Anh tin Ukraine sẽ thắng Nga ở Donbass sau khi đánh bại "những trung đoàn tốt nhất" của Nga

Minh Nhật (theo Standard) Thứ tư, ngày 13/04/2022 12:51 PM (GMT+7)
Các cuộc giao tranh khốc liệt giành Donbass trong 2-3 tuần tới, các quan chức quốc phòng Anh cho biết.
Bình luận 0
Anh tin Ukraine sẽ thắng Nga trong trận chiến quyết định ở Donbass - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh IT

Anh đồng thời nhận định, chiến thắng của Ukraine trước quân đội của Vladimir Putin trong trận chiến ở Donbas là "hoàn toàn có thể xảy ra", theo báo Anh Standard.

Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey nhấn mạnh rằng, các lực lượng Ukraine đã đánh bại “một số trung đoàn và tiểu đoàn tốt nhất của Nga” nên làn sóng tấn công tiếp theo sẽ đến từ các binh sĩ được huấn luyện kém hơn, ít tinh nhuệ hơn.

Ông cũng cảnh báo các đồng minh không nên “vội vàng đánh đổi lãnh thổ Ukraine” để đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh những quyết định này chỉ nên để chính phủ Kiev đưa ra.

“Người Ukraine đã nhận được sự ủng hộ sau lưng của họ. Họ đã đạt được những tiến bộ ban đầu. Khi đó, họ đã đánh bại một số trung đoàn và tiểu đoàn tốt nhất của Nga. Do đó, đợt quân binh tiếp theo của Nga đến với họ ở Donbas sẽ không phải là lực lượng tốt nhất của Nga. Họ sẽ không được trang bị những thiết bị tốt nhất của Nga", ông Heappey nói với Times Radio.

Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Anh nhấn mạnh rằng mặc dù Nga có thể tăng thêm quân, nhưng ông tin rằng các binh sĩ Ukraine "đã cắm chốt chặt chẽ" các vị trí mà họ kiểm soát ở Donbass tới 8 năm qua.

“Tôi không tin rằng, một chiến thắng của Nga ở phía đông Ukraine là không thể tránh khỏi, trên thực tế, tôi nghĩ rất có thể nó sẽ diễn ra theo chiều ngược lại. Vì vậy, không ai ở phương Tây nên vội vàng đánh đổi lãnh thổ Ukraine", ông Heappey nhấn mạnh.

Theo ông, quân đội Nga cũng vẫn đang vấp phải nhiều khó khăn, như tinh thần chiến đấu xuống thấp, khó khăn về nguồn cung cấp nhiên liệu, đạn dược và lương thực, cũng như các vấn đề về chỉ huy và kiểm soát mà các tướng lĩnh của ông Putin đang tìm cách giải quyết.

Ông Heappey cũng ca ngợi Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 “tuyệt vời” của lực lượng Ukraine đang trấn giữ ở Mariupol.

Ông nêu bật quyết tâm của họ để chiến đấu đến "người cuối cùng" và "viên đạn cuối cùng".

Trước đó, thông báo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Giao tranh ở miền đông Ukraine sẽ gia tăng trong 2-3 tuần tới khi Nga tiếp tục tái tập trung các nỗ lực ở đó"..

Trong một cuộc họp báo sáng sớm hôm thứ Ba 12/4 từ khu vực xung đột, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngoài việc cố gắng giành quyền kiểm soát Mariupol, các lực lượng Nga còn có ý định đánh chiếm Popasna, một thị trấn cách Luhansk hơn hai giờ lái xe về phía tây, và được cho là điểm trọng yếu để phát động một cuộc tấn công theo hướng Kurakhove, trong vùng Donetsk.

Quân đội Ukraine cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở cả khu vực Luhansk và Donetsk, phá hủy 4 xe tăng, 5 xe bọc thép, 26 xe và 8 hệ thống pháo binh của đối phương.

Họ cũng nói đã bắn rơi một máy bay Nga, hai trực thăng và bốn máy bay không người lái. Tuy nhiên, những tuyên bố này không thể được xác nhận một cách độc lập.

Khi các lực lượng Nga tái triển khai tới Donbas, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk do phe ly khai được Moscow hậu thuẫn kiểm soát, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cầu xin phương Tây cung cấp thêm vũ khí để giúp nước này kháng cự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem