Đường hoa nông thôn mới ở Bà Rịa-Vũng đẹp hút hồn du khách bởi màu hoa hoàng yến, hoa mười giờ, hoa chiều tím

Chủ nhật, ngày 01/01/2023 18:48 PM (GMT+7)
Đến nay, 18 con đường hoa với chiều dài gần 10km trên địa bàn 7 ấp của xã Quảng Thành, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trở nên rực rỡ sắc hoa. Hoa trồng 2 bên đường được lựa chọn là loại hoa dễ trồng, dễ chăm bón, chịu hạn tốt, nở hoa quanh năm như: hoa hoàng yến, hoa sao nhái, hoa mười giờ, hoa chiều tím.
Bình luận 0

Khi con đường nông thôn mới dài gần 1km vào tổ 44 (ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được bê tông hóa, năm 2019, Hội LHPN xã đa đứng ra vận động hội viên chung tay thực hiện phong trào trồng hoa ven đường...

Xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nếp sống văn minh đã được nhiều địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả. 

Đặc biệt, nhiều tuyến đường hoa nhờ sự chung tay chăm sóc, bảo vệ của người dân trở nên rực rỡ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khi con đường dài gần 1km vào tổ 44 (ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng ) được bê tông hóa, năm 2019, Hội LHPN xã đa đứng ra vận động hội viên chung tay thực hiện phong trào trồng hoa ven đường, nhằm xóa những bãi rác tự phát, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, được đông đảo chị em nhiệt  tình ủng hộ và nhiều gia đình tham gia.

Đến nay, 18 con đường với chiều dài gần 10km trên địa bàn 7 ấp của xã trở nên rực rỡ sắc hoa. Hoa trồng 2 bên đường được lựa chọn là loại hoa dễ trồng, dễ chăm bón, chịu hạn tốt, nở hoa quanh năm như: hoa hoàng yến, hoa sao nhái, hoa mười giờ, hoa chiều tím.

Đất ven đường nhiều đá, sỏi, cỏ dại mọc nhiều và nhanh hơn sự phát triển của hoa nên việc chăm sóc khá khó khăn. Các chị em phải thường xuyên kiểm tra, phân công từng tổ hội và vận động bà con đảm nhiệm chăm sóc diện tích hoa trước nhà để hoa phát triển tốt.

Đã thành thói quen, mỗi sáng chủ nhật, bà Hoàng Thị Tựu (75 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Quảng Thành) lại cùng con cháu, hàng xóm thân cận cùng nhau nhổ cỏ, xới đất, tỉa cành cho đường hoa... 

“Mỗi sáng thức dậy nhìn ra đường với những hàng hoa trải dài, nở rực rỡ, tôi thấy yêu đời hơn. Đi ngang thấy đường hoa đẹp, sạch sẽ, khang trang người dân sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và cùng chung tay để chăm sóc đường hoa”, bà Tựu phấn khởi nói.

Đường hoa nông thôn mới ở Bà Rịa-Vũng đẹp hút hồn du khách bởi màu hoa hoàng yến, hoa mười giờ, hoa chiều tím - Ảnh 2.

Hoa hoàng yến nở rực rỡ khắp các con đường ở ấp Tân Thuận (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ngoài hoa hoàng yến, các địa phương trong huyện Đất Đỏ còn trồng hoa mười giờ, hoa sao nhái, hoa chiều tím ven đường nông thôn mới góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bà Bùi Thị Mạnh Nhân, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thành cho biết, khi phong trào trồng hoa ven đường được phát động, 100% hội viên đồng tình và tích cực thực hiện. Không chỉ góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, đường hoa còn kết nối tình cảm bà con từng thôn ấp, là niềm tự hào của bà con trong xã.

Đến xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) những ngày này, ai ai cũng được chiêm ngưỡng những con đường rực rỡ sắc hoa, trong đó có ấp Tân Thuận, nơi có 135 hộ dân tộc đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống. 

Bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng Ban công tác mặt trận ấp Tân Thuận cho biết, để có những tuyến đường hoa như hôm nay đều nhờ vào sự chung tay của bà con trong ấp chăm sóc, cắt tỉa, dọn vệ sinh hằng ngày.

Bà Xuân kể, năm 2019, UBND huyện Đất Đỏ có chủ trương trồng hoa ở khu dân cư, các tuyến đường nhằm giảm thiểu tình trạng xả rác ven đường, ý tưởng trồng hoa tạo cảnh quan hai bên đường được cán bộ thôn đề xuất và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của bà con trong ấp. 

Nhờ đó, mỗi ngày sau khi xong công việc gia đình, làm đồng áng, mỗi chiều tối hoặc sáng sớm người dân trong ấp dành thời gian chăm sóc, tỉa cành, tưới nước cho cây.

Ban đầu, do cây được trồng là hoa thân cỏ, chỉ tươi tốt vào mùa mưa, mùa nắng cằn cỗi, chết nhiều do thiếu nước nên người dân trong ấp họp bàn, chọn hoa hoàng yến, một loại hoa dễ chăm sóc, chống chọi được với sâu bệnh, chịu hạn tốt và nở hoa quanh năm để trồng thử.

Nói là làm, trên tuyến đường hoa nông thôn mới gần 200m vào tổ 2, ấp Tân Thuận, người dân cùng cán bộ ấp trồng thí điểm 70 cây hoàng yến. Sau gần 1 năm tích cực chăm sóc, hoa phát triển xanh tốt và nở hoa vàng rực rỡ.

Cán bộ ấp Tân Thuận cùng đoàn thanh niên, hội phụ nữ vận động người dân cùng chung tay đóng góp để nhân giống cây hoa, mở rộng đường hoa nông thôn mới lên gần 300 cây ở nhiều tuyến đường khác trong ấp.

Ông Bạch Thanh Hiển, người uy tín trong đồng bào dân tộc Châu Ro ở ấp Tân Thuận cho biết, trước đây, những con đường dẫn vào các tổ của ấp, 2 bên lối đi mọc đầy cỏ dại, đất đá ngổn ngang, một số người đi đường bỏ rác bừa bãi khiến cảnh quan không đẹp. 

Công tác vận động khó khăn vì bà con đồng bào dân tộc thiểu số không mặn mà, cho rằng trồng hoa bên đường không có ích trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi những bông hoa hoàng yến đầu tiên nở, mỗi ngày đi lại trên đường, họ cảm nhận được sự yên bình, thoải mái trong tâm hồn và thấy được nét độc đáo nên đã tích cực ủng hộ, chung tay mở rộng đường hoa nông thôn mới.

Hơn 2 năm qua, mỗi buổi chiều, sau khi cắt cỏ cho đàn bò, công việc trong gia đình hoàn tất, ông Châu Văn Khánh (tổ 2, ấp Tân Thuận) lại kéo ống nước tưới cho hơn 40 gốc hoa hoàng yến trước nhà. Nhờ vậy mà con đường đi qua nhà ông hoa nở 4 mùa. 

Ông Khánh cho biết: “Việc chăm sóc hoa cũng không mấy phức tạp, hoa lại nở quanh năm rất đẹp nên tôi vận động bà con trong tổ chăm sóc để mỗi người đi tới đâu cũng được ngắm hoa”.

Đến nay, những con đường dẫn vào tổ 1, 2, 3 và tổ 7 của ấp Tân Thuận, nơi tập trung nhiều bà con đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống, đều trồng hoa hoàng yến. 

Nhiều loại hoa như: hoa chiều tím, hoa mười giờ…vừa được trồng thêm, xen giữa hàng hoàng yến đủ màu sắc càng làm cho đường hoa thêm rực rỡ. Mô hình trồng hoa ven đường nông thôn mới này đã và đang được nhân rộng ra toàn xã Long Tân.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch xã Long Tân (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhận xét: “Nhờ cán bộ ấp và hội phụ nữ, đoàn thanh niên năng động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số nên phòng trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đã được người dân tích cực hưởng ứng. Qua đó từng bước thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan nông thôn.

Mai Ngọc (Báo Bà Rịa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem