Vụ Trưởng Thanh tra Chính phủ “dỏm” tại Đồng Nai có thể bị xử lý thế nào?

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 01/09/2021 19:45 PM (GMT+7)
Ngày 1/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông giả danh Vụ trưởng, thuộc Thanh tra Chính phủ. Theo luật sư, với hành vi mạo danh này, đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây có một người đàn ông mặc đồ Thanh tra, đeo bảng tên Trịnh Đình Hải, chức danh "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ" thường xuyên lui tới một số Công an Phường, UBND phường trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Đặc biệt, người này còn được UBND phường Trảng Dài xác nhận, đóng dấu mộc ủy ban trên "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc", với nội dung "Giám sát phòng chống dịch", địa điểm UBND phường Trảng Dài, thời gian từ ngày 25/7 đến 25/8/2021.

Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ “dỏm” tại Đồng Nai có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ được tại nhà đối tượng giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: CA Đồng Nai cung cấp

Tuy nhiên, vào chiều ngày 31/8, khi đối tượng này xuất hiện tại chốt kiểm dịch cầu Suối Máu (khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) trình thẻ "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ" đã bị lực lượng chức năng nghi ngờ giả mạo, nên giữ lại kiểm tra.

Tại chốt kiểm soát, đối tượng này đã trình hai giấy đi đường do phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài và một giấy do UBND phường Long Bình xác nhận, cấp. Sau khi làm việc với Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài và Chủ tịch UBND phường Long Bình, cơ quan công an được biết: đối tượng mặc đồ thanh tra này đã qua phường và hứa hẹn phát quà, gạo, rau hỗ trợ dịch Covid-19. Đồng thời, UBND cũng thừa nhận đã cấp giấy đi đường cho đối tượng này.

Bước đầu làm việc, cơ quan công an xác nhận, đối tượng này dùng giấy tờ tùy thân là CMND mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, thường trú tại phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa và một Căn cước công dân mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1981, thường trú phường Điện Bàn, quận Ba Đình, Hà Nội (quận Ba Đình không có phường Điện Bàn, chỉ có phường Điện Biên).

Để làm rõ động cơ của đối tượng, công an cũng tiến hành khám xét nơi ở và phát hiện nhiều bộ quần áo, giấy tờ,... liên quan.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đang mở rộng điều tra về hành vi người này, bước đầu có dấu hiệu lừa đảo.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Lê Bá Thường - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: Hành vi dùng CMND, đồng phục để giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và xin được giấy thông hành đi đường ở Đồng Nai được xem là hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức, nhằm để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân.

Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ “dỏm” tại Đồng Nai có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 3.

Luật sư Lê Bá Thường cho biết, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh hành vi giả mạo người có chức vụ để lừa đảo. Ảnh: NVCC

Mục đích của đối tượng giả danh cán bộ nhà nước này có ý định lừa dối trong giao dịch với cơ quan Nhà nước, tổ chức hoặc công dân, khiến cho các đối tác giao dịch tin đó là đối tượng thật. 

Trường hợp này, đối tượng vi phạm có dấu hiệu vi phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tùy theo mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng và bị phạt tù tối đa đến 7 năm (Điều 341 BLHS 2015).

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định đối tượng có dấu hiệu lừa đảo. Việc sử dụng giấy tờ giả danh người khác, đặc biệt là giả mạo người có chức vụ để lừa đảo có thể bị xem xét xử lý về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tùy theo mức độ phạm tội và số tiền chiếm đoạt được mà có thể bị xử hình sự với mức phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân. 

Ngoài ra, đối tượng còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (Điều 174 BLHS 2015).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem