Trách nhiệm hình sự vụ mẹ đánh con trai tử vong

Quang Trung Chủ nhật, ngày 11/12/2022 15:30 PM (GMT+7)
Nguyễn Thanh Thi bị cáo buộc nhiều lần đánh đập khiến con trai 6 tuổi tử vong. Theo chuyên gia pháp lý, trường hợp bị chứng minh có tội, Thi có thể đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Bình luận 0

Mẹ ruột đánh chết con trai 6 tuổi

Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, quê quán xóm Cổ Rồng, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Giết người. Nạn nhân là N.M.K. (SN 2016), con trai ruột của Thi.

Trách nhiệm hình sự vụ mẹ ruột đánh chết con trai 6 tuổi - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Thi. Ảnh: Viện KSND Quốc Oai

Trước đó, 20h32 ngày 9/12, cháu K. được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người.

Thấy dấu hiệu bất thường, Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai thông báo tới Công an huyện Quốc Oai.

Theo điều tra ban đầu, cháu K. là con của Thi với người chồng đầu. Sau khi Thi lấy chồng mới tại huyện Quốc Oai, cháu K. về ở cùng.

Giữa tháng 9, Thi cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên đã nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4 m, móc phơi quần áo, ống nhựa, ghế nhựa, đánh đập con.

Đầu tháng 12, chị ta tiếp tục dùng chiếc muôi kim loại dài khoảng 25 cm đánh hai phát vào vùng đỉnh đầu con trai. Các bác sĩ nhận định nạn nhân tử vong ngoại viện.

Nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Uỷ viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái nhưng nghiêm cấm hành vi giáo dục bằng phương pháp sử dụng bạo lực.

Mọi hành vi đánh đập, chửi bới, mạt sát, xúc phạm con cái vì bất kỳ lý do gì cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền trẻ em, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vị chuyên gia cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, người mẹ này đã nhiều lần đánh đập, dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh con cho đến khi tử vong.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật, làm rõ hung khí mà người mẹ đã sử dụng để thực hiện hành vi, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi cũng như khả năng sát thương của các vật dụng mà đối tượng đã dùng để đánh cháu bé.

Trường hợp nếu đối tượng nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến việc nạn nhân tử vong nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, khi đó đủ căn cứ để xử lý về tội giết người.

Ông Cường cho rằng, hành vi giết người trong tình huống này là lỗi cố ý gián tiếp, đối tượng nhận thức được hành vi mình của mình có thể nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, không mong muốn nạn nhân tử vong nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trường hợp xử lý về tội giết người, đối tượng trong vụ án này có thể đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ, giết người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc... nên nếu bị chứng minh có tội, khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài hành vi giết người có thể được áp dụng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi đánh đập hành hạ cháu bé trong một thời gian dài. Nếu hành vi này được xác định là đối xử tàn ác với con, cơ quan điều tra vẫn sẽ xử lý hình sự thêm một tội danh khác là tội hành hạ con theo Điều 185 Bộ luật hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem