Thủ khoa 29,44 điểm Đại học Nông Lâm TP.HCM: Đỗ 5 trường ĐH, quyết định chọn ngành Thú y

Tào Nga Chủ nhật, ngày 08/08/2021 05:32 AM (GMT+7)
Mặc dù đỗ 5 trường liên quan đến các khối ngành Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Tài chính-Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh nhưng Nguyễn Kim Ngân quyết định chọn ngành Thú y, Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Bình luận 0

Trao đổi với PV báo Dân Việt ngay sau khi công bố kết quả trúng tuyển năm 2021, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết, thủ khoa phương thức xét tuyển học bạ của trường là em Nguyễn Kim Ngân với số điểm 29,44. Thầy Lý tiết lộ thêm, đây là năm thứ 8 liên tiếp ngành Thú y giữ vị trí thủ khoa cấp trường.

Thủ khoa đỗ 5 trường, quyết định chọn ngành Thú y  

Sau lời giới thiệu của thầy Phó hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Kim Ngân, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM. Ngân không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi biết tin mình trở thành Thủ khoa theo phương thức xét tuyển học bạ vào trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. 

Ngân cho biết: "Thật đáng tiếc do tình hình dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến nơi em ở là xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn nên em không tham gia được kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Vì vậy em đã đăng ký vào đại học bằng phương thức xét học bạ".

Thủ khoa 29,44 điểm Đại học Nông Lâm TP.HCM: Đỗ 5 trường ĐH, quyết định chọn ngành Thú y - Ảnh 1.

Nguyễn Kim Ngân, thủ khoa phương thức xét tuyển học bạ Đại học Nông Lâm TP.HCM với số điểm 29.44. Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ, để đạt được điểm số xét tuyển cao ngút 29,44 thì suốt 3 năm học cấp 3 em đã nỗ lực hết sức có thể. Năm lớp 10, Ngân đạt điểm tổng kết Toán 9.8, Vật lý 10, Hoá học 9.7. Lớp 11 là Toán 10, Vật lý 10, Hoá 9.9. Và lớp 12 là Toán 9.8, Vật lý 9.8, Hoá học 9.6. Bên cạnh đó, suốt 12 năm học phổ thông, Ngân đều là học sinh giỏi. 

Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Kim Ngân tiết lộ: "Em luôn đặt vấn đề học tập lên hàng đầu. Trên lớp em luôn lắng nghe thầy cô giảng bài và hay trao đổi với bạn bè. Em luôn làm đầy đủ bài tập về nhà và thường xuyên đọc sách để trao dồi thêm kiến thức".

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay, Ngân đã đăng ký 7 nguyện vọng thuộc các ngành Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Tài chính-Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh. Với số điểm học bạ cao, Ngân đã đỗ vào 5 trường ở TP.HCM là Đại học Tài Chính - Marketing, Đại học Mở, Đại học Công nghiệp, Đại học Ngoại ngữ - Tin học và Đại học Nông Lâm. Cuối cùng, Nguyễn Kim Ngân đã quyết định chọn ngành Thú y, Đại học Nông Lâm TP.HCM và trở thành thủ khoa đầu vào theo phương thức xét học bạ năm nay. 

Nói về lý do chọn ngành Thú y thay vì những ngành "hot" đã trúng tuyển khác, Ngân tiết lộ: "Từ nhỏ em đã rất yêu động vật và em đã có ước mơ làm bác sĩ thú y. Động lực càng thôi thúc em hơn khi chứng kiến chú chó nhà em bị bệnh nhưng không thể nào giúp đỡ được. May mắn khi bác Hai em là một bác sĩ thú y và đã tận tình cứu giúp chú chó khỏe lại. Bác Hai em cứu rất nhiều chó mèo vượt qua nguy kịch nên em muốn được như bác".

Mặc dù thực tế ngành Thú y nhiều bạn nam học hơn nhưng với Ngân đây là ngành không phân biệt nam nữ, chỉ cần có đam mê và lòng yêu thương động vật là có thể làm tốt. 

Thủ khoa 29,44 điểm Đại học Nông Lâm TP.HCM: Đỗ 5 trường ĐH, quyết định chọn ngành Thú y - Ảnh 2.

Khi có thời gian rảnh, Ngân thường thích đọc sách và xem phim. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Đại học Nông Lâm TP.HCM tự nhận mình là người có tính cách hơi hướng nội, hòa đồng, thân thiện. Em cho biết: "Tính cách hướng nội do em sống cùng ông bà ngoại ở quê từ nhỏ. Ba mẹ sinh em với em gái cách nhau 1 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn vì ba mẹ mới lên thành phố lập nghiệp nên em bị gửi về quê. Đến năm lớp 9 em mới được chuyển lên thành phố. Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện em tưởng ba mẹ bỏ em nên buồn và tủi thân lắm. Nhưng sau này lớn lên cùng với tình cảm ông bà ngoại dành cho em nên không còn buồn nữa". 

Ngay sau khi Ngân lên TP.HCM học trường Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, ba mẹ em luôn quan tâm đưa đón đi học mỗi ngày. Ngân cho biết, em rất vui vì ba mẹ luôn đồng hành và ủng hộ quyết định của mình.

"Hiện tại em đang cố gắng học tiếng Anh để nâng cao trình độ, thi chứng chỉ, đọc sách để trau dồi thêm kiến thức và giờ có nhiều thời gian rảnh hơn nên em phụ giúp mẹ làm việc nhà. Kế hoạch sắp tới của em khi vào đại học sẽ vừa đi học vừa đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm", Kim Ngân hào hứng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem