Xung đột với Nga khiến Ukraine nghèo đi đáng kể thế nào?

Phương Dung (theo CNN) Thứ ba, ngày 12/04/2022 10:00 AM (GMT+7)
Theo Ngân hàng Thế giới, Ukraine có thể mất gần một nửa nền kinh tế trong năm nay do xung đột với Nga, theo CNN.
Bình luận 0
Xung đột với Nga khiến Ukraine nghèo đi đáng kể thế nào? - Ảnh 1.

Những chiếc ô tô bốc cháy và đống đổ nát của một trung tâm mua sắm được nhìn thấy sau cuộc tấn công pháo kích ở Ukraine. Ảnh CNN

Trong một báo cáo được công bố hôm Chủ nhật, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng GDP của Ukraine có thể giảm tới 45,1% trong năm nay, mặc dù họ lưu ý rằng "mức độ của sự suy giảm sẽ phụ thuộc vào thời gian và cường độ của cuộc chiến".

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu, một loạt cơ sở hạ tầng rộng lớn của Ukraine đã bị tàn phá, với nhiều cây cầu và khu vực lân cận bị hư hại nặng hoặc hủy diệt. Một số khu vực, bao gồm cả các cảng, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc phong tỏa, trong khi đất nông nghiệp trên khắp đất nước đã bị biến thành chiến trường.

Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì và dầu hướng dương lớn trước chiến tranh, và mùa gieo trồng năm nay đang bị gián đoạn do giao tranh. Nông dân cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận máy móc và các sản phẩm thiết yếu khác thường đến cảng Biển Đen.

Anna Bjerde, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Âu và Trung Á tuyên bố: "Quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra thật đáng kinh ngạc. Xung đột với Nga đang giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Ukraine và nó đã gây ra thiệt hại to lớn cho cơ sở hạ tầng".

"Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính lớn ngay lập tức vì nước này đang phải vật lộn để duy trì nền kinh tế của mình và chính phủ đang hoạt động để hỗ trợ các công dân Ukraine đang phải chịu đựng và đương đầu với một tình huống khắc nghiệt", bà Bjerde nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko từng cho biết, chính phủ vẫn đang hoạt động, bất chấp chiến tranh. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông thừa nhận với phóng viên Julia Chatterley của CNN rằng khoảng một phần ba nền kinh tế của Ukraine đã không còn hoạt động do chiến sự tiếp diễn và hàng triệu người phải tị nạn sang các nước láng giềng.

Ông Marchenko cho biết thêm, tính đến cuối tháng 3, khoảng 3 triệu người Ukraine đã mất việc làm và ước tính sơ bộ cho thấy nền kinh tế có thể đã thiệt hại khoảng 565 tỷ USD.

Để giữ cho nền kinh tế phát triển, chính phủ đã dựa vào trái phiếu chiến tranh, cũng như các con đường ít truyền thống hơn, chẳng hạn như gây quỹ bằng tiền điện tử...

“Tôi nghĩ rằng những con số thực sự (về tổng thiệt hại kinh tế) sẽ chỉ rõ ràng nhất sau chiến tranh. Kịch bản (tốt nhất) là kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt", ông Marchenko nói.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng ước tính, nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái với sản lượng kinh tế dự kiến giảm 11,2% trong năm nay.

Các thị trường mới nổi ở Đông Âu và Trung Á dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, với các nước bao gồm Belarus, Moldova và Tajikistan dự kiến sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem