Theo thống kê từ Forbes, ông Adani sở hữu khối tài sản ròng trị giá 154,9 tỷ USD, vượt qua người xếp sau là ông Arnault (153,4 tỷ USD).
Vị tỷ phú Ấn Độ là ông trùm trong nhiều ngành từ hạ tầng, sân bay đến xi măng, và hiện chỉ xếp sau Elon Musk, người vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng trị giá 273,5 tỷ USD.
Thứ hạng này cũng biến ông Adani thành người châu Á đầu tiên có mặt trong top 3 người giàu nhất thế giới, theo Times of India.
Trong hơn 2 năm, tài sản của ông Adani đã tăng 13 lần. Tài sản của ông được định giá 10 tỷ USD vào tháng 1/2020.
Năm 1988, ông Adani mở tập đoàn Adani Exports để trao đổi hàng hóa. Sau đó ông thành lập cảng Mundra cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong vòng 10 năm, nó cũng nổi lên là một công ty kinh doanh than lớn nhất trong nước, đồng thời là đơn vị có nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Ấn Độ.
Thống kê thời gian thực của Forbes cho biết ban đầu ông Adani vượt qua tỷ phú Jeff Bezos của Amazon để giữ vị trí thứ hai. Sau đó, tỷ phú Ấn Độ bị doanh nhân người Pháp Bernard Arnault vượt mặt, nhưng ông Adani đã sớm lấy lại vị trí ngay sau tỷ phú Elon Musk.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024 thay vì chỉ đến cuối tháng 6/2024.
Trước tình hình giá vàng tăng cao thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã có lý giải tại buổi họp báo.
Điện mặt trời mái nhà có thể mang lại lợi ích đa chiều về môi trường, kinh tế - xã hội. Thực tế, nhiều mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản đã thành công ở nhiều địa phương, tạo ra những mô hình phát điện mặt trời phi tập trung với nhiều ưu thế.
PGS.TS Phan Thanh Bình cho rằng, bảo vệ ĐBSCL là cấp bách, cấp thiết nhưng phải gắn với căn cơ và lâu dài, phải tính kế sách trăm năm chứ không phải vài năm hay vài chục năm.
Theo Cục Pháp chế (Bộ Công an), công tác quản lý thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam đang có nhiều hạn chế khi các sản phẩm này chưa được cấp phép, nhưng có thể mua một cách dễ dàng.