Chiến sự Ukraine: Nga tính áp chiến thuật ở Syria vào Donbass, nhưng đó sẽ là một sai lầm?

Minh Nhật (theo AP) Thứ ba, ngày 12/04/2022 15:14 PM (GMT+7)
Cựu trung tá Fares al-Bayoush, một người đào tẩu trong quân đội Syria bình luận rằng, tình hình ở Syria khác với Ukraine. Ở Syria, quân đội Nga đang chiến đấu với các nhóm nổi dậy chứ không phải quân đội chính quy chuyên nghiệp như Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Nga tính áp chiến thuật ở Syria vào Donbass, nhưng đó sẽ là một sai lầm? - Ảnh 1.

Tổng thống Putin và tướng Alexander Dvornikov.

Theo AP, Tổng thống Nga Putin được cho là vừa bổ nhiệm chỉ huy trưởng chiến dịch Ukraine mới để nắm quyền kiểm soát tập trung trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sau những thất bại đáng kể trong giai đoạn mở màn của chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Người chỉ huy đó là tướng Alexander Dvornikov, 60 tuổi. Ông đã trải qua nhiều cương vị khác nhau trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội nhưng bắt đầu gây tiếng vang vào năm 2015 vì chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Syria, giúp đánh bật lực lượng phiến quân khỏi Aleppo, củng cố chính quyền Assad, theo Telegraph. Ông cũng giúp phát triển chiến lược của các lực lượng Nga ở Syria.

Dưới sự chỉ huy của tướng Dvornikov, các lực lượng Nga ở Syria đã thành công trong việc đánh đuổi các nhóm phiến quân thông qua các cuộc pháo kích và không kích dữ dội, được gọi là chiến thuật "tiêu thổ".

Với việc bổ nhiệm ông Dvornikov trở thành chỉ huy trưởng chiến dịch của Nga ở Ukraine, các nhà quan sát cho rằng, Điện Kremlin đang kỳ vọng vị tướng này có thể giúp họ đảo ngược tình thế trong giai đoạn mới của chiến dịch.

Moscow trước đó tuyên bố rằng, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch ở Ukraine đã kết thúc, họ đang chuyển sang giai đoạn mới trong đó, quân đội Nga sẽ tập trung "giải phóng" vùng Donbass.

Cựu trung tá Al-Bayoush cho biết, ông tin rằng mục đích của việc bổ nhiệm tướng Dvornikov là biến cuộc chiến ở Donbass thành "những trận chiến chớp nhoáng" giống như những gì Nga đã thực hiện và thành công ở Syria.

Al-Bayoush nói, ông đang chờ đợi để thấy tướng Dvornikov áp chiến thuật "tiêu thổ" Nga từng sử dụng ở Syria ở Ukriane.

“Tôi tin ông ấy (tướng Dvornikov) sẽ sử dụng chính sách tiêu thổ vốn đã được áp dụng ở Syria, trong đó các thành phố và thị trấn bị bao vây lâu dài trong khi bị pháo kích dữ dội gây ra sự tàn phá trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng. Ông Dvornikov có kinh nghiệm rất tốt về chính sách này", ông Al-Bayoush tuyên bố.

Kể từ khi Nga tham chiến ở Syria vào tháng 9/2015, lực lượng của ông Assad đã nắm quyền kiểm soát phần lớn đất nước, thoát khỏi bờ vực sụp đổ.

Lực lượng không quân Nga đã thực hiện hàng nghìn cuộc không kích ở Syria giúp quân đội Syria được bộ binh Nga hậu thuẫn chiếm lĩnh các khu vực. Sau đó, các chiến binh nổi dậy buộc phải lựa chọn ân xá để đổi lấy việc được đưa bằng xe buýt vào các khu vực do phiến quân trấn giữ", ông Al-Bayoush nói.

Cuộc tấn công lớn cuối cùng do Nga hậu thuẫn ở Syria kéo dài vài tháng, cho đến tháng 3/2020, khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Theo ông Al-Bayoush, mặc dù chiến dịch của Nga ở Syria đã thành công, nhưng tình hình ở Syria khác với Ukraine. Ở Syria, quân đội Nga đang chiến đấu với các nhóm nổi dậy chứ không phải quân đội chính quy chuyên nghiệp như Ukraine. Do đó, nếu Nga áp dụng chiến thuật ở Syria tại Ukraine, nhiều khả năng họ sẽ thất bại.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy với Associated Press, Tổng thống Zelenskyy thừa nhận rằng mặc dù hy vọng về hòa bình, nhưng ông phải "thực tế" về triển vọng đạt được giải pháp nhanh chóng nhằm chấm dứt xung đột. Lý do là các cuộc đàm phán cho đến nay chỉ giới hạn ở cấp thấp không bao gồm Tổng thống Putin. Ông Zelensky tiếp tục cầu xin thêm vũ khí trước khi chiến sự gia tăng ở miền đông nước ông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem