Giá một loài cá của Việt Nam bán sang Mỹ tăng tới 56%

Khánh Nguyên Thứ ba, ngày 22/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
10 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục, với 9,35 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch cho cả năm 2022, trong đó, xuất khẩu cá tra ghi nhận tăng mạnh.
Bình luận 0

3 kỷ lục ấn tượng của xuất khẩu thủy sản

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 907,4 triệu USD, tăng 5,2% so với tháng 9/2022 và tăng 2,1% so với tháng 10/2021. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 9,35 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch cho cả năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, xuất khẩu thủy sản tháng 10/2022 tăng nhờ xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh. Đáng chú ý, tháng 10/2022, Nhật Bản vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đạt 160,6 triệu USD, tăng 34,1% so với tháng 10/2021.

Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản đạt 1,43 tỷ USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thủy sản lập 3 kỷ lục  - Ảnh 1.

Nông dân tỉnh Bạc Liêu thu hoạch tôm. Ảnh: T.Cường

Xuất khẩu thủy sản lập 3 kỷ lục  - Ảnh 2.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ tháng 10/2022 đạt 150,5 triệu USD, giảm 31,3% so với tháng 10/2021.

Lũy kế đến tháng 10/2022, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 10/2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng 59,8% so với tháng 10/2021, đạt 141 triệu USD. Như vậy 10 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 1,35 tỷ USD, tăng 81,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Với con số xuất khẩu 9,37 tỷ USD, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam lập 3 kỷ lục ấn tượng: Thứ nhất, vượt mốc xuất khẩu thủy sản kỷ lục của năm 2021 là 8,9 tỷ USD; thứ 2 lần đầu tiên trong lịch sử, xuất khẩu thủy sản vượt mốc 9 tỷ USD; thứ 3 là xuất khẩu thủy sản trong 10 tháng đã vượt kế hoạch cho cả năm 2022 là 9 tỷ USD.

Sức bật của cá tra

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định, xuất khẩu thủy sản trong năm nay tăng trưởng rất ấn tượng, có tác động lớn từ những biến động trên thị trường thế giới. 

Nhu cầu thủy sản tăng cao trong nửa đầu năm nay, cộng với tình trạng lạm phát, giá năng lượng tăng cao trên toàn cầu, xung đột Nga - Ukraine…, khiến cho giá nhiều loại thủy sản trên thế giới nhìn chung tăng rất mạnh.

Riêng với thủy sản Việt Nam, do biến động trên thị trường thế giới, xung đột Nga - Ukraine đã tác động lớn tới thị trường cá thịt trắng toàn cầu khi Nga là nhà cung cấp hàng đầu nhiều mặt hàng cá thịt trắng.

Để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung cá minh thái, cá tuyết của Nga, nhiều nhà nhập khẩu đã chuyển sang mua một số loại cá thịt trắng khác, trong đó có cá tra Việt Nam. Nhờ vậy, giá cá tra xuất khẩu của Việt Nam năm nay tăng rất mạnh.

Giá một loài cá của Việt Nam bán sang Mỹ tăng tới 56% - Ảnh 3.

Đến hết năm nay, xuất khẩu cá tra có thể đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 58% so với 2021. Ảnh: TTXVN.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong 7 tháng năm nay, trung bình cá tra đông lạnh từ Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ có giá 4,21 USD/kg, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu tăng cao là một nguyên nhân quan trọng giúp cho xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay đã đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng tới 80% so với cùng kỳ 2021.

Bà Lê Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO dự báo, đến hết năm nay, xuất khẩu cá tra có thể đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 58% so với 2021.

Hai thị trường chi phối xu hướng xuất khẩu cá tra của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 30%, Mỹ chiếm 23%. Sau khi tăng nóng trong nửa đầu năm, lượng tồn kho tăng và tắc nghẽn tại các cảng nhập khẩu khiến nhu cầu của Mỹ giảm.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 9 tháng đầu năm nay nước này nhập khẩu 104.500 tấn cá tra phile đông lạnh, trị giá 445,2 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

VASEP cho biết, tại thị trường Mỹ, trong khi nhập khẩu các loài cá thịt trắng như cá tuyết cod, cá hake, cá minh thái hoặc giảm hoặc chỉ tăng nhẹ, thì nhập khẩu cá tra và cá rô phi tăng mạnh và chiếm vị trí hàng đầu.

Vì vậy, với riêng cá thịt trắng, Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho thị trường Mỹ, sau Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc cung cấp chủ yếu cá rô phi cho Mỹ và vẫn duy trì vai trò của nước chuyên gia công, chế biến các loài cá thịt trắng như cá tuyết, cá minh thái cho thị trường Mỹ thì Việt Nam vẫn giữ vị trí độc tôn với mặt hàng cá tra tại Mỹ.

Tuy nhiên, theo Cục Xuất nhập khẩu, xu hướng xuất khẩu thủy sản sang Mỹ và EU chậm lại, nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong các tháng cuối năm 2022. Đơn hàng xuất khẩu thủy sản mới có xu hướng thấp hơn mọi năm, nhiều đơn hàng bị đề nghị hoãn giao hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem