Tấp nập kẻ bán, người mua ở chợ chuối lớn nhất Khánh Hòa

Công Tâm Thứ bảy, ngày 02/02/2019 19:00 PM (GMT+7)
Những ngày cận Tết, chợ chuối Suối Cát, Cam Lâm (Khánh Hòa) đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp hẳn lên và được xem là chợ đầu mối cung cấp chuối nhiều nhất của tỉnh.
Bình luận 0

Người dân địa phương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, 9, cộng với lượng mưa nhiều làm ảnh hưởng đến một số diện tích chuối của bà con nông dân. Tuy nhiên, ngay sau đó các hộ trồng chuối đã nỗ lực khắc phục, chăm sóc các buồng chuối để cung cấp cho các tỉnh thành trong cả nước.

img

Chợ chuối Suối Cát, huyện Cam Lâm hoạt động nhộn nhịp ngày Tết

Theo các hộ trồng chuối, chợ chuối hoạt động từ ngày 24 tháng Chạp, những ngày cận kề Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chợ hoạt động càng nhộn nhịp hơn, đông kẻ bán người mua hẳn lên. Chuối từ các xã lân cận đổ về đây và bán cho các thương lái với giá thỏa thuận. Sau đó, các thương lái đóng gói rồi di chuyển ra các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Huế, Bình Định, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…

img

Chuối được bán với mức giá khác nhau, loại 1 giá từ 1 – 2 triệu đồng/buồng, loại 2 giá 400.000 – 900.000 đồng/buồng và loại 3 giá dao động từ 250.000 – 350.000 đồng/buồng.

img

Các buồng chuối đưa ra bán phải có màu xanh, tươi sáng và quả đều nhau.

Ông Nguyễn Văn Trinh (thôn Suối Lau 1, xã Suối Cát, Cam Lâm) cho biết; gia đình có 3 sào chuối, do thời tiết bất lợi đã làm hư hại hơn 25%. Vớt vát diện tích còn lại, gia đình tiếp tục chăm sóc và đến nay đã cho thu hoạch. Trung bình, mỗi ngày, gia đình ông xuất bán từ 10 – 25 buồng, giá bình quân trên 700.000 đồng/buồng đem lại một khoản thu nhập không nhỏ cho những ngày Tết.

img

Chợ chuối hoạt đồng từ ngày 24 tháng Chạp hàng năm.

Ông Trinh bộc bạch, chuối bán ra cho thị trường quan trọng nhất là phải giữ mẫu mã đẹp, quả tròn căng, múp đầu, màu tươi sáng, có màu xanh và đặc biệt có màu phớt trắng đặc trưng. Ngoài ra, trên mỗi nải chuối các quả phải đều nhau, không bị dập nát.

img

Qua tìm hiểu, các cây chuối này đều được trồng trên các đồi núi cao, cứ đến ngày cận Tết Nguyên đán người dân dùng xe máy vận chuyển xuống bán cho thương lái.

Thông thường họp chợ từ 3- 4 giờ sáng ngày 24 Tết và kết thúc vào khoảng ngày 27 - 28 tháng Chạp. Đặc biệt, ngôi chợ này chỉ bày bán sản phẩm duy nhất đó là chuối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem