Cục trưởng Cục Trồng trọt: "Đây là thời cơ để xuất khẩu gạo, không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội"

Bình Minh Thứ ba, ngày 01/08/2023 17:31 PM (GMT+7)
Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam đạt 4,84 triệu tấn, giá trị 2,58 tỷ USD, tăng 29,6%. "Mấy ngày gần đây giá gạo tăng rất cao, đây là tín hiệu vui nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác", ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết tại Họp báo thường kỳ, chiều 1/8.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết: "Mấy ngày gần đây giá gạo tăng rất cao, đây là tín hiệu vui nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác".

Theo đó, giá lúa IR50404 lên mức 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 lên mức 6.800 đồng/kg, lúa Đài thơm lên mức 6.950 đồng/kg. 

Ông Việt thông tin, xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 4,84 triệu tấn, giá trị 2,58 tỷ USD, tăng 29,6%.

Trả lời báo chí về tình hình sản xuất cũng như "nắm bắt thời cơ" đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, kế hoạch gieo cấy năm 2023 7,1 triệu ha, sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn.

"Trong thời gian vừa qua, Cục Trồng trọt phối hợp với một số đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa tại khu vực ĐBSH, Bắc Trung Bộ và ĐBSCL, đến thời điểm này có thể khẳng định sinh trưởng và phát triển của cây lúa đang rất tốt. Mục tiêu trên 43 triệu tấn có thể đạt được", ông Cường khẳng định tại buổi họp báo.

Cục trưởng Cục Trồng trọt: "Đây là thời cơ để xuất khẩu gạo, không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội" - Ảnh 1.

Hiện nay, giá lúa IR50404 lên mức 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 lên mức 6.800 đồng/kg, lúa Đài thơm lên mức 6.950 đồng/kg.

Ông Cường cho biết thêm, để đạt được mục tiêu trên 43 triệu tấn lúa, về phía Cục Trồng trọt đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương có kế hoạch gieo cấy, giải pháp kỹ thuật.

Với các giải pháp canh tác lúa như hiện nay thì 3 tháng sẽ cho thu hoạch, như vậy, tháng 1/2024, vụ đông xuân 2023 -2024 sẽ cho sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn thóc. 

"Dự kiến năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng trên 7 triệu tấn gạo. Việc đẩy mạnh xuất khẩu tại thời điểm này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực", ông Cường khẳng định.

Bên cạnh những thuận lợi thì chúng ta cũng phải đối mặt với El Nino. Theo ông Cường, El Nino sẽ bắt đầu tác động mạnh từ khoảng tháng 10, đặc biệt  từ vụ đông xuân 2023-2024 sẽ có những tác động mạnh mẽ đến sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL. 

"So với các nước trồng lúa trên thế giới thì Việt Nam ít sẽ bị ảnh hưởng bởi El Nino nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan", ông Cường lưu ý.

Cục trưởng Cục Trồng trọt: "Đây là thời cơ để xuất khẩu gạo, không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) khẳng định việc đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong thời điểm này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Ảnh: Bình Minh

Nói về thời cơ xuất khẩu gạo của Việt Nam, ông Cường cho hay, tận dụng thời cơ giá lúa gạo đang tăng cao, Cục Trồng trọt đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở ĐBSCL từ 650.000ha lên 700.000 ha.

"Đây là thời cơ để chúng ta xuất khẩu gạo, không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội", ông Cường nói, đồng thời cho biết, hôm qua (31/7) Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay. 

"Sau khi Chỉ thị được ban hành, các Bộ ngành và địa phương sẽ tập trung các giải về kỹ thuật, hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nông dân để tăng xuất khẩu gạo", ông Cường thông tin.

Trả lời báo chí xung quanh vấn đề Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo có ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam để làm thức ăn chăn nuôi hay không, đại diện Cục Chăn nuôi cho biết, nhu cầu sử dụng cám gạo của Việt Nam không phải lớn và cám gạo không phải là thành phần quan trọng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Mỗi năm Việt Nam cần khoảng 4,7 triệu tấn cám gạo để làm thức ăn chăn nuôi, tuy nhiên thị trường trong nước đã đáp ứng khoảng 4 triệu tấn, nhập khẩu chỉ 0,7 triệu tấn/năm và thành phần trong cám trích ly chỉ chiếm 5-10%. 

Theo đại diện Cục Chăn nuôi, có thể thay thế cám gạo bằng cám mì, bởi cám mì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành phù hợp 6,2 đến 6,5 nghìn đồng/kg. "Ấn Độ, Nga và UAE cấm xuất khẩu gạo sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất thức ăn chăn nuôi ở trong nước", đại diện Cục Chăn nuôi khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem