Trung Quốc "mở cửa" biên giới, nới lỏng hạn chế Covid-19 với khách du lịch nước ngoài

Thứ ba, ngày 27/12/2022 11:11 AM (GMT+7)
Tuy nhiên, khách du lịch vào Trung Quốc sẽ vẫn phải thực hiện xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành.
Bình luận 0

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây cho biết sẽ ngừng yêu cầu khách du lịch trong nước phải cách ly bắt đầu từ ngày 8/1. Đây là một bước quan trọng hướng tới nới lỏng các biện pháp hạn chế ở biên giới, vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ năm 2020.

Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, việc quản lý Covid-19 của Trung Quốc cũng sẽ được hạ cấp xuống Hạng B ít nghiêm ngặt hơn từ Hạng A, là cấp cao nhất hiện nay. Lý do bởi căn bệnh này đã trở nên ít nguy hiểm hơn và sẽ dần dần phát triển thành một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Ba năm áp dụng các biện pháp không khoan nhượng, từ đóng cửa biên giới đến thường xuyên phong tỏa dân cư đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc, gây ra sự bất mãn lớn nhất của công chúng đại lục kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Trung Quốc "mở cửa" biên giới, nới lỏng hạn chế Covid-19 với khách du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Hành khách đi bộ đến cổng khởi hành trong khu vực dành cho khách du lịch Thế vận hội tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh năm 2022. Ảnh: REUTERS / Toby Melville

Trung Quốc"mở cửa" biên giới, nới lỏng hạn chế Covid-19 với khách du lịch nước ngoài

Hiện tại, Trung Quốc đang yêu cầu nghiêm ngặt đối với khách du lịch trong nước, bao gồm 5 ngày cách ly bắt buộc tại cơ sở do chính phủ giám sát và thêm 3 ngày cách ly tại nhà. Cơ quan y tế cho biết quy định kể trên và hạn chế về số lượng hành khách trên các chuyến bay quốc tế sẽ được dỡ bỏ từ ngày 8/1. Tuy nhiên, khách du lịch nước ngoài vào Trung Quốc sẽ vẫn phải thực hiện xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành.

Cơ quan này cho biết các biện pháp sắp xếp cho người nước ngoài đến Trung Quốc, chẳng hạn như để làm việc và kinh doanh, sẽ được cải thiện và các thị thực cần thiết cũng sẽ được tạo điều kiện thuận lợi.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách trên biển và cảng đất liền sẽ dần được nối lại, trong khi việc đi lại của công dân Trung Quốc sẽ được khôi phục "một cách có trật tự".

Kể từ tháng 1/2020, Trung Quốc đã phân loại Covid-19 là bệnh truyền nhiễm loại B nhưng quản lý nó theo các giao thức loại A như các bệnh như dịch hạch và dịch tả. Chính phủ trao cho chính quyền địa phương quyền cách ly bệnh nhân và những người tiếp xúc gần với họ cũng như phong tỏa khu vực.

Trong khi Trung Quốc hạ cấp việc quản lý Covid-19mới, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết các quy trình kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại các cơ sở quan trọng như cơ sở chăm sóc người già vẫn sẽ được tăng cường.

Cơ quan này cho biết nếu một đợt bùng phát trở nên nghiêm trọng, tổ chức này sẽ áp dụng cái gọi là "quản lý khép kín" để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng.

Trung Quốc cũng sẽ tăng hơn nữa tỷ lệ tiêm chủng cho người cao tuổi và thúc đẩy tiêm vắc xin thứ hai cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao.

Trung Quốc là quốc gia lớn cuối cùng tiến tới coi Covid-19 là dịch bệnh đặc hữu. Các biện pháp ngăn chặn của nó đã làm chậm nền kinh tế trị giá 17 nghìn tỷ USD xuống mức tăng trưởng thấp nhất trong gần nửa thế kỷ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Trọng Hà (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem