Những đứa trẻ chân trần đi bộ đến trường tìm con chữ

Bảo Linh Thứ hai, ngày 18/04/2022 17:44 PM (GMT+7)
"Ở đây người dân nghèo lắm, cố gắng cho con đi học đã tốt lắm rồi. Về chuyện xe cộ, đưa đón con đi học như dưới xuôi hiếm lắm. Để đi học các em học sinh lớp 3 đã đi bộ hàng chục km đường rừng" - Thầy Doãn Chí Trung – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 cho biết.
Bình luận 0

Hơn 90% học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo

Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 thuộc xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn.

Xã là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái và Mông.

Cuộc sống vật chất của đồng bào các dân tộc nơi đây còn rất thiếu thốn. Hầu hết người dân trong xã thuộc diện đói nghèo. Hơn nữa, khí hậu nơi đây khắc nghiệt, nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh nên tỷ lệ người dân mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và sốt rét khá cao.

"Người dân nơi đây nghèo quá nên việc chăm lo cho con cái đi học cũng không được quan tâm nhiều" – thầy Trung thở dài.

Theo thầy Trung, Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 có tổng số 340 học sinh, trong đó có 310 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo (chiếm hơn 90% - PV).

f0a0c921aa6d64333d7c27.jpg

Hơn 90% học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trường cách trung tâm xã khoảng 3km. Nhà trường có 4 điểm trường lẻ gồm: Phà Coóng, Phia Khăm 1, Phia Khăm 2, Na Kho.

Trong đó, điểm Na Kho là điểm xa nhất và khó khăn nhất. Điểm trường này cách trường chính khoảng 12Km thế nhưng để đến được Na Kho phải mất khoảng 3 giờ đi xe máy trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Vào những ngày trời mưa, muốn vào điểm trường này không còn cách nào khác là đi bộ xuyên rừng.

Ở đây, từ điểm trường gần nhất về điểm trường chính cũng mất khoảng 30 phút đi xe máy.

Hiện nay, các điểm trường cũng chỉ đang là nhà gỗ tạm hoặc nhà cấp 4 nhưng đã xuống cấp. Cơ sở vật chất tại các điểm trường vẫn chỉ là... tạm bợ.

tang-cay-giong.png

Các điểm trường thuộc trường Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 đang là nhà gỗ tạm hoặc nhà cấp 4 nhưng đã xuống cấp. Ảnh: NVCC

Thầy cô cùng gom tiền mua đồ ăn cho học sinh

Năm học 2021 – 2022, Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 đón chào 340 học sinh. Trong đó có 150 em học sinh lớp 1-2 được học tại các điểm trường lẻ, quãng đường đi bộ đến lớp gần hơn.

Từ lớp 3, học sinh tại các điểm lẻ tập trung về tại điểm trường chính để học. Các em học và ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần các em được về nhà.

Nói về con đường đến trường của học sinh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 không khỏi xót xa: "Nếu không đến trường, học sinh cũng chỉ có ăn cơm với muối với măng. Những đứa trẻ như con của núi rừng cứ lang thang hết nơi này qua nơi khác, ai cho gì ăn đấy thôi.

88efcf71ac3d62633b2c46.jpg

Các em học sinh phải đi bộ nửa ngày để đến trường với đôi chân lấm lem bùn đất, nứt nẻ. Ảnh: NVCC

Đến trường các em đi vất vả lắm. Những em ở gần còn đỡ, các em ở xa như điểm Na Kho thì khó đủ bề. Ở trường, ngày thứ 6 học xong các em sẽ được ăn bữa trưa. Khoảng 1 giờ chiều các em sẽ bắt đầu về nhà nghỉ cuối tuần và khi về tới nhà mặt trời cũng tắt nắng, đi ngủ.

Và để đến trường đúng thời gian quy định, sáng chủ nhật, các em học lớp 3 lại theo chân các anh chị lớp trên đến trường.

Những ngày trời không mưa học sinh có thể đến kịp giờ ăn trưa, còn mưa gió, đi chậm các em còn không có nổi bữa trưa giữa đường. Thương quá, nhiều lần thầy cô cùng gom tiền lại để mua cho học sinh ít mì tôm, bánh kẹo để đi ăn dọc đường".

Những lớp học vá víu 2 (1).jpg

Việc học sinh phải địu em cùng đến lớp học không phải lạ ở nơi đây. Ảnh chụp tại điểm trường Phia Khăm 1 (năm 2021). Ảnh: NVCC

Trên hành trình gieo mầm cái chữ, con đường lởm chởm đất đá cùng những cây rừng rậm rạp đã khiến thầy trò nơi đây "hiến" không biết bao nhiêu giọt máu cho lũ sên vắt và từ vết nứt bàn chân.

Trước những khó khăn, vất vả của thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt kêu gọi hỗ trợ cho nhà trường.

Dự kiến chương trình:

Trao tặng 50 xe đạp. Mỗi xe trị giá 3.000.000 đồng.

Trao tặng 100 suất học bổng. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng

Trao tặng 500 đôi dép. Tổng trị giá khoảng 12.500.000 đồng.

Trao tặng 500 bộ đồ dùng học tập gồm: Vở, bút.... Tổng trị giá khoảng 75.000.000 đồng.

Ở một nơi khác, xã Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là một trong những xã nghèo của huyện. Toàn xã có 382 hộ, trong đó 75% số hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Nơi đây, cách trung tâm huyện khoảng 65Km. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. 

Trao đổi với Dân Việt, ông Vi Văn Khuôn - Bí thư Đảng ủy xã Đoọc Mạy cho biết: "Cả xã có 6 bản nhưng chỉ có 2 bản có điện, 4 bản còn lại thì chưa. Thế nhưng, bản có điện cũng chỉ là điện nước chạy tua bin".

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An bày tỏ: "Ở xã Đoọc Mạy có điều kiện thuận lợi để phát triển gà đen - con đặc sản địa phương. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ gà đen đang rất có tiềm năng.

Vì vậy, chúng tôi mong rằng người dân nơi đây sẽ nhận được sự hỗ trợ về con giống, cây giống để phát triển kinh tế bền vững, giúp người dân thoát nghèo. Hơn nữa chúng tôi mong muốn từ nguồn lực này sẽ từng bước thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà đen, tạo thành sản phẩm hàng hóa".

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ người dân về kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Với mong muốn giúp người dân xã Đoọc Mạy có nguồn lực phát triển kinh tế, thoát nghèo, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân trong chương trình tặng con giống tạo sinh kế cho người dân.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt rất mong nhận được sự đồng hành, sẻ chia của quý độc giả, các nhà hảo tâm với thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 và người dân xã Đoọc Mạy.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cho Học sinh và Bà con nghèo vùng cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem