Xuất khẩu lao động phục hồi, Việt Nam đưa hơn 140.000 người đi làm việc ở nước ngoài

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 07/01/2023 07:19 AM (GMT+7)
Năm 2022 dù các thị trường mở cửa dè dặt nhưng Việt Nam đã đạt được thành tựu lớn trong việc khôi phục lại hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài với việc giúp cho hơn 140.000 lao động đi làm việc ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bình luận 0

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài dần cán đích, lập đỉnh mới 

Ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, tính đến hết tháng 12/2022, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cán mốc 142.000 người, vượt xa so với mục tiêu 90.000 lao động đặt ra. Trong đó, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong quý IV năm 2022 là 39.743 lao động.

Như vậy, trong năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.779 người, đạt 158,64% kế hoạch năm. Trong số này, có 48.835 lao động nữ, chiếm tỷ lệ 34,2%.

Trước đó, mục tiêu đặt ra với hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của năm 2022 là 90.000 lao động.

Con số này ghi nhận sự bứt phá trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau những khó khăn của hai năm vừa qua do những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, cũng là con số cao nhất đạt được những năm qua.

lao động đi làm việc ở nước ngoài

Mục tiêu trong năm 2023 sẽ là đưa hơn 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: N.T

Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận lao động thu hút nhiều lao động Việt Nam nhất, với 67.295 người, trong đó có 29.741 lao động nữ. Tiếp đó là các thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 58.598 lao động (17.689 lao động nữ), Hàn Quốc 9.968 lao động (454 lao động nữ), Singapore 1.822 lao động (2 lao động nữ)…

Số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết quý IV năm 2022 là 456 doanh nghiệp. Trong đó, có 15 doanh nghiệp nhà nước, còn lại là công ty cổ phần và công ty TNHH.

Theo đánh giá của Bộ LĐTBXH, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2022 đã dần phục hồi, tập trung chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động theo thỏa thuận đã ký với các nước tiếp nhận lao động; các biện pháp ổn định và phát triển thị trường truyền thống; đàm phán với phía Hàn Quốc để ký kết biên bản ghi nhớ phái cử và tiếp nhận người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS; thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác lao động với Algeria, Kuwait.

Dự kiến, năm 2023, Việt Nam đưa khoảng 110.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. So với con số thời kỳ đỉnh cao năm 2019 con số này vẫn còn thấp. Năm 2019 Việt Nam đưa được gần 150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem