Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên cao nhất mọi thời đại, đạt trên 550 USD/tấn

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 27/07/2023 16:22 PM (GMT+7)
Cập nhật giá gạo mới nhất cho thấy, giá gạo xuất khẩu chào bán của Việt Nam đã tăng lên mức 550 USD/tấn, cao nhất mọi thời đại. Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng trong thời gian qua sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo.
Bình luận 0

Thông tin về thị trường giá gạo Việt Nam mới nhất cho thấy, giá gạo Việt Nam tăng liên tục sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Cụ thể, ngày 20/7 (đúng thời điểm Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng), giá gạo Việt Nam chào bán với mức giá 533-537 USD/tấn (phân khúc 5% tấm) và 513-517 USD/tấn, tăng thêm 15 USD/tấn đối với cả 2 phân khúc là gạo 5% tấm và gạo 25% tấm.

Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu, giá gạo Việt Nam vượt mốc 550 đô là Mỹ/tấn  - Ảnh 1.

Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá gạo Việt Nam tăng liên tục và đã vượt mốc 550 USD/tấn khi chào bán xuất khẩu. Ảnh: H.H

Còn ngày hôm qua 26/7, theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam chào giá xuất khẩu tăng thêm 5 USD/tấn đối với phân khúc gạo 5% và 25% tấm so với ngày trước đó, đạt mức 548- 552 USD/tấn đối với loại 5% tấm và 528-532 đô la Mỹ/tấn đối với loại 25% tấm.

Nếu so sánh với mức giá cao nhất vào đầu năm 2023 thì hiện này giá gạo 5% và 25% tấm được doanh nghiệp Việt Nam chào bán tăng khoảng 75 USD/tấn đối với cả 2 phân khúc.

Nguyên nhân giá gạo tăng là do khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, khách hàng tập trung sang Việt Nam mua. Ngoài ra, do vụ hè thu, nông dân ít sản xuất và năng suất lúa cũng thấp hơn các vụ khác trong năm.

Đối với giá gạo trong nước: Do giá gạo xuất khẩu tăng, khiến cho giá lúa tăng theo. Cụ thể, tại ĐBSCL, hiện giá lúa OM 380 được mua tại ruộng từ 6.600-6.700 đồng/kg, IR 50404 có giá 6.900-7.000 đồng/kg, Nàng Hoa 8 có giá 7.200-7.300 đồng/kg, OM 18 đạt mức 7.100-7.200 đồng/kg, OM 4900 có giá từ 7.000-7.200 đồng/kg…

Theo báo cáo của VFA, luỹ đến đến ngày 15/7, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 4,483 triệu tấn, trị giá đạt 2,39 tỉ USD, tăng 17,48% về lượng và 28,04% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu Ấn Độ tiếp tục cấm xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo ở ĐBSCL dự báo, giá lúa và giá gạo sẽ tăng tiếp tục, xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2023 có khả năng đạt từ 6,3-6,5 triệu tấn, thậm chí nhiều hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem