Sơn La: Bỏ túi cả trăm triệu đồng nhờ trồng hoa xuân

Tuệ Linh Thứ năm, ngày 14/01/2021 13:03 PM (GMT+7)
Đến thăm mô hình trồng hoa của gia đình ông Đặng Xuân Phích, bản Kim Tân (xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, Sơn La) vào dịp cận tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những luống hoa mơn mởn, chi chít nụ, báo hiệu sẽ có một vườn hoa với nhiều màu sắc rực rỡ của các loại cúc, thược dược, hướng dương, violet sắp khoe sắc trong những ngày tới.
Bình luận 0

Bén duyên với nghề trồng hoa

Ông Phích sinh năm 1957 trong một gia đình thuần nông ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Năm 1978, sau khi xuất ngũ, ông Đặng Xuân Phích cùng gia đình lên lập nghiệp tại bản Kim Thượng (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, Sơn La). 

Với truyền thống cần cù, chịu khó của người dân Hưng Yên, gia đình ông Đặng Xuân Phích cũng như nhiều gia đình khác lên xây dựng vùng kinh tế ở Tây Bắc chủ yếu trồng lúa và rau màu. Bởi vậy, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Năm 1988, thực hiện việc nhường đất cho các hộ dân tái định cư thủy điện Hòa Bình, gia đình ông Đặng Xuân Phích cùng 38 hộ ở bản Kim Thượng đã đến định cư tại bản Kim Tân thuộc xã Huy Bắc. 

Ở bản mới, các hộ đều tiếp tục nghề chăn nuôi lợn, trồng rau cung cấp cho thị trường Phù Yên. Trong nhiều năm, bản Kim Tân là vành đai rau xanh, thịt lợn cung cấp thực phẩm cho huyện Phù Yên, đem lại thu nhập ổn định cho các hộ, trong đó có gia đình ông Đặng Xuân Phích.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 1.

Nhờ trồng hoa, ông Phích có cuộc sống khá giả hơn trồng lúa và rau màu.

Sau nhiều năm đầu tư vào trồng trọt chăn nuôi, gia đình ông Đặng Xuân Phích đã tích góp được một số vốn nhất định. Năm 2016, nhận thấy nhu cầu hoa Tết của huyện Phù Yên khá cao, cộng với niềm đam mê với nghề trồng hoa, ông Đặng Xuân Phích đã chuyển hướng sang trồng hoa. 

Bước đầu, với số vốn vài chục triệu đồng, gia đình ông Phích thuê lại ruộng của bà con xã Huy Bắc với diện tích hơn 1.000 m2 để trồng một số loại hoa cúc. 

"Qua quá trình đi tham quan, học tập ở một số địa phương, đặc biệt là vùng quê chuyên trồng hoa, cây cảnh huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tôi mới đưa vào trồng thử nghiệm các loại hoa cúc. Vì hoa cúc là loại hoa khá thích hợp với khí hậu, đất đai ở Phù Yên lại dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh", ông Phích nói.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 2.

Ông Phích thường chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa với hội viên Hội Nông dân trong bản, xã.

Điều đặc biệt là ông Phích chỉ trồng cho hoa nở vào dịp tết Nguyên đán vừa phục vụ nhu cầu hoa tươi của người dân trong huyện. Đồng thời, tạo điểm đến cho mọi người vào ngắm hoa, chụp ảnh kỷ niệm, bởi theo ông thì huyện Phù Yên vẫn còn ít điểm vui chơi hấp dẫn vào dịp tết Nguyên đán. 

Nếu có vườn hoa đẹp sẽ tạo điều kiện cho mọi người vừa thưởng ngoạn, vừa chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào dịp Tết.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phích chia sẻ: Năm đầu, tiền vốn ít, ông lấy công làm lãi, tự thu gom phân chuồng, rơm rạ ủ mục để trồng hoa. Do chưa có kinh nghiệm nên vườn hoa của gia đình nở sớm, chưa đem lại hiệu quả kinh tế. 

Từ năm thứ hai, ông đã học hỏi thêm trên sách, báo, các nhà vườn nên căn thời gian, cách chăm sóc để hoa nở đúng vào dịp Tết và sau Tết nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. 

Sau nhiều năm đúc kết được kinh nghiệm, hai năm trở lại đây, ông đã bắt đầu trồng thêm hoa hướng dương, hoa thược dược, hoa lay ơn và hoa violet.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 3.

Vườn hoa hướng dương của ông Phích.

Ông Phích tiết lộ: Hoa là loại khó tính, nhưng nếu nắm được đặc tính của các loại hoa để biết cách trồng, chăm sóc thì rất dễ, khó nhất vẫn là kỹ thuật chăm sóc để sao cho cây khỏe, nhiều nụ và hoa nở đúng dịp.

Các loại hoa ở vườn nhà ông Phích được trồng thành luống, thành hàng để du khách di chuyển dễ dàng, tạo nhiều kiểu dáng để chụp ảnh. 

Vào dịp sát tết Nguyên đán, các loại hoa trong vườn nhà ông Phích thi nhau đua nở, là điểm đến lý tưởng để chụp ảnh làm kỷ niệm, nhất là các bạn trẻ tha hồ thưởng ngoạn và sáng tác với biết bao góc hình mới lạ và đẹp. 

Khi dạo bước tại vườn, du khách sẽ thấy được vẻ đẹp muôn màu của các loại hoa, có cảm giác quên lối về vì những bông cúc xinh, bông hướng dương vàng rực rỡ đang níu chân, khiến ai cũng chỉ muốn dừng lại bên hoa.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 4.

Vườn hoa của ông Phích trở thành địa điểm "check in" cho giới trẻ.

Ông Phích cho biết: Thời gian hoa nở đẹp nhất kéo dài từ khoảng tháng 2. Từ ngày 20 tháng chạp âm lịch đến mùng 10 Tết là thời điểm nhiều du khách đến chụp ảnh nhất. 

Khách hàng rất đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là các nam thanh, nữ tú, các gia đình trẻ. Ngoài du khách ở Phù Yên, còn có các bạn trẻ ở huyện Bắc Yên, huyện Mộc Châu, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái hay các đoàn đi phượt qua huyện Phù Yên biết đến vườn hoa đẹp đều ghé lại chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. 

Thời gian cao điểm, mỗi ngày vườn hoa của nhà ông Phích đón gần 100 lượt du khách tới thăm quan và chụp ảnh. 

Để được tạo dáng trong vườn hoa lãng mạn, mỗi khách hàng phải trả từ 10.000 đồng - 20.000 đồng, không giới hạn thời gian chụp bao lâu. Giá vé vào vườn khá hợp lý nên ai cũng muốn có được những khoảnh khắc đẹp với vườn hoa.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 5.

Vườn hoa nhà ông Phích bắt đầu nở rộ.

Chị Quỳnh Anh, thị trấn Phù Yên chia sẻ: Vườn hoa nơi đây rất đẹp và rực rỡ. Mỗi lần tới vườn hoa tôi cứ muốn ở lại, chẳng muốn về, muốn giao hòa với hoa, với lá, với hương cây, muốn chụp những bức ảnh đẹp lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân.

Còn gia đình chị Ánh ở thị trấn Phù Yên, cho biết: Dịp Tết, gia đình tôi không đi chơi xa. Ngoài việc nghỉ ngơi mấy ngày tết, gia đình hay xuống vườn hoa nhà ông Phích để thưởng ngoạn không gian bình yên, lãng mạn tại đây và lưu lại những bức ảnh của cả gia đình làm kỷ niệm mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Hoa không phụ công người

Ông Phích chia sẻ thêm: Từ khi chuyển đổi sang trồng hoa, so với trồng rau và nuôi lợn ít rủi ro hơn, công chăm sóc nhàn hơn, hiệu quả cao hơn hẳn. 

Riêng Tết năm 2020, từ cho thuê chụp ảnh và bán hoa, gia đình ông thu được trên 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí, cao gấp 2-3 lần so với trồng rau và nuôi lợn. Dự kiến tết Tân Sửu 2021, thu nhập sẽ cao hơn do diện tích hoa được mở rộng thêm lên 2.000 m2.

Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, bước đầu ông Phích cũng tạo được công ăn việc làm cho một số lao động tại cơ sở. 

Làm việc tại nhà vườn có từ 5 lao động đến 7 lao động thời vụ, 2 lao động thường xuyên, thu nhập trung bình khoảng 4,5 triệu đồng/1 người/tháng; thu nhập ở thời điểm mùa vụ khoảng 7 triệu đồng/1 người. 

Từ thành công của gia đình, ông Phích không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm với anh, em và các hội viên Hội Nông dân trong xã, trong huyện để cùng nhau thi đua phát triển kinh tế gia đình.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 6.

Cho đến thời điểm này, vườn hoa của gia đình ông Phích là vườn duy nhất trên địa bàn huyện Phù Yên cho thu nhập cao từ việc vừa bán hoa tươi và cho thuê chụp ảnh.

Chia sẻ với chúng tôi về những dự định trong thời gian tới, ông Phích cho biết thêm: Hết vụ hoa này, ông sẽ chuyển toàn bộ 3.000 m2 trồng táo của gia đình sang trồng hoa với nhiều chủng loại hơn. 

Mặt khác, tạo các tiểu cảnh đẹp, lạ mắt để thu hút thêm du khách đến thưởng ngoạn và chụp ảnh. Ông mong muốn tiếp tục tìm tòi, sưu tầm, thêm nhiều các loại hoa để làm phong phú thêm vườn hoa của mình. 

Tình yêu, niềm đam mê đối với hoa đã thôi thúc ông Phích tìm đến những hướng đi mới để phát triển nghề trồng hoa trong thời gian tới để gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Lão nông bỏ túi trăm triệu từ mô hình trồng hoa xuân - Ảnh 7.

Vườn hoa của ông Phích trở thành không gian bình yên, lãng mạn để du khách ưu lại những bức ảnh đẹp.

Ghi nhận những thành quả từ mô hình trồng trọt, chăn nuôi và trồng hoa, ông Phích được UBND huyện Phù Yên tặng nhiều giấy khen là hộ nông dân sản xuất kinh giỏi tiêu biểu. Đồng thời, ông còn được UBND huyện tặng Giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và đóng góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem