NATO lâm vào tình trạng thiếu vũ khí do chiến sự Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 14/12/2022 12:18 PM (GMT+7)
Dự trữ vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang giảm dần do cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo một đại sứ Mỹ.
Bình luận 0
NATO lâm vào tình trạng thiếu vũ khí do chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Theo bà Smith, kho dự trữ vũ khí của NATO đang giảm dần. Ảnh: CNN

Đại sứ Julianne Smith, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, đã đưa ra bình luận trong một cuộc phỏng vấn hôm 13/12 với Tiến sĩ Kathleen McInni, một thành viên cao cấp của Trung tâm Chương trình An ninh Quốc tế Chiến lược và Quốc tế.

"Đây là một thách thức rất nghiêm trọng, cả đối với các đồng minh NATO cũng như các lực lượng quân sự Ukraine", bà Smith cho biết.

Bà cho biết thêm liên minh đang rất cố gắng để gia tăng kho dự trữ quân sự.

Lầu Năm Góc đã thành lập Nhóm Liên lạc Phòng thủ Ukraine (UDCG) với 50 nước tham gia, một số trong đó không phải là thành viên của NATO. Bà Smith lưu ý các nhà lãnh đạo gặp nhau hàng tháng và thảo luận về cách thức củng cố ngành công nghiệp vũ khí "mở rộng các dây chuyền sản xuất".

Trong cuộc họp UDCG thứ ba vào tháng 6 tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi phân bổ 40 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Vào tháng 11, trong cuộc họp thứ bảy của UDCG, ông Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, đã gặp hầu hết các quốc gia và tổ chức tham gia. Trong cuộc gặp, liên minh đã thông báo sẽ bổ sung vũ khí bao gồm gói hỗ trợ trị giá 287 triệu USD của Thụy Điển, pin tên lửa Hawk, tên lửa từ Tây Ban Nha và hỗ trợ 500 triệu USD từ Canada cho Ukraine.

"Chúng tôi sẽ duy trì viện trợ của mình trong suốt mùa đông để Ukraine có thể tiếp tục củng cố nănng lực trên chiến trường", ông Austin nói. "Quân đội Ukraine đang chiến đấu với sự kiên trì và quyết tâm lớn".

Tuy vậy, Frederick Kagan, một thành viên cao cấp của Viện Doanh nghiệp Mỹ, nói với tờ The American Enterprise: "NATO chưa thực sự lên kế hoạch cho một chiến dịch dài hơi như thế này, và ý tôi là các cuộc xung đột tiêu tốn rất nhiều hệ thống pháo, đạn và súng".

Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói với Newsweek trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng các đồng minh NATO cần tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine để mang lại chiến thắng toàn diện cho Kiev.

Ông Reinsalu nói: "Chúng ta cần thay đổi tiến trình của cuộc chiến này. Cách duy nhất mà chúng ta có thể làm là cung cấp thêm vũ khí tầm xa cho Kiev".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Garron Garn bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt kho dự trữ với Newsweek. Ông Garn cho biết trong một email: "Như Bộ trưởng Austin đã nói nhiều lần, chúng tôi đang cố gắng bổ sung kho dự trữ của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác".

"Chúng tôi đang làm việc với ngành công nghiệp để tăng cường sản xuất nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các lực lượng Ukraine, đồng thời đảm bảo Mỹ sẵn sàng bảo vệ chính mình", ông nhấn mạnh.

Theo bà Smith, NATO cũng đang liên hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Bà Smith nói: "Chìa khóa ở đây là tìm ra một số phương thức hợp tác và đảm bảo rằng EU và NATO có thể thống nhất thỏa thuận".

"Trong những tháng sắp tới, chúng tôi có thể tăng cường cả về dây chuyền sản xuất cũng như con người", bà nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem