qua. Tuyến đường chỉ mới hoàn thiện đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường Tôn Đức Thắng có chiều dài chưa đến 1km.

Việc thi công và thông tuyến đường Phan Phan Bội Châu sẽ nối thông Quốc lộ 14 với tuyến đường 32m, thuộc địa bàn phường Tân Bình. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, phát triển kinh tế, đồng thời làm cho bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang hơn, sạch đẹp hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem