Du khách đã có thể "viếng thăm" Trung Quốc

Thứ tư, ngày 15/03/2023 07:23 AM (GMT+7)
Tất cả các loại visa dành cho du khách sẽ được phát hành trở lại vào ngày mai. Đây là động thái của Trung Quốc để thúc đẩy du lịch tại nước này.
Bình luận 0

Ngày 14/3, AP đưa tin, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới cho khách du lịch và phát hành tất cả các loại visa kể từ ngày mai, sau một đợt ngưng trệ kéo dài 3 năm trong đại dịch, nhằm thúc đẩy ngành du lịch và nền kinh tế của nước này.

Trung Quốc là một trong những quốc gia lớn cuối cùng mở cửa biên giới cho du khách. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh sau khi nước này tuyên bố đạt được "thắng lợi quyết định" trong cuộc chiến với Covid-19 vào tháng 2.

Tất cả các loại visa sẽ được phát hành trở lại vào ngày mai. Các điểm đến như đảo Hải Nam sẽ mở cửa cho du khách miễn visa cũng như cho tàu du thuyền vào cảng Thượng Hải mà trước đó không yêu cầu visa.

Du khách đã có thể "viếng thăm" Trung Quốc

Du khách đã có thể "viếng thăm" Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc đón khách du lịch trở lại. (Ảnh: IT).

Việc miễn visa cũng sẽ áp dụng cho người nước ngoài từ Hong Kong và Macao vào Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc. Những người nước ngoài có visa được cấp trước ngày 28/3/2020 vẫn còn giá trị sẽ được phép vào Trung Quốc. Thông báo không đề cập liệu có yêu cầu chứng nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hay không.

Việc này sẽ "thúc đẩy sự trao đổi giữa người Trung Quốc và người nước ngoài", theo thông báo được đăng trên các trang web của đại sứ quán Trung Quốc.

Trung Quốc đã tuân thủ một chiến lược "không Covid-19" nghiêm ngặt bao gồm cách ly và xét nghiệm Covid-19 hàng ngày để cố gắng ngăn chặn virus. Những biện pháp này được loại bỏ vào tháng 12 vì sự phản đối tăng lên.

Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn và đa dạng với lịch sử phong phú, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Một số điểm đến du lịch hàng đầu tại Trung Quốc bao gồm Vạn lý trường thành, Tử Cấm Thành, sông Dương Tử và thành phố hiện đại Thượng Hải...

Du khách đến Trung Quốc cũng có thể đắm mình trong văn hóa độc đáo của đất nước này, như thăm các ngôi chùa cổ, tìm hiểu về y học cổ truyền Trung Quốc, trải nghiệm văn hóa trà đạo hoặc xem buổi biểu diễn nhạc kịch Trung Quốc.

Ẩm thực Trung Quốc cũng được nổi tiếng trên toàn thế giới và du khách có thể thử nhiều món ăn đặc sản từ các vùng miền khác nhau, chẳng hạn như vịt quay Bắc Kinh, ẩm thực Sichuan cay nồng, dimsum phong cách Quảng Đông hoặc món bánh bao nổi tiếng Tiểu long bao.

Tuy nhiên, du lịch tại Trung Quốc cũng có thể đối mặt với một số thách thức như vướng mắc về ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa và việc đi lại trong hệ thống giao thông của đất nước. Điều này yêu cầu du khách phải tìm hiểu và lên kế hoạch cho chuyến đi, bao gồm việc lấy visa và tiêm phòng, đặt phòng khách sạn và vận chuyển, học một số cụm từ tiếng Trung cơ bản.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem