Trồng đào rừng, đào cổ thụ lãi chục triệu đồng mỗi gốc

03/10/2020 12:47 GMT+7
Với giá bán có thể lên tới vài chục triệu đồng mỗi gốc, nghề trồng đào rừng, đào cổ ở làng đào cảnh Sa Cát (Thái Bình) mang lại cho nông dân nguồn thu khủng mỗi năm.

Những năm gần đây, làng đào cảnh Sa Cát (TP Thái Bình) ít nhiều được dân chơi cây cảnh xa gần biết tới, đặc biệt là những người yêu thích đào rừng, đào cổ.

Khoảng chục năm trước, một số nông dân trồng đào ở làng đào cảnh Sa Cát bắt đầu chú ý đến nhu cầu đào rừng, đào rừng ngày càng cao trên thị trường.

Người chơi ngày càng có xu hướng chuộng những gốc đào cổ, độc, lạ, nhất là giống đào rừng mọc hoang dã trên những vùng núi cao.

Trồng đào rừng, đào cổ thụ lãi chục triệu đồng mỗi gốc - Ảnh 1.

Hiện nay, nhiều hộ sở hữu số đào rừng, đào cổ các loại tới hàng trăm gốc, thu lời ít nhất trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh minh họa.

Nhận thấy nhu cầu đào rừng, đào cổ trên thị trường là khá lớn và ổn định lâu dài nên nông dân ở làng đào cảnh Sa Cát đã rủ nhau lên các tỉnh vùng núi phía như Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên… tìm kiếm những gốc đào cổ thụ về trồng để cung cấp ra thị trường.

Nhờ nắm bắt thị trường nhanh nhạy, những người đi đầu trong việc trồng đào rừng, đào cổ thụ ở làng đào Sa Cát sau đó “trúng đậm”. Mỗi gốc đào rừng thười điểm những năm 2007 – 2008 có thể đem về cho người trồng 20-30 triệu đồng tiền lãi. Chỉ cần vài chục gốc đào trong tay, nông dân thu lãi cả trăm triệu đồng.

Nhờ giá trị kinh tế cao nên mô hình này được nhân rộng ra nhiều hộ trồng đào ở địa phương.  Hiện nay, nhiều hộ sở hữu số đào rừng, đào cổ các loại tới hàng trăm gốc, thu lời ít nhất trăm triệu đồng mỗi năm.

Chủ một vườn đào ở địa phương cho biết cây đào rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Đào cảnh Sa Cát thường cho nụ hoa và cánh hoa đều, đẹp và to hơn hoa đào trồng ở những nơi khác

Công việc trồng và chăm sóc đào cảnh đòi hỏi nhiều công phu và phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Thời điểm tỉa lá, cắt cành và tạo dáng bảo đảm cây đào đẹp, nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán là từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm. Đây là công đoạn rất quan trọng đòi hỏi người tồng phải có nhiều kinh nghiệm.

Ngoài những dáng cây cổ truyền đã khá quen thuộc, người trồng đào cảnh ở địa phương còn sáng tạo nhiều thế lạ, kiểu dáng độc đáo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi đào.

Đặc biệt, nhiều hộ còn nhân giống và phát triển một số loài hoa lan để ghép bám vào gốc, cành đào. Cách làm này đã tạo nên những gốc đào đẹp, lạ, độc đáo, hấp dẫn người mua.

Mới đây, một số hộ trong vùng còn thử nghiệm ghép cành đào để cây đào vừa có hoa vừa có quả để cung cấp cho thị trường cây cảnh dịp Tết Nguyên đán, dự kiến sẽ được người tiêu dùng nhiệt tình đón nhận.

Dung Nhi
Cùng chuyên mục