Theo thông báo của HoSE, một loạt các mã chứng khoán như: AGM (Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang); HPX (Công ty CP Đầu tư Hải Phát); IBC (Công ty CP Đầu tư Apax Holdings); TGG (Công ty CP The Golden Group) và TTB (Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ), đều bị đưa vào trường hợp bị đình chỉ giao dịch.
Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 quy định về một số trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch, các mã chứng khoán trên đều thuộc trường hợp "Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch".
Trong nhóm này, một số mã chứng khoán thời gian gần đây đều gây chú ý như IBC (Công ty CP Đầu tư Apax Holdings) của Shark Thủy (ông Nguyễn Ngọc Thủy) làm Chủ tịch HĐQT và đây cũng là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup.
Chuỗi trung tâm tiếng Anh của Shark Thủy liên tiếp vướng nhiều lùm xùm liên quan đến việc giáo viên tố nợ lương, phụ huynh đòi tiền. Cổ phiếu IBC thì liên tục giảm sàn và bị bán giải chấp.
Tình hình kinh doanh của Apax Holdings cũng kém khả quan khi năm 2022 tổng doanh thu thuần đạt 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn và các chi phí, doanh nghiệp bị lỗ sau thuế hơn 81 tỷ đồng - mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động.
Tính đến hết năm 2022, tổng tài sản của Apax Holding đạt hơn 4.590 tỷ đồng. Công ty gánh khoản nợ phải trả hơn 3.070 tỷ đồng, nhiều gấp đôi vốn chủ sở hữu.
Liên quan đến quyết định đình chỉ giao dịch, HoSE cho hay, sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, HoSE tiếp tục có công văn nhắc nhở Apax Holding về việc chậm công bố BCTC quý II/2023 và BCTC soát xét bán niên 2023.
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại IBC vẫn chưa công bố BCTC quý II/2023 và BCTC soát xét bán niên 2023, nên thuộc diện bị đình chỉ giao dịch.
Hoặc với cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát, sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, HoSE tiếp tục có công văn nhắc nhở HPX về việc chậm công bố BCTC quý II/2023 và BCTC soát xét bán niên 2023.
Tới thời điểm hiện tại, HPX đã công bố BCTC quý II/2023 (riêng lẻ và hợp nhất), nhưng vẫn chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2023 (riêng lẻ và hợp nhất), nên thuộc diện bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Đáng lưu ý với mã HPX, sau nhiều lần trì hoãn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, ngày 5/9/2023, Đầu tư Hải Phát đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với nhiều thay đổi đáng chú ý.
Doanh thu giảm 26% so với báo cáo tự lập về 1.634,58 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ bất ngờ chuyển sang âm 60,41 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán lãi 140,47 tỷ đồng. Lãi sau thuế theo báo cáo tự lập là hơn 142 tỷ, tuy nhiên sau kiểm toán, HPX lỗ hơn 58 tỷ.
Theo đó, lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối của công ty Đầu tư Hải Phát tại ngày 31/12/2022 chỉ còn 154,3 tỷ đồng.
Lý giải lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán, HPX cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng.
Hiện tượng mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời TP.HCM không nói lên bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến thời tiết xấu sắp xảy ra.
Thương hiệu ô tô thể thao đắt tiền Porsche của Đức cho biết đã triệu hồi hàng ngàn chiếc xe điện Taycan vì nguy cơ có thể bị cháy pin. Tại thị trường Việt Nam, giá bán Taycan phiên bản Turbo S lên tới 9,55 tỷ đồng.
Việc triển khai dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 tại Đồng Nai vẫn chưa thông suốt do Tổng công ty Tín Nghĩa và chủ đầu tư dự án -- PV Power -- chưa tìm được tiếng nói chung trong thi công hạ tầng.
Sức mua mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài gần đây đã đẩy cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động lên vùng cao nhất trong vòng gần 2 năm.
Ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam cho rằng, giá vàng miếng SJC tăng nóng là do tâm lý thị trường trong nước đẩy giá lên trong thời gian gần đây.
Chỉ sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng. Cộng thêm khoảng cách mua vào - bán ra hơn 2 triệu đồng/lượng khiến nhiều nhà đầu tư lao vào đỉnh “sóng” ngậm ngùi chịu lỗ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà đầu tư chốt lời thành công.