Cập nhật 3/9: Hàng loạt tỉnh thành thông báo lùi lịch khai giảng và học online

Tào Nga Thứ sáu, ngày 03/09/2021 10:34 AM (GMT+7)
Thêm một số tỉnh thành thông báo lùi lịch khai giảng và lịch học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Trà Vinh

Do tình hình dịch bệnh, tỉnh Trà Vinh đã quyết định ngày tựu trường của các cấp giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ ngày 15-17/9 và khai giảng vào ngày 20/9.

Cụ thể, học kỳ I bắt đầu vào ngày 20/9/2021; ngày kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non và tiểu học là 21/1/2022, giáo dục THCS và THPT vào ngày 22/1/2022, giáo dục thường xuyên vào ngày 15/1/2022.

Bắc Giang

Chiều 2/9, UBND TP.Bắc Giang có văn bản hỏa tốc gửi Phòng GD-ĐT thành phố, UBND các phường, xã về việc tạm dừng tổ chức tựu trường vì có F0.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang yêu cầu Phòng GD-ĐT, UBND các phường, xã thông báo đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tạm dừng việc tổ chức tựu trường cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, theo kế hoạch, TP.Bắc Giang tổ chức tựu trường cho học sinh tiểu học, THCS vào ngày 3/9, trẻ mầm non vào ngày 6/9.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022.

Theo đó, thời gian bắt đầu học của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra vào ngày 20/9 thay cho ngày 6/9 như dự kiến.

Cần Thơ

Theo Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, việc dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Nhà trường cần ưu tiên phương án dạy học trực tiếp trên lớp, chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với cấp tiểu học, đặc biệt không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1.

Hiện nay, TP.Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 8/9. Nếu đến ngày 15/9, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thì Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố điều chỉnh thời gian tựu trường phù hợp cho học sinh tiểu học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường.

Cập nhật 3/9: Các tỉnh thành thông báo khẩn lùi lịch khai giảng, không cho học sinh lớp 1 học online - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Trường THCS Giảng Võ

Bình Định

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo bao giờ tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát an toàn mới cho học sinh đi học, riêng cấp mầm non, tiểu học không tổ chức học trực tuyến.

Theo đó, đối với các trường tiểu học, tận dụng thời gian an toàn để dạy học trực tiếp các kiến thức cốt lõi. Có giải pháp cụ thể để phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn các em học tập và rèn luyện kỹ năng cơ bản tại nhà. Đồng thời, các địa phương phải rà soát, thành lập các khu cách ly tập trung và trả trường học lại cho học sinh.

Hà Tĩnh

Theo phương án vừa được thông qua, Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tiếp tại duy nhất 1 cơ sở giáo dục là Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP.Hà Tĩnh) và sẽ phát sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ này.

Sau lễ khai giảng, bắt đầu từ 6/9, các trường sẽ tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến. Riêng khối lớp 1 và bậc mầm non, chưa tổ chức dạy học cho đến khi có thông báo mới.

Thừa Thiên - Huế

UBND tỉnh TT-Huế vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học mới 2021 – 2022. Trong đó, các cấp học sẽ triển khai tựu trường sớm nhất vào ngày 26/8 và bắt đầu dạy học từ ngày 6/9. Nếu không thể học trực tiếp, học sinh lớp 1, 2 và 6 sẽ học qua truyền hình. Các khối lớp còn lại học trực tuyến.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế, quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc cặn kẽ vì học sinh lớp 1 chưa biết chữ nên không thể học trực tuyến được. Sau đó, tùy thuộc vào diễn biến dịch sẽ xây dựng chương trình dạy học cho lớp 1 với thời lượng phù hợp, phụ huynh có thể học cùng con.

TT-Huế quyết định dạy qua truyền hình nhằm thuận lợi cho cả học sinh, phụ huynh và nhà trường. Các bài giảng sẽ được lưu lại trên trang web. Học sinh có thể vào xem lại nhiều lần để nắm được bài học.

Hải Dương

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương yêu cầu các trường học trong tỉnh tổ chức tựu trường bằng hình thức trực tuyến. Cấp học mầm non không tổ chức lễ khai giảng nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Các cấp học còn lại tổ chức lễ khai giảng trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Về hình thức tổ chức dạy học sau khai giảng, các nhà trường tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ lớp 2 đến lớp 12, bắt đầu từ ngày 6/9 cho đến khi có thông báo mới. Cấp học mầm non và lớp 1 tạm thời chưa tổ chức dạy học.

Thanh Hóa

Sáng 31/8, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có văn bản khẩn, hướng dẫn điều chỉnh việc tổ chức năm học mới (2021- 2022) ở một số địa phương sau khi liên tục ghi nhận các ổ dịch ngoài cộng đồng.

Đối với tất cả các cấp học trên địa bàn TP.Thanh Hóa (nơi phát hiện ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực) và các huyện, xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Bậc học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa tạm dừng học cho đến khi có thông báo mới.

Những địa phương học sinh phải tạm dừng học, Sở GD-ĐT Thanh Hóa không bắt buộc phải học online, mà chỉ "khuyến khích" các đơn vị tổ chức học online.

Nam Định

Ngày 1/9, Sở GD-ĐT Nam Định đã cho toàn bộ 460.000 học sinh dừng tựu trường do xuất hiện chùm 10 ca Covid-19 tại huyện Hải Hậu, trong đó có 2 giáo viên. UBND huyện Hải Hậu đã yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn không tổ chức hoạt động nào từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Do diễn biến mới của dịch, 2 xã Hải Thanh, Hải Hưng và thị trấn Yên Định sẽ phải lùi lịch khai giảng, các địa phương khác vẫn tổ chức vào ngày 5/9. Tuy nhiên, thay vì tập trung học sinh toàn trường ở sân trường, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng tại lớp, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hà Nội

Ngày 1/9, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các nhà trường hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Theo đó, với lớp 1, từ ngày 1 đến ngày 12/9, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh làm quen với việc học trực tuyến, từ ngày 13/9 bắt đầu dạy học trực tuyến theo chương trình, thời lượng tối đa 3 tiết/ngày.

Bình Dương

Sở GD-ĐT đề xuất ngày khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 15/9 bằng hình thức trực tuyến (thay vì khai giảng ngày 5/9/2021 như kế hoạch trước), thực hiện dạy học trực tuyến từ ngày 16/9 đến 30/10.

Đồng Tháp

Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống nhất và chỉ đạo Sở GD-ĐT chuẩn bị các phương án khai giảng năm học mới 2021 - 2022 bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thống nhất thời gian khai giảng năm học mới 2021 - 2022 vào ngày 20/9, các hoạt động tựu trường chỉ được bắt đầu kể từ ngày 15/9.

Ninh Bình

Sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, Sở GD-ĐT Ninh Bình quyết định lùi thời gian tựu trường đến ngày 13/9. Các cơ sở giáo dục chưa tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người, không tổ chức dạy thêm, học thêm, với học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày.

Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là 12/9. Học sinh từ mầm non đến THPT sẽ bắt đầu học kỳ 1 của năm học mới từ ngày 13/9. Giáo dục thường xuyên sẽ khai giảng vào ngày 18/9.

Cần Thơ

Ngày tựu trường với các bậc mầm non, tiểu học tại TP.Cần Thơ là ngày 15/9, bậc THCS và THPT ngày 1/9 và giáo dục thường xuyên ngày 15/9.

Hậu Giang

Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2021- 2022 đã được UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành, các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt khai giảng ngày 12/9. Cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9.

TP.HCM

TP.HCM là địa phương đầu tiên thông báo không tổ chức lễ khai giảng mà bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến từ đầu tháng 9 với cấp trung học và giữa tháng 9 với cấp tiểu học.

>> Xem chi tiết các tỉnh thành lùi tựu trường, khai giảng, lịch học TẠI ĐÂY

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem