Xóa nhà tạm - giải pháp căn cơ để giảm nghèo ở huyện biên giới Lai Châu

Tuấn Hùng Thứ hai, ngày 17/04/2023 09:02 AM (GMT+7)
Thực hiện chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè, Lai Châu) đã lên phương án, huy động nguồn lực xây nhà kiên cố giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống.
Bình luận 0

Xoá nhà tạm cho người nghèo ở huyện biên giới Lai Châu.

Xóa nhà tạm - giải pháp căn cơ để giảm nghèo

Thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè, Lai Châu) hiện còn hơn 30 hộ nghèo, cận nghèo còn ở nhà tạm, nhà dột nát cần được xây mới và sửa chữa. Một mặt, thị trấn lên kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện Mường Tè nhằm thống nhất các phương án hỗ trợ nhà ở cho người dân, mặt khác thị trấn tập trung khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án giảm nghèo, vận động người dân tham gia giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu…

Năm 2022 thị trấn Mường Tè đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng, qua đó giúp các hộ gia đình ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem