Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ ý định viện trợ vũ khí cho Ukraine, phe đối lập gọi đó là "thảm họa"

V.N (Theo Reuters, Sputnik) Thứ tư, ngày 19/04/2023 19:45 PM (GMT+7)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, Hàn Quốc có thể mở rộng hỗ trợ cho Ukraine ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế nếu nước này bị tấn công dân sự quy mô lớn. Phát biểu này báo hiệu sự thay đổi lần đầu tiên trong lập trường của ông đối với việc trang bị vũ khí cho Ukraine.
Bình luận 0

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters công bố ngày 19/4, trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tuần tới, ông Yoon cho biết chính phủ của ông đang tìm cách giúp bảo vệ và tái thiết Ukraine, giống như Hàn Quốc đã nhận được hỗ trợ quốc tế trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

"Nếu có một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, chẳng hạn như bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào thường dân, thảm sát hoặc vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh, chúng tôi có thể khó chỉ yêu cầu hỗ trợ nhân đạo hoặc tài chính", ông Yoon nói.

Đây là lần đầu tiên Seoul đề nghị sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, hơn một năm sau khi loại trừ khả năng viện trợ sát thương cho nước này.

Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ ý định viện trợ vũ khí cho Ukraine, phe đối lập gọi đó là "thảm họa" - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chuẩn bị thăm Mỹ tuần tới. Ảnh: Bloomberg.

Là một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, Hàn Quốc cho đến nay đã cố gắng tránh làm mất lòng Nga do các công ty của họ hoạt động ở đó và ảnh hưởng của Moscow đối với Triều Tiên, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí.

“Tôi tin rằng sẽ không có giới hạn nào đối với mức độ hỗ trợ để bảo vệ và khôi phục một quốc gia bị xâm chiếm bất hợp pháp cả theo luật pháp quốc tế và trong nước,” Yoon nói. "Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ của chúng tôi với các bên tham chiến và những diễn biến trên chiến trường, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp nhất”.

Đáp lại, Điện Kremlin cho biết việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khiến Seoul trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Thật không may, Seoul đã có một vị trí khá không thân thiện trong toàn bộ câu chuyện này… Họ sẽ cố gắng lôi kéo ngày càng nhiều quốc gia trực tiếp vào cuộc xung đột này. Nhưng tất nhiên, việc bắt đầu chuyển giao vũ khí sẽ ngầm đồng nghĩa với việc tham gia vào một giai đoạn nhất định trong cuộc xung đột”.

Đại diện của Đảng Dân chủ Thống nhất đối lập của Hàn Quốc, đảng chiếm đa số ghế trong quốc hội, đã gọi tuyên bố của tổng thống về khả năng hỗ trợ quân sự cho Kiev là một "thảm kịch", chỉ trích sự ủng hộ đơn phương của chính phủ đối với lập trường của Hoa Kỳ.

"Tuyên bố trực tiếp của Tổng thống Yoon Suk Yeol với giới truyền thông nước ngoài về khả năng thay đổi quan điểm về việc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina, lập trường mà chính phủ chúng tôi luôn duy trì, không thể không gây sốc cho công dân của chúng tôi, những người sống sót sau cuộc chiến khủng khiếp nhất vào thế kỷ 20 và coi trọng hòa bình hơn ai hết. Đây là một tuyên bố khủng khiếp, cũng không phù hợp với tinh thần của hiến pháp đất nước, trong đó nói về những nỗ lực gìn giữ hòa bình thế giới", - người phát ngôn của đảng Son Sol nói.

Bà lưu ý rằng cho đến nay đã có tuyên bố và giải thích rõ rằng, theo luật ngoại thương và các luật khác, không thể cung cấp vũ khí ra nước ngoài ngoài mục đích xuất khẩu kinh tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem