Ngày cuối cùng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2: Dự kiến sẽ có nhiều điểm 9, 10

Tào Nga Thứ bảy, ngày 07/08/2021 18:29 PM (GMT+7)
Sau môn thi Ngoại ngữ chiều 7/8, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chính thức khép lại 2 đợt thi. Các giáo viên đã đưa ra những nhận định về các môn thi trong ngày cuối cùng này.
Bình luận 0

Theo nhận xét của nhiều giáo viên, với đề thi môn Giáo dục Công dân trong đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đỉnh của phổ điểm cũng sẽ tương đương đề đợt 1, số điểm 9, 10 dự kiến cũng sẽ rất nhiều.

Đây là môn thi cuối cùng trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong đó, 90% tổng số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và 10% câu hỏi thuộc lớp 11, riêng với câu hỏi lớp 12, có 66% câu hỏi thuộc phạm vi kiến thức học kỳ I.

img
img
img
img

Đề thi môn Giáo dục công dân. Ảnh: Hocmai

Nhìn chung, đề thi có mức độ yêu cầu tương đương đề thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Nội dung và sự phân bổ các cấp độ câu hỏi đảm bảo mục tiêu của kỳ thi là để xét công nhận tốt nghiệp. Với đề thi này, đỉnh của phổ điểm cũng sẽ tương đương đề đợt 1, số điểm 9, 10 dự kiến cũng sẽ rất nhiều.

Trong ngày thi cuối cùng 7/8, các thí sinh sẽ chọn 1 trong 2 tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và tiếng Anh. 

Một số môn thi được giáo viên thuộc Hệ thống Hocmai nhận định như sau:

Môn Lịch Sử

Về mặt kiến thức, đề thi môn Lịch sử bao phủ rộng nhưng chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, có một số câu hỏi nằm trong chương trình lớp 11 phần lịch sử Việt Nam tuy nhiên rất cơ bản, không khó để trả lời. Thậm chí có những câu hỏi học sinh chỉ cần đọc kỹ, tinh ý một chút, dùng phương pháp loại trừ là có thể chọn lựa được đáp án đúng.

Đề thi có một số câu hỏi buộc học sinh phải hiểu rõ các giai đoạn lịch sử mới trả lời được. Tuy nhiên, so với đề thi đợt 1 thì đề thi đợt 2 có nhiều câu hỏi ở mức độ Thông hiểu hơn.

Tổng quan có thể thấy đề thi đợt 2 bảo đảm được mục tiêu của một kỳ thi 2 trong 1: vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học. Đề cũng phù hợp và tạo điều kiện cho thí sinh đợt 2 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

img
img
img
img

Đề thi môn Lịch sử. Ảnh: Hocmai

Môn Sinh học

Đề thi tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và đảm bảo mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT và có nội dung phân hóa phục vụ mục tiêu xét tuyển vào các trường Đại học. Đề thi có cấu trúc và độ khó cao hơn so với đề tham khảo năm 2021 và tương đồng với đề thi đợt 1.

 Với mức độ đề như hiện tại, các thí sinh hoàn toàn yên tâm với mục tiêu xét điểm tốt nghiệp. Chỉ cần ôn tập và nắm chắc kiến thức sách giáo khoa thí sinh có thể đạt được điểm 6-7 một cách dễ dàng. Do vậy, đỉnh của hình chuông phổ điểm có thể ở giá trị 5,5-6,5 điểm. Lượng điểm 10 sẽ không nhiều.

So với đề đợt 1, đề thi đợt 2 "truyền thống hơn", "an toàn hơn" và phù hợp với các thí sinh trong hoàn cảnh phải chờ đợi và vượt qua các vấn đề của đại dịch Covid-19 mang lại. 

Môn tiếng Anh

Đề thi môn Tiếng Anh đợt 2 bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo. Dạng thức và mức độ yêu cầu của đề tương tự đề thi đợt 1, bám sát tinh thần của một đề thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh tham gia thi ở cả 2 đợt.

Như vậy, nếu nhìn bảng ma trận đề thi của 2 đợt sẽ thấy sự tương đồng về đơn vị kiến thức được kiểm tra, phạm vi và mức độ yêu cầu của các câu hỏi. Đề thi không xuất hiện thêm các kiến thức mới lạ hay câu hỏi quá khó, gây hoang mang hoặc đánh đố thí sinh. Do đó, dự kiến phổ điểm môn Tiếng Anh đợt 2 sẽ ở mức 5-6 – mức tương tự phổ điểm đợt 1 mà Bộ GD-ĐT đã công bố.

Chiều 7/8, Bộ GD-ĐT đã có báo cáo nhanh về ngày thi cuối cùng của đợt 2. Theo đó, tổng số thí sinh đăng kí dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên là 4.033; Khoa học Xã hội là 7.553, Môn thi Ngoại ngữ là 10.311.

Tổng số thí sinh đến dự thi:

Bài thi KHTN: 3.989, đạt tỷ lệ 98.91%

Bài thi KHXH: 7.433, đạt tỷ lệ 98.41%

Môn thi Ngoại ngữ: 10.209, đạt tỷ lệ 99.01%

Đánh giá chung của Bộ GD-ĐT, đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; cho đến thời điểm hiện tại, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.

Theo đánh giá ban đầu của nhiều giáo viên, học sinh và dư luận xã hội, đề thi của các bài thi/môn thi đã bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học đã tinh giản, vừa sức thí sinh, có độ phân hóa phù hợp và bảo đảm tương đương với đề thi đợt 1 của Kỳ thi.

Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các thí sinh. Các Hội đồng thi đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ thí sinh dự thi, nhất là đối với các thí sinh ở địa phương khác đến dự thi; được thí sinh, gia đình thí sinh và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những ngày tới, các Hội đồng thi sẽ triển khai công tác chấm thi theo kế hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem