Thi công "ẩu" ở dự án 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu: UBND huyện Nam Đàn chỉ đạo “nóng”

Nhóm Phóng viên Thứ tư, ngày 15/05/2024 13:03 PM (GMT+7)
Trước nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa bão khi thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, ký bản cam kết nếu để xảy ra sạt lở phải có trách nhiệm khắc phục, đền bù thiệt hại.
Bình luận 0

Như Báo điện tử Dân Việt ngày 13 và 14/5 đã phản ánh, hiện nay phần lớn các trụ điện thuộc đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nằm trên núi cao thuộc khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

Đơn vị thi công sau khi san gạt lấy mặt bằng, đất thải gạt xuống phía dưới sườn núi. Số lượng đất đá lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây sụt lún, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, thậm chí tính mạng của người dân địa phương.

Trước những phản ánh của người dân địa phương và Cơ quan báo chí, UBND huyện Nam Đàn đã yêu cầu UBND các xã kiểm tra, báo cáo. Đồng thời đưa ra phương án để giảm thiểu tối đa thiệt hại và nguy cơ sạt lở đất đá khi có mưa lớn.

Thi công "ẩu" ở dự án 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu: UBND huyện Nam Đàn chỉ đạo “nóng”- Ảnh 1.

Đơn vị thi công không đổ thải đúng nơi quy định, đất đá dư thừa được gạt xuống sườn đồi.

Cụ thể, ngày 14/5, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã Nam Kim, Khánh Sơn, Thượng Tân Lộc, Nam Thái, Nam Thanh, thị trấn Nam Đàn và các đơn vị liên quan nhanh chóng cảnh báo, có biện pháp khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở do thi công móng cột đường dây 500kV mạch 3.

UBND huyện Nam Đàn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nơi có công trình xây dựng đường dây 500kV mạch 3 đi qua, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quá trình kiểm tra, giám sát đơn vị thi công, cảnh báo người dân để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân địa phương.

Thi công "ẩu" ở dự án 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu: UBND huyện Nam Đàn chỉ đạo “nóng”- Ảnh 2.

UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trụ điện nào cũng xảy ra hiện tượng đổ thải không đúng nơi quy định.

Địa phương phải thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1271/UBND-NN ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc chống nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa bão đối với công trình đường điện 500KV mạch 3.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát quá trình thi công các móng cột điện đường dây 500KV mạch 3, làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư và yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn, ký bản cam kết nếu để xảy ra sạt lở phải có trách nhiệm khắc phục, đền bù thiệt hại cho các tập thể và cá nhân bị ảnh hưởng.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các hộ dân phía dưới các chân móng trụ có khả năng ảnh hưởng do sạt lở đất đá dư thừa, xây dựng phương án để chủ động tổ chức di dời sơ tán khi có mưa nguy cơ sạt lở.

Đối với những điểm phía dưới có đường giao thông, trong quá trình mưa bão xảy ra thì phải bố trí ngay lực lượng tổ chức phân luồng, cấm lưu thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. 

Đặc biệt khi có mưa lớn, các xã chủ động thông báo đến các đơn vị liên quan, tuyệt đối không được đi lại trên đường lên trụ móng cột điện, xung quanh khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực có nguy hiểm, có nguy cơ sạt sở cho Nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.

Thi công "ẩu" ở dự án 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu: UBND huyện Nam Đàn chỉ đạo “nóng”- Ảnh 4.

Theo UBND huyện Nam Đàn, công trình thi công đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn huyện tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn.

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt sáng 15/5/2024, Nguyễn Hồ Tiến, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đàn cho biết: "Đúng như Báo điện tử Dân Việt phản ánh, đất đổ ở trên đồi, trên núi, nhân dân ở dưới rất lo lắng, có nguy cơ sạt lở xảy ra chết người. Đất đá thải họ để bầy nhầy ra đó rất nguy hiểm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem