Trận chiến Bakhmut mới nhất: Wagner bắn phá 'lô cốt' cuối cùng của Ukraine, Kiev tiếp tục chiến thuật đánh tạt sườn

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ sáu, ngày 19/05/2023 16:42 PM (GMT+7)
Các chiến binh Wagner được báo cáo là đang bắt đầu bắn phá dãy nhà cao tầng cuối cùng - nơi binh sĩ Ukraine đang cố thủ bằng xe tăng và pháo binh, quyết giành lấy Bakhmut trong khi Kiev vẫn tiếp tục chiến thuật đánh tạt sườn.
Bình luận 0
Trận chiến Bakhmut mới nhất: Wagner bắn phá 'lô cốt' cuối cùng của Ukraine, Kiev tiếp tục chiến thuật đánh tạt sườn - Ảnh 1.

Trận chiến ở Bakhmut giữa Nga và Ukraine đang diễn ra vô cùng ác liệt. Ảnh IT

Theo Euromaidanpress, một số nguồn tin cho biết, để không bị tổn thất về quân số, người Ukraine đã tạm thời rút lực lượng của họ về thị trấn Ivanivske, thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi củng cố xong lực lượng pháo binh, họ lại bắt đầu củng cố khu vực này.

Người đứng đầu Wagner - Tập đoàn quân sự tư nhân khét tiếng của Nga - ông Prigozhin báo cáo rằng vì người Ukraine đã "mở khóa" các bên sườn và đang kiểm soát các điểm cao chiến thuật xung quanh Bakhmut. Do đó, về cơ bản người Ukraine đang di chuyển tự do ra khỏi thành phố.

Ông Prigozhin cũng cho biết, vì lý do này, trận chiến giành vùng ngoại ô Bakhmut đang diễn ra ác liệt khi lực lượng Nga đang cố gắng tiến vào cái gọi là "công sự Domino" kiên cố ở Bakhmut. Khu vực này bao gồm những tòa nhà cao tầng đổ nát và là khu vực duy nhất còn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tình hình là khó khăn như nhau cho cả hai bên. Người Ukraine đang đấu tranh để bảo vệ vùng ngoại ô Bakhmut trong khi người Nga cố gắng di chuyển vào bên trong công sự Domino vì người Ukraine kiểm soát các cao điểm chiến thuật xung quanh khu vực. Trận chiến giằng co gay gắt và không bên nào đạt được ưu thế vượt trội vì thế ông Prigozhin đã thừa nhận rằng Wagner sẽ không thể chiếm được Bakhmut trong tuần này.

Trong khi đó, người Ukraine vừa đang cố phòng thủ vừa tiếp tục chiến thuật tấn công vào hai bên sườn của lực lượng Wagner. Hôm 18/5, Ukraine lại một lần nữa gia tăng quy mô chiến dịch và mở đợt tấn công thứ 4 vào quân Nga.

Người Ukraine trước đây tiến quân từ Ivanivske, Bohdanivka và Minkivka nhưng giờ đây họ còn bắt đầu tiến quân từ cả Fedorivka. Mục tiêu của cuộc tấn công của Ukraine là các vị trí của Nga xung quanh Sakko và Vantetti.

Các đội pháo binh Ukraine phối hợp với những người điều khiển máy bay không người lái giúp khắc chế hỏa lực từ Nga. Và sau đó, người Ukraine đã gửi một đơn vị tấn công được yểm trợ bằng xe tăng để phá hoại hệ thống phòng thủ của Nga, dọn sạch chiến hào sau khi xe tăng hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Prigozhin hôm 18/5 đã ra sức kêu gọi quân đội Nga giữ vững Sakko và Vantetti bằng mọi giá. Lý do là vì ông Prigozhin lo ngại, các bên sườn sụp đổ gây căng thẳng đáng kể cho lực lượng Wagner.

Tình báo Ukraine báo cáo rằng, để ổn định tình hình và ngăn chặn sự sụp đổ thêm của chiến tuyến, các lực lượng Nga đã bắt đầu điều động các đơn vị từ Zaporizhzhia đến Bakhmut.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem