Tình báo phương Tây muốn gieo nghi ngờ cho Tổng thống Putin, giúp Ukraine phản công thành công

Phương Đăng (theo INEWS) Thứ năm, ngày 18/05/2023 21:12 PM (GMT+7)
Khi Kiev chuẩn bị phản công, các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng, đã có những dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin có thể nghi ngờ về triển vọng chiến thắng cuối cùng
Bình luận 0
Tình báo phương Tây muốn gieo nghi ngờ vào đầu Tổng thống Putin, giúp Ukraine phản công thành công - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Các quan chức phương Tây cho biết, cuộc phản công của Ukraine sẽ có khả năng thành công cao nếu có thể "gieo rắc nghi ngờ" về cơ hội chiến thắng của các lực lượng Nga trong cuộc chiến vào tâm trí của Tổng thống Vladimir Putin.

Các cơ quan tình báo phương Tây cũng tin rằng, đã có những dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin có thể đã bắt đầu nghi ngờ về triển vọng thành công của "chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở Ukraine.

Đầu tuần này, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev bằng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal. Tổng thống Putin và các quan chức Nga đã nhiều lần ca ngợi khả năng "bất khả chiến bại"của tên lửa Kinzhal nhưng Ukraine được cho là đã bắn hạ tới 6 tên lửa trước khi chúng chạm tới mục tiêu trong đêm 15/5.

"Ukraine dường như đã đạt được thành công trong việc bắn hạ một số tên lửa Kinzhal, loại vũ khí mà Tổng thống Putin dường như đã coi là có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Nga vì khả năng gần như "bất khả xâm phạm" của nó. Điện Kremlin coi đây là vũ khí có thể xoay chuyển cục diện trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai, bởi về cơ bản, những tên lửa này, vốn có khả năng đạt tốc độ siêu thanh, sẽ không thể bị bắn hạ. Nhưng người Ukraine đã bắn hạ chúng”, một quan chức phương Tây nói với Inews.

Phương Tây cũng nhận thức được rằng, ông Putin có thể đã trở nên thất vọng khi lực lượng của ông không chiếm được Bakhmut - nơi đã hứng pháo kích của Nga lần đầu tiên vào một năm trước.

Bất chấp chiến dịch tấn công dữ dội của Điện Kremlin do nhà thầu quân sự tư nhân khét tiếng Wagner dẫn đầu, phần lớn Bakhmut vẫn nằm trong tay Ukraine và đội quân Wagner được cho là đã rút khỏi một số khu vực trong những tuần gần đây khi lực lượng của Kiev ngày càng giành được nhiều bước tiến đáng kể.

Phương Tây cũng tin rằng, Ukraine đang nhắm mục tiêu thành công các căn cứ không quân của Nga mà trước đây được cho là ngoài tầm bắn của họ và điều này sẽ là mối lo ngại lớn đối với các chỉ huy quân sự của ông Putin.

Đầu tuần này, lực lượng không quân Nga đã phải trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu sau khi ít nhất 4 máy bay của họ bị rơi trong khu vực Bryansk của Nga. Một số nguồn tin truyền thông Nga cho biết, 2 máy bay chiến đấu và 2 trực thăng đã bị bắn rơi.

Tuy nhiên, phương Tây vẫn lo ngại về việc, liệu có bao nhiêu thông tin về những thất bại quân sự của Nga được chuyển đến Tổng thống Nga vì nhiều người bên cạnh ông Putin được cho là quá lo lắng để thừa nhận sự thật về cuộc chiến.

Về cơ hội thành công của Ukraine trong chiến dịch phản công, phương Tây cũng tin rằng sự thiếu chất lượng của lính nghĩa vụ Nga cũng có lợi cho Kiev.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem