Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương: Nhấn mạnh vai trò của sáng tạo

Mỹ Hằng Thứ tư, ngày 19/04/2023 19:00 PM (GMT+7)
"Chỉ bằng cách thúc đẩy công nghệ và khoa học, chúng ta mới có thể đem lại cho nông dân, ngư dân, những người trồng rừng các công cụ cần thiết để cải thiện năng suất, sự bền vững và khả năng chống chịu" - Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ trong nông nghiệp.
Bình luận 0

Sáng nay 19/4 Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack đang ở thăm Việt Nam đã có cuộc nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương tại Hà Nội.

Ông cho biết, đây là chuyến thăm thứ ba của ông tới Việt Nam. "Tôi rất ấn tượng với sự sống động phản ánh ở sự cống hiến của các bạn để phát triển nền một kinh tế lành mạnh cho người dân. Tôi tin tưởng vào một tương lai sôi động phía trước" – Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Vilsack nói.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương: Nhấn mạnh vai trò của sáng tạo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Vilsack lắng nghe đại diện sinh viên Đại học Ngoại thương nói về việc nghiên cứu, học tập, công việc và ước mơ của các em. Ảnh: M.H.

Ông cho rằng sự hợp tác giữa hai nước rất cần thiết để giải quyết các vấn đề quan trọng, khi nông dân và các nhà sản xuất trên thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, cắt đứt chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Vilsack cho rằng, vào thời điểm này, khi 2 nước đang kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, hai bên có cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy quan hệ đó

"10 năm là đối tác toàn diện, chúng ta chia sẻ những ưu tiên chung về an ninh, kinh tế thương mại, thích ứng với biến đổi khí hậu" – Bộ trưởng Vilsack nói. "Tình bạn và quan hệ đối tác giữa hai nước dựa trên nền tảng Mỹ công nhận tầm quan trọng và ý nghĩa của một đất nước Việt Nam  mạnh mẽ và thịnh vượng".

Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) đã nêu bật cam kết của Mỹ về hợp tác với Chính phủ và người dân Việt Nam và các nước trong khu vực để thúc đẩy thịnh vượng và hòa bình. Trụ cột thương mại của IPEF thể hiện những cơ hội giảm rào cản thuế, tạo điều kiện cho việc sản xuất bền vững - đó cũng là những gì Việt Nam đang chú trọng.

Cam kết hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Theo Bộ trưởng Vilsack, các sự kiện trong vài năm qua đã khiến an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu trở thành vấn đề nổi bật. Nhu cầu gia tăng, điều kiện canh tác khó khăn, giá năng lượng và đầu vào gia tăng, chuỗi cung ứng bị cắt đứt, tất cả đã hợp lại tạo thành những thách thức bất ngờ.

Trong khi đó Chính phủ Việt Nam đã cam kết  sẽ đạt được các mục tiêu phát thải bằng 0 vào năm 2050, kể cả trong nông nghiệp.

"Đó cũng là mục tiêu mà Mỹ chia sẻ với các bạn.  Vì thế, Mỹ cam kết những cách thức và thông tin tốt nhấtđể giảm thiểu và thích ứng với BĐKH" – ông nói.

Bộ trưởng Vilsack đề cập một số sáng kiến hợp tác giữa hai nước, trong đó có sáng kiến về trồng và tiếp thị các sản phẩm lâm nghiệp và nông nghiệp thông minh về  khí hậu, sáng kiến tăng đầu tư công và tư cho đổi mới nông nghiệp thích ứng với BĐKH, liên minh tăng trưởng sản lượng bền vững, giảm phát thải khí mê tan trong ngành chăn nuôi, hợp tác nghiên cứu khoa học, cung cấp học bổng  và đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp…

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương: Nhấn mạnh vai trò của sáng tạo - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Vilsack cam kết hợp tác và hỗ trợ với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: M.H.

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp: "Chỉ bằng cách thúc đẩy công nghệ và khoa học, chúng ta mới có thể đem lại cho nông dân, ngư dân, những người trồng rừng các công cụ cần thiết để cải thiện năng suất, sự bền vững và khả năng chống chịu".

Lưu ý rằng chỉ có sự hợp tác giữa các quốc gia  và sự chung tay của tất cả mọi người mới có thể ứng phó với các thách thức như BĐKH, Bộ trưởng Vilsack đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của sinh viên, thanh niên - những người lãnh đạo của tương lai, những người có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hướng đi của đất nước.

Giải thích với các sinh viên, ông nói: "Tôi biết rằng nhiều ban, có thể là hầu hết các bạn có thể không nghĩ về nông nghiệp, vì các bạn đang học thương mại, kinh tế, quan hệ quốc tế. Tôi hy vọng rằng cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay thay đổi suy nghĩ đó. Nông nghiệp trên thực tế là một thành phần quan trọng của quan hệ quốc tế. Nông nghiệp thường là một phần được tranh luận và đàm phán nhiều trong các hiệp định thương mại. Nó đa chiều, đa diện, một môn học kết hợp khoa học và công nghệ với những tác động rất thực tế với thế giới…" Vì vậy ông cho rằng nông nghiệp có thể là một hướng đi với các bạn sinh viên khi xác định con đường phía trước trong sự nghiệp của mình.

"Điểm mấu chốt là bất kể bạn đang làm gì, có thể là nông nghiệp, thương mại, kinh tế, quan hệ quốc tế, tất cả những điều trên là chìa khóa cho tương lai của đất nước bạn. Và Việt Nam là chìa khóa cho tương lai chung của chúng ta" – ông nói.

Trong phần thảo luận, Bộ trưởng Vilsack đã lắng nghe chia sẻ từ các hoạt động thực tế và năng động của một số sinh viên đang tham gia nghiên cứu khoa học, hoặc làm việc trong các công ty, dự án liên quan đến nông nghiệp. Đặc biệt ông lắng nghe câu chuyện của một sinh viên làm cho doanh nghiệp về sản xuất các sản phẩm thủ công từ sợi chuối, và một sinh viên làm cho doanh nghiệp sản xuất mồi lửa từ rơm rạ - các sản phẩm này đã được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Châu Âu, giúp làm gia tăng giá trị cho nông nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Vilsack đã chia sẻ những lời khuyên thiết thực về tìm kiếm nguồn lực tài chính cho dự án để mở rộng thị trường cho các sản phẩm. Ông cũng trả lời các câu hỏi về cơ hội hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt – Mỹ, về thực phẩm biến đổi gene…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack

Chiều 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas Vilsack đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, hỗ trợ trong quá trình Việt Nam thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, hội nhập, phù hợp với điều kiện Việt Nam, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; thương mại hóa, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp; mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế hai nước, đóng góp vào quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa để mỗi bên đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng; Hoa Kỳ mở cửa thị trường hơn nữa cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam; hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường cho các nông sản của Việt Nam như dừa, chanh leo…; hỗ trợ thiết lập cơ sở chiếu xạ ở miền Bắc của Việt Nam để tạo điều kiện xuất khẩu quả vải, xoài, bưởi và thanh long; hạn chế sử dụng các công cụ, hàng rào kỹ thuật không cần thiết trong thương mại nông sản với Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về an toàn, vệ sinh nông sản; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư mạnh mẽ, đa dạng hơn nữa vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu một số nông sản của Hoa Kỳ.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp; kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; tăng học bổng, đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp.

Theo Thủ tướng, việc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ góp phần giúp tiêu thụ nông sản, tạo việc làm, sinh kế cho nông dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, chất độc da cam và chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, đây là lần thứ 3, ông tới Việt Nam và mỗi lần đều chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước; khẳng định phía Hoa Kỳ mong muốn tăng cường quan hệ song phương với Việt Nam, nhất là quan hệ thương mại. Hai bên tiếp tục hợp tác, tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Thomas Vilsack cho biết sẽ trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng hai bên để thúc đẩy các lĩnh vực, nội dung hợp tác như Thủ tướng cho ý kiến, trong đó có việc thiết lập cơ sở chiếu xạ ở miền Bắc của Việt Nam, góp phần hỗ trợ nông sản Việt Nam đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ và các thị trường khác, mở rộng thị trường cho nông sản hai bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem