Chiến sự Ukraine: Thủ tướng Áo hé lộ về cuộc gặp 'mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau' với ông Putin

Minh Nhật (theo Independent) Thứ ba, ngày 12/04/2022 12:05 PM (GMT+7)
Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, ông đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng chính ông cũng tỏ ra "không mấy lạc quan" về khả năng xung đột chấm dứt.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Thủ tướng Áo hé lộ về cuộc gặp 'mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau' với ông Putin - Ảnh 1.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết hôm thứ Hai 11/4 rằng,  thông điệp chính ông gửi tới Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm “rất trực tiếp, cởi mở và cứng rắn” là “cuộc chiến này cần phải kết thúc, bởi vì trong xung đột, cả hai bên đều chỉ có thể thua”.

Ông Nehammer là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên gặp ông Putin tại Moscow kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào ngày 24/2.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, Thủ tướng Áo cho biết, ông cũng đã nói với Tổng thống Putin rằng, tất cả những người chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh ở thành phố Bucha của Ukraine và những nơi khác sẽ "phải chịu trách nhiệm."

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở các hành lang nhân đạo để dân thường bị mắc kẹt trong các thành phố bị tấn công có thể tiếp cận các nguồn cung cấp cơ bản như thực phẩm và nước.

Nhà lãnh đạo Áo gọi chuyến công du tới Moscow là “nhiệm vụ” và nhấn mạnh ông phải tận dụng mọi khả năng để chấm dứt bạo lực ở Ukraine. Cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng Áo tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Nehammer cho biết các cuộc nói chuyện mặt đối mặt để “nhìn thẳng vào mắt nhau, thảo luận về sự khủng khiếp của chiến tranh” có thể có tác động lớn hơn về lâu dài.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, ông đã rời khỏi cuộc họp mà không có nhiều lạc quan về việc chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

"Có thể cần phải làm điều đó 100 lần. Nhưng tôi nghĩ cần phải làm điều đó, để hòa bình trở lại và người dân Ukraine được sống an toàn”, ông Nehammer tuyên bố về cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga.

Áo, thành viên Liên minh châu Âu đã ủng hộ các lệnh trừng phạt của khối 27 quốc gia chống lại Nga, dù cho đến nay nước này vẫn phản đối việc cắt nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Nước này trung lập về quân sự và không phải là thành viên của NATO. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem