Trồng thứ mướp xào hay nấu canh đều thơm khắp xóm, nông dân Hậu Giang "đút túi" cả triệu đồng/ngày

Trần Liêm Sĩ (TTKN Hậu Giang) Thứ năm, ngày 15/09/2022 06:00 AM (GMT+7)
Trồng mướp hương là mô hình canh tác tuy không mới nhưng nếu được nông dân đầu tư đúng mức sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho nông dân xã xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Bình luận 0

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nhiều bà con nông dân xã Long Trị A đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao. 

Ngoài các cây màu truyền thống thì mô hình trồng mướp hương gần đây được một số bà con nông dân trên địa bàn lựa chọn trồng và bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trồng thứ mướp xào hay nấu canh đều thơm khắp xóm, nông dân Hậu Giang "đút túi" cả triệu đồng/ngày - Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Hà, ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bên ruộng trồng mướp hương của mình.

Theo anh Phạm Văn Hà, ấp 7, xã Long Trị A chia sẻ, nhờ chịu khó chăm sóc diện tích trồng mướp hương của gia đình anh phát triển tốt, trái xanh đẹp, được thương lái thu mua dao động từ 6.000 – 7.000 đồng/kg. 

Trồng mướp hương nhanh cho thu hoạch. Từ lúc trồng đến khi mướp hương ra trái và thu hoạch khoảng 40 ngày sau gieo trồng, mướp bắt đầu cho thu hoạch kéo dài đến khoảng 2-3 tháng sau. Với diện tích 3000m2 trồng mướp hương, mỗi ngày anh phạm Văn Hà thu hoạch từ 300 – 400 kg trái, thì mỗi ngày hộ có thu nhập khoảng 1.800.000-2.400.000 đồng.

Trồng mướp hương là mô hình canh tác tuy không mới nhưng nếu được nông dân đầu tư đúng mức sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần giảm bớt khó khăn khi một số cây trồng và vật nuôi, rớt giá.

Đồng thời, trồng mướp hương giúp nông dân lựa chọn mô hình sản xuất mới, phù hợp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Thời gian tới, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia mô hình trồng mướp này. Từ đó tiến tới thành lập các tổ hợp tác liên kết để giúp bà con nông dân thuận tiện hơn trong việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng mướp hương, nhằm hỗ trợ bà con mở rộng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem