Hội Nông dân TP Cần Thơ: Tham gia đưa hơn 1.000 tỷ đồng tiền vốn đến với nông dân

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 28/01/2021 11:00 AM (GMT+7)
Ngày 27/1, Hội Nông dân TP. Cần Thơ tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Hội Nông dân các quận, huyện đến dự.
Bình luận 0

Năm 2020, các cấp Hội đã phát triển mới 6.063 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên trên địa bàn thành phố là 76.798 hội viên. Từ đầu năm đến nay Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố đã thẩm định, giải ngân kịp thời 14 dự án nguồn vốn do Hội Nông dân thành phố quản lý, tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng. 

Hội Nông dân TP.Cần Thơ: Tập trung xây dựng và phát triển kinh tế tập thể - Ảnh 1.

Ông Trương Thanh Vân (người thứ hai bên trái sang)- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.Cần Thơ tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2020

Đến nay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đã cho vay 2.073 hộ vay vốn với số dư nợ trên 27,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 35.216 hội viên vay vốn với số tiền trên 1.000 tỉ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho 377 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền trên 58,5 tỉ đồng. 

Các cấp Hội phối hợp với ngành Khuyến nông, Bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăm sóc lúa, vườn cây ăn trái cho 34.157 lượt hội viên, nông dân tham dự. 

Trong phong trào xây dựng hạ tầng giao thông, các cấp Hội vận động hội viên nông dân đóng góp 36,9 tỉ đồng và 12.820 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới 112 km đường giao thông, sửa chữa và làm mới 161 cầu, cống… 

Thực hiện tinh thần tương trợ, giúp nhau vượt khó, các cấp Hội đã giúp 145 hộ hội viên nghèo thoát nghèo, với số tiền quyên góp hỗ trợ 484 triệu đồng và 4.702 ngày công lao động; vận động xây dựng 20 "Mái ấm nông dân" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; phối hợp với các ngành tổ chức 26 lớp dạy nghề ngắn hạn cho trên 900 hội viên, con em nông dân tham gia và sau khi đào tạo, có trên 300 người có việc làm...

Năm 2021, Hội Nông dân TP. Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 của Hội là "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, phát triển hội viên; phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị". 

Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể; tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở nông thôn; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh doanh, sản xuất... 

 Dịp này, Hội Nông dân TP. Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng hội và phong trào nông dân 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem