Thêm vụ xả súng hàng loạt ở California, cảnh sát tiết lộ bất ngờ về thủ phạm

Lê Phương (CNN) Thứ ba, ngày 24/01/2023 11:47 AM (GMT+7)
Nghi phạm vụ xả súng hàng loạt ở Half Moon Bay, California, được cho là người làm thuê tại một trong những địa điểm, Cảnh sát trưởng Hạt San Mateo Christina Corpus cho biết hôm 23/1.
Bình luận 0
Cảnh sát tiết lộ bất ngờ về nghi phạm vụ xả súng ở Half Moon Bay, California - Ảnh 1.

Nghi phạm Chunli Zhao, 67 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ sau vụ xả súng tại thành phố Half Moon Bay. Ảnh: Kron4

Văn phòng cảnh sát hạt San Mateo, bang California tuyên bố một vụ xả súng đã diễn ra tại thành phố Half Moon Bay vào hôm 23/1 (theo giờ địa phương). Xảy ra tại 2 địa điểm khác nhau (trong đó có một trang trại trồng nấm), vụ xả súng này đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Khi được hỏi thông tin về nghi phạm, Cảnh sát trưởng Hạt San Mateo Christina Corpus cho biết: người đàn ông này hành động một mình vào thời điểm ấy. Cảnh sát đang làm việc với văn phòng luật sư quận để phỏng vấn nghi phạm. 

Corpus nói thêm: "Vào thời điểm hiện tại, có thể tin rằng khẩu súng bán tự động được tìm thấy trong xe của nghi phạm là vũ khí duy nhất liên quan đến vụ nổ súng".

Các đặc vụ FBI đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở Half Moon Bay, California, một phát ngôn viên của cục nói với CNN vào tối 23/1. Người phát ngôn lưu ý FBI đang hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Nghi phạm được xác định là Chunli Zhao, một cư dân 67 tuổi ở Half Moon Bay. Zhao hiện đang bị Cảnh sát trưởng Hạt San Mateo giam giữ. Không rõ khi nào người đàn ông này sẽ xuất hiện tại tòa án.

Dena Iverson, người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick B. Garland, cho biết trong một tuyên bố rằng ông Garland đã được thông báo về vụ xả súng hàng loạt ở Hạt San Mateo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng chia sẻ trên Twitter rằng Tổng thống Joe Biden đã được Cố vấn An ninh Nội địa Liz Sherwood-Randall thông báo tóm tắt về vụ nổ súng ở Half Moon Bay, California.

Ông Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden "đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật liên bang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho chính quyền địa phương".

Đây là vụ xả súng gây chết người thứ 3 chỉ trong vòng 3 ngày tại Mỹ. Trước đó, vào tối ngày 21/1, nghi phạm Huu Can Tran, đã xả súng tại buổi lễ kỷ niệm mừng Tết Nguyên đán tại hội trường Star Ballroom Dance Studio ở thành phố Monterey Park, hạt Los Angeles khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Đến chiều ngày 23/1 theo giờ địa phương, một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm giáo dục phi lợi nhuận Starts Right Here ở thành phố Des Moines, bang Iowa, khiến 2 học sinh thiệt mạng và một người khác bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem