Doanh nghiệp lữ hành háo hức chờ ngày du khách Trung Quốc sang Việt Nam

Huy Hoàng Thứ năm, ngày 09/03/2023 16:33 PM (GMT+7)
Rất nhiều doanh nghiệp lữ hành chia sẻ với PV Dân Việt, thông tin Trung Quốc chọn Việt Nam là nước tiếp theo thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II là tín hiệu đáng mừng, tin vui cho ngành du lịch Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, thông tin mới nhất từ Bộ VHTTDL, ngày 15/3 tới đây, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II. Trước thông tin này, rất nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã chia sẻ với Dân Việt rằng đây là tin vui cho ngành du lịch nói chung và cho thị trường quốc tế nói riêng.

Doanh nghiệp lữ hành háo hức chờ ngày du khách Trung Quốc sang Việt Nam - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài đón giao thừa 2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Huy Hoàng

Doanh nghiệp lữ hành háo hức chờ ngày du khách Trung Quốc sang Việt Nam

Ông Phạm Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa chia sẻ, trước đó ngày 6/2, Trung Quốc công bố mở lại tour du lịch đến 20 quốc gia trên thế giới sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch. Tuy nhiên, danh sách 20 nước trên lại không có Việt Nam và Nhật Bản cũng khiến nhiều doanh nghiệp hoang mang nhưng cũng hiểu lý do vì sao Việt Nam lại chưa được chọn. 

Sau ba năm dịch Covid-19 xảy ra, các doanh nghiệp lữ hành, những người làm du lịch Trung Quốc cần có thời gian chuẩn bị để kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam để có các sản phẩm, dịch vụ cho thật tốt, vì vậy mà chậm hơn một chút.

"Đến nay, thông tin Trung Quốc đã đồng ý chọn Việt Nam vào danh sách thí điểm đưa các đoàn khách du lịch Trung Quốc sang là sự cố gắng nỗ lực của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL, Chính phủ Việt Nam, là tin vui cho các doanh nghiệp trên cả nước, cho những người làm du lịch.

Với riêng Khánh Hòa, việc chuẩn bị đón khách du lịch nước ngoài nói chung và du khách Trung Quốc nói riêng đã được các doanh nghiệp lữ hành, những người làm du lịch của Nha Trang, Khánh Hòa lên kế hoạch từ khi mở cửa du lịch ngày 15/3/2022. Vì vậy với thông tin này, họ đã không bất ngờ và đã chuẩn bị từ lâu. Việc cung ứng sản phẩm, đặc thù đa dạng mới, khả năng cung ứng đối của các doanh nghiệp hoàn toàn tốt, tôi thấy không có gì phải lo ngại".

Theo ông Phạm Minh Nhật, để tạo sự hấp dẫn dành cho du khách Trung Quốc khi họ quay trở lại Nha Trang, Khánh Hòa, thì ngoài những sản phẩm truyền thống, quen thuộc như du lịch biển đảo thì sẽ còn có sản phẩm mới là du lịch sinh thái, du lịch rừng, đồng quê… được hoạt động tại vùng Duyên Khánh, Khánh Vịnh, Khánh Sơn.

Trước câu hỏi, liệu lần trở lại này của du khách Trung Quốc những tour không đồng, giá rẻ thì sẽ như thế nào?

Ông Phạm Minh Nhật cho biết: "Đối với du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cương quyết làm tour với giá cả phù hợp với chất lượng, chứ không phải tour giá rẻ. Ví dụ giá của khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao với chất lượng dịch vụ như thế nào thì sẽ có giá cả phù hợp như vậy. Nếu có thể xảy ra thì đó là khách sạn 4 sao và chất lượng phục vụ là 3 sao thì giá thu sẽ là 3 sao.

Có một điều tôi cũng muốn mọi người hiểu rõ, vì hiện nay số lượng phòng khách sạn tại Nha Trang, Khánh Hòa là trên 50,000 phòng, trong khi số lượng khách đến đây lại không đủ lấp đầy số lượng phòng. Vì vậy để duy trì hoạt động khách sạn, nhiều khách sạn, doanh nghiệp đã phải hạ xuống một chút để lấy tiền đó duy trì hoạt động, trả tiền cho nhân viên, buồng phòng…

Tôi cho rằng, về việc tour không đồng hay tour giá rẻ sẽ được quản trị bằng công cụ pháp lý của cơ quan quản lý Nhà nước.

Tôi được biết, nhiều hãng hàng không cũng đã có lịch bay, ví dụ như hãng hàng không Vietjet là có mấy chục chuyến bay rồi, tuy nhiên chưa thấy họ xác nhận lại. Các lữ hành Trung Quốc trước đó đã đến Nha Trang, Khánh Hòa khảo sát và kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam để tạo nên cơ sở vật chất, lưu trú, dịch vụ ăn uống, cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm. Những vấn đề xảy ra ở năm trước dịch 2019, chúng ta cần rút kinh nghiệm để kiểm soát tốt hơn để việc kinh doanh, mua bán ở các cơ sở này phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam".

Trung Quốc mở cửa từ 15/3 cho phép các tour, lữ hành sang Việt Nam, tuy nhiên cao điểm phải là tháng 5,6,7

Ông Nguyễn Quang Thắng – Giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Tictours thì chia sẻ: "Sau thời gian dài ngành du lịch kiệt quệ vì dịch Covid-19, dù rằng Việt Nam đã mở cửa từ 15/3/2021, tuy nhiên thị trường quốc tế vẫn rất khó khăn. Vì vậy, thông tin Trung Quốc chọn Việt Nam là nước tiếp theo thí điểm đón các đoàn khách Trung Quốc thì đối với những người làm du lịch thì đây là tin đáng mừng.

Bởi Trung Quốc là một thị trường lớn, nên khi họ đến Việt Nam, đến Nha Trang, Khánh Hòa thì sẽ tạo nên sự sôi động cho ngành du lịch, kéo theo nhiều dịch vụ từ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, tàu thuyền… sẽ hoạt động nhiều hơn, giá các dịch vụ cũng sẽ tăng lên. Đối với công ty chúng tôi, sau dịch Covid-19, chúng tôi vẫn chỉ bán dịch vụ, gói combo cho khách Trung Quốc chứ làm tour".

Trao đỏi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nhị - công ty du lịch Hải Đăng cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang mở tour các tuyến điểm biên giới đi bằng đường bộ như tour Lệ Giang, tour Phượng Hoàng Cổ Trấn…trong dịp 30/4-1/5. Còn về đường hàng không thì vẫn đang chờ thông tin, văn bản quyết định chính thức của Việt Nam và Trung Quốc.

Đấy là outbound còn về inbound của công ty thì lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam chưa nhiều và chủ yếu là khách đi Hạ Long (Quảng Ninh).

Với các tour đi Nha Trang, Phú Quốc thì chưa nhiều. Trước đó tháng 2/2023, chúng tôi cũng đã có những liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ, các lữ hành, các hãng hàng không Trung Quốc đưa khách sang Việt Nam và chiều ngược lại.

Chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu để đón khách Trung Quốc, ngoài những sản phẩm truyền thống là đi Hạ Long, Ninh Bình, Hà Nội thì thời gian tới vào dịp mùa hè, khách Trung Quốc cũng rất thích đi biển. Chúng tôi sẽ giới thiệu các sản phẩm như đi Nha Trang, Phú Quốc, Phú Yên, Quy Nhơn…".

Doanh nghiệp lữ hành háo hức chờ ngày du khách Trung Quốc sang Việt Nam - Ảnh 2.

Du khách chen chân tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Huy Hoàng

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam thì cho hay, Đà Nẵng đã sẵn sàng đón du khách Trung Quốc, chỉ chờ chủ trương, quyết định chính thức giữa hai nước là thực hiện. Còn nguồn lực đã sẵn sàng, doanh nghiệp thì rất phấn khởi, không có gì bất ngờ.

Nói về sản phẩm để thu hút nhiều du khách nước ngoài, ông Cao Trí Dũng cho hay, sau ba năm dịch Đà Nẵng có nhiều sản phẩm mới. Đối với du khách Trung Quốc thì thích đến với thiên nhiên như nghỉ dưỡng, tắm biển… như ở Nha Trang, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An…

Theo ông Cao Trí Dũng, dù thời gian công bố là 15/3 tới đây, tuy nhiên để đông khách Trung Quốc ngay thì chưa, mà chỉ một số nhóm khách sang, còn số lượng đông thì sẽ phải là vào tháng 4 hoặc cao điểm là tháng 5,6,7.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, hiện nay Bộ VH đang tham mưu Chính phủ, Thủ tướng tổ chức Hội nghị Du lịch vào ngày 15/3, các kế hoạch đã được tham mưu trong dự thảo và đang chờ kết luận của Thủ tướng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chủ đề của Hội nghị là: "Đẩy nhanh phục hồi - tăng tốc phát triển". Nội dung Hội nghị là nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phát triển du lịch, đây cũng là cố gắng, nỗ lực của Bộ VHTTDL để phục hồi thị trường quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem