Hội Nông dân Quảng Nam vận động hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên, nông dân nghèo

Trương Hồng - Đỗ Tâm Thứ năm, ngày 22/12/2022 19:05 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam vận động các doanh nghiệp hỗ trợ gần 1.200 suất quà với tổng số tiền 600 triệu đồng; tặng trên 2.000 cây giống trị giá 1,6 tỷ đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 32 con bò giống cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19…
Bình luận 0

Ngày 21/12, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội Nông dân Quảng Nam hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên, nông dân nghèo - Ảnh 1.

Buổi tọa đàm về nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM do Hội Nông dân Quảng Nam tổ chức. Ảnh: T.H

Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, như hội thi nhà nông đua tài đạt giải cao; tổ chức thành công giải bóng chuyền nam "bông lúa vàng" nông dân lần thứ X; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế; chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham mưu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên, nông dân.... toàn tỉnh đã tổ chức hơn 5.000 buổi tuyên truyền với hơn 266.000 lượt người dự nghe về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…

Hội Nông dân Quảng Nam hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên, nông dân nghèo - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao sinh kế cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn trên địa bàn. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam còn tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở là con gia đình thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ. Các cấp Hội trao tặng quà, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, trao số tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công, nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng…

Hội Nông dân Quảng Nam đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1.100 suất quà, trên 13.000 cây giống, 34 con bò giống tặng hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nông dân bị ảnh hưởng dịch Covid – 19, tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Hội Nông dân Quảng Nam hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên, nông dân nghèo - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam Lê Thị Minh Tâm trồng cây ăn quả giúp nông dân khó khăn. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh trực tiếp xây dựng các mô hình như, trồng cây măng cụt; bưởi da xanh, đẳng sâm, chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Triển khai thành công mô hình thí điểm sản xuất theo chuỗi giá trị và bao tiêu sản phẩm sử dụng giống lúa ST25 sử dụng phân bón hữu cơ.

Hội Nông dân Quảng Nam hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên, nông dân nghèo - Ảnh 4.

Hội Nông dân Quảng Nam hỗ trợ hàng tỷ đồng cho hội viên, nông dân nghèo - Ảnh 5.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao cây giống măng cụt và trồng giúp nông dân. Ảnh: T.H

Các dịch vụ hỗ trợ nông dân được xem là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân giai đoạn hiện nay. Dịch vụ về vốn ngày càng tăng trưởng, giúp nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội Nông dân tỉnh đang quản lý cho hội viên, nông dân vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân gần 78 tỷ đồng; vốn ủy thác NHCSXH trên 2.000 tỷ đồng; ngân hàng Liên Việt với 100 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp 687 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Nam tặng 320 suất quà Tết, trị giá 112 triệu đồng và Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định thương hiệu phân bón "Mặt Trời mới" 100 suất quà Tết, trị giá 30 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem