Trồng thứ hoa hồng cổ, thơm khắp làng, vườn như phim, một nông dân Tuyên Quang phát tài

Tùng Lâm (Cổng TTĐT huyện Yên Sơn) Thứ sáu, ngày 07/04/2023 12:50 PM (GMT+7)
Yêu thích sắc màu và mùi hương dịu ngọt của loài hoa hồng, anh Nguyễn Văn Đồng ở thôn Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) quyết định làm giàu phát triển kinh tế với mô hình trồng hoa hồng cổ.
Bình luận 0
Đi sau trong việc trồng hoa hồng cổ nhưng anh Đồng vẫn “đến trước” với thị trường nhờ cách tiếp cận mới...

Những năm trước đây trên diện tích này anh Đồng trồng các loại cây tạp cho hiệu quả kinh tế không cao. Xuất phát từ tình yêu với loại hoa hồng cổ, cuối năm 2016, nhờ đi tham quan nhiều mô hình trồng hoa, trồng cây cảnh, ở nhiều nơi và chịu khó tìm tòi, tích lũy anh đã bắt đầu trồng hoa hồng. 

Trồng thứ hoa hồng cổ, thơm khắp làng, vườn như phim, một nông dân Tuyên Quang phát tài - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Đồng (giữa) đang giới thiệu các loại hoa hồng cổ cho khách tham quan, mua hoa. Mô hình trồng hoa hồng cổ của anh Đồng tại thôn Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Hiện nay, mô hình của anh Đồng có tổng diện tích gần 6.000m2, với nhiều giống hoa hồng cổ của Việt Nam như hồng cổ Sapa, hồng cổ Văn Khôi, hoa hồng leo Sơn La, hồng nhung, hồng đào…Các loại hoa hồng Việt Nam này thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên phát triển nhanh. 

Anh Đồng chia sẻ: Loài hoa hồng này rất khó trồng, thường thì tuổi thọ của cây ươm sống lâu hơn cây triết, đặc biệt là công tác phòng trừ sâu, bệnh nấm phải trị hàng tuần. 

Khi trồng hoa hồng cổ phải có đất pha trộn để cây không bị bó rễ và thoát nước. Nhờ tìm tòi học hỏi trên sách báo, internet và đi nhiều nơi học hỏi kỹ thuật trồng hoa hồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên vườn hoa hồng cổ của gia đình anh hiện đang phát triển tốt, cho nhiều hoa và mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. 

Mỗi năm, anh cung cấp ra thị trường hàng nghìn cây hoa hồng giống và chậu hoa hồng thương phẩm, với mức giá từ 100 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/cây. 

Vườn hoa hồng cổ của gia đình anh Đồng đã giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên với mức lương từ 4-5 triệu đồng/tháng. 

Sau 2 năm trồng hồng cổ, anh Đồng đã có thu nhập 300 triệu đồng/năm. Trong năm 2019, anh dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích, số lượng cây hoa hồng cổ của mình, để bán cho những người yêu thích loài hoa hồng cổ này.

Đồng thời anh cải tạo vường hồng tiền cảnh để cho du khách đến tham quan chụp ảnh và thu phí từ 20-30 nghìn đồng/lượt và 200 nghìn đồng đối với chụp ảnh dã ngoại hay chụp ảnh cưới. Chị Đào Thị Huệ, khách hàng đến từ thành phố Tuyên Quang, lần đầu tiên đến vườn hoa hồng cổ vui mừng thích thú

Trồng thứ hoa hồng cổ, thơm khắp làng, vườn như phim, một nông dân Tuyên Quang phát tài - Ảnh 3.

Khách đến thăm quan, chụp ảnh với vườn hoa hồng cổ của gia đình anh Đồng ở Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Với vườn hoa hồng cổ không chỉ đem lại cho gia đình anh Nguyễn Văn Đồng nguồn thu nhập ổn định, góp phần bảo tồn các giống hoa hồng quý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người có niềm đam mê với các loài hoa hồng lạ, độc đáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem