Thứ sáu, 17/05/2024

Cơ chế càng tốt, kiều hối gửi về càng nhiều

01/02/2024 3:59 PM (GMT+7)

Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê cha đất tổ. Vì vậy tinh thần đóng góp giúp xây dựng quê hương luôn hiện hữu miễn là cơ chế thông thoáng, theo doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận (Việt kiều Úc).

Chia sẻ với phóng viên Thế giới Tiếp thị ngày 1/2/2024 trong chương trình "Xuân quê hương 2024" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, ông Luận cho rằng chính cơ chế thông thoáng đã giúp Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng nhận được lượng kiều hối ngày càng tăng qua các năm.

Cơ chế càng tốt, kiều hối gửi về càng nhiều- Ảnh 1.

Doanh nhân kiều bào Nguyễn Ngọc Luận chia sẻ với báo chí tại TP.HCM ngày 1/2/2024. Ảnh: Thụy Tường

Người chủ của chuỗi cà phê thương hiệu Meet More Coffee cho biết: "Năm 2023, kiều hối chuyển về thành phố tăng 30% so với năm trước dù tình hình kinh tế đang rất khó khăn. Điều này cho thấy khi đất nước cần hoặc có cơ chế tốt, kiều bào luôn luôn sẵn sàng hướng về quê hương đất nước. Tôi cho rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều động thái tích cực và nhiều chương trình tích cực hơn từ cộng đồng người Việt ở khắp 5 châu".

Nhà sáng lập thương hiệu Meet More Coffee nói, đây là lần thứ 2 ông tham gia chương trình Xuân quê hương, nhưng là lần đầu tiên ở TP.HCM, nơi công ty của ông đặt trụ sở.

"Sau dịch Covid-19, thành phố liên tục chuyển mình và có nhiều chính sách tốt không những dành riêng cho kiều bào mà còn cho cả doanh nghiệp của kiều bào. Trong đó gồm nhiều gói hỗ trợ, đưa nhiều thủ tục pháp lý thông thoáng hoặc cơ chế đặc thù... Nhờ đó đã giúp kiều bào, các doanh nghiệp của kiều bào có được sự chủ động hơn trong việc đầu tư. Từ đó, kiều hối gửi về cũng tăng", ông Luận lý giải.

Một doanh nhân Việt kiều từ Úc khác là ông Nguyễn Ngọc Mỹ, người mang môn thể thao đua chó tốc độ greyhound của thế giới về Việt Nam, cũng miệt mài ngày đêm đóng góp cho phát triển kinh tế của quê hương Việt Nam.

Như ông Luận, ông Mỹ nhận định khi làm ăn tại Việt Nam thuận lợi, kiều bào ở xa Tổ quốc sẵn lòng đầu tư về quê hương.

Năm 2000, ông Mỹ khai trương trường đua chó greyhound tại sân vận động Lam Sơn (TP. Vũng Tàu) thuộc công ty giải trí thể thao SES do ông làm chủ tịch. SES có thời hạn hoạt động 25 năm theo giấy phép đầu tư (từ 1998 đến 2023). Tháng 3/2023, trường đua chó Lam Sơn hết hạn hoạt động và hoàn trả mặt bằng lại cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vì vậy, ông Mỹ (cũng là chủ của tập đoàn Vabis đặt trụ sở chính tại TP.HCM) xây dựng một trường đua mới cho cả chó và ngựa tại Madagui (tỉnh Lâm Đồng). Ông cho phóng viên biết dự kiến trường đua Madagui sẽ bắt đầu hoạt động sớm nhất vào cuối năm 2024.

Hiện nay, trang trại nuôi và huấn luyện chó greyhound của ông Mỹ tại Bà Rịa vẫn hoạt động hằng ngày vì đó là nơi đang nuôi và luyện tập khoảng 200 chú chó đua tốc độ này. Ngoài ra, ông Mỹ còn dự định thực hiện một dự án trường đua chó greyhound khác tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cơ chế càng tốt, kiều hối gửi về càng nhiều- Ảnh 2.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ (áo vest trắng) trong ngày thứ nhất (1/2) của chương trình Xuân quê hương 2024 tại TP.HCM. Ảnh: Thụy Tường

Trong ngày thứ hai của chương trình "Xuân quê hương 2024" (2/2), đoàn kiều bào sẽ tham dự Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bến Nhà Rồng. Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, biểu dương đoàn kiều bào tiêu biểu trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Sự kiện họp mặt kiều bào "Mừng Xuân Giáp Thìn 2024" cũng sẽ diễn ra ngày 2/2.

Theo thống kê, năm 2023 lượng kiều hối về Việt Nam đạt 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2022. Luỹ kế 30 năm, lượng kiều hối gửi về nước từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê) đến năm 2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân trong cùng kỳ. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, kiều hối về Việt Nam mỗi năm trên 10 tỷ USD.

Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2023 đạt mức tăng trưởng rất cao, với 9,46 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

TP.HCM thúc đẩy phát triển năng lượng sạch từ hơn 11 triệu USD của USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

TP.HCM: Tạm giữ hơn 700 nhẫn, dây chuyền, lắc tay không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng tại thành phố và tạm giữ 719 sản phẩm vi phạm.

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

NHNN dự kiến cho kéo dài thời gian giãn nợ, hoãn nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024 thay vì chỉ đến cuối tháng 6/2024.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng

Xử lý nghiêm sai phạm trên thị trường vàng, không để tỉ giá ảnh hưởng kinh tế vĩ mô; huy động ngay 100 nghìn tỷ đồng phục vụ các dự án trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đây là một số yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.