Hàng nghìn hecta cây gai xanh và giấc mơ “xanh hóa” ngành dệt may Việt Nam

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 21/12/2022 14:09 PM (GMT+7)
Với hướng đi của mình, Công ty CP Tập đoàn Gai Thiên Phước khiến nhiều đối tác, doanh nghiệp trong ngành thích thú. Con đường dệt may bền vững, xanh hóa và đặc biệt chủ động vùng nguyên liệu đã khiến giấc mơ xanh của đơn vị này ngày càng hiện thực hóa.
Bình luận 0

Hàng nghìn hecta cây gai xanh và giấc mơ “xanh hóa” ngành dệt may Việt Nam

Giới thiệu sản phẩm quần áo làm từ sợi gai, Công ty CP Tập đoàn Gai Thiên Phước khiến nhiều đối tác, doanh nghiệp trong ngành thích thú vì đi theo hướng dệt may bền vững và đặc biệt, doanh nghiệp chủ động được vùng nguyên liệu khoảng 6.000ha cây gai trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2030, vùng nguyên liệu lên tới 20.000ha.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem