Sau phản ánh của Dân Việt, trong tháng 3/2023, dân một xã nông thôn mới ở Ninh Bình sẽ có nước sạch

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 17/03/2023 08:14 AM (GMT+7)
Hơn 1.000 hộ dân xã đạt chuẩn nông thôn mới “khát” nước sạch ở Ninh Bình, sau phản ánh của Báo Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô nắm được thông tin và chỉ đạo. Qua đó, dự kiến trong tháng 3/2023, các hộ dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có nước sạch sử dụng.
Bình luận 0

Sáng 16/3, trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc thông tin: "Sau phản ánh của Báo Dân Việt hơn 1.000 hộ dân xã Yên Mạc nhiều năm nay sử dụng nước sông, giếng khoan, nước mưa…lọc qua để sinh hoạt. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình), đã về làm việc với xã Yên Mạc liên quan đến vấn đề nước sạch nông thôn này".

Sau phản ánh của Dân Việt dự kiến tháng 3/2023, hơn 1.000 hộ dân xã Yên Mạc có nước sạch - Ảnh 1.

Dự kiến trong tháng 3/2023, người dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có nước sạch sử dụng. Ảnh: Vũ Thượng

"Qua đó, doanh nghiệp Hoàng Dân (nhà máy cung cấp nước sạch) sẽ trực tiếp về khảo sát và dẫn nước sạch từ thị trấn về xã Yên Mạc, giá nước bán cho các hộ dân theo quy định. Dự kiến trong tháng 3/2023, người dân xã Yên Mạc có nước sạch sử dụng", ông Thọ thông tin thêm.

Sau phản ánh của Dân Việt dự kiến tháng 3/2023, hơn 1.000 hộ dân xã Yên Mạc có nước sạch - Ảnh 2.

Hộ bà Phạm Thị Hải (xóm 4, xã Yên Mạc), để có nguồn nước sử dụng hàng ngày phải trực tiếp bơm nước sông lọc qua hệ thống để sinh hoạt. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng liên quan đến tình trạng hơn 1.000 hộ dân xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), nhiều năm nay phải sử dụng nước sông, giếng khoan, nước mưa...để sinh hoạt.

Ông Phạm Quốc Đạt-Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô nói: "Trước đó, chúng tôi đã nắm được nội dung Báo Dân Việt viết "Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ dân xã đạt chuẩn nông thôn mới “khát” nước sạch". Về phía huyện Yên Mô đã chỉ đạo xã Yên Mạc kiểm tra, rà soát từng thôn, xóm thật kỹ để tới có phương án cấp nước sạch cho người dân".

"Đồng thời, chúng tôi đã báo cáo tình trạng nhiều hộ dân xã Yên Mạc "khát" nước sạch lên Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình nắm bắt. Ngoài ra, không chỉ mình xã Yên Mạc thiếu nước sạch sinh hoạt, mà còn một số xã lân cận cũng chung tình trạng này, vì thế phải có giải pháp đồng bộ, lâu dài", ông Đạt cho biết thêm.

Như Báo Dân Việt có các bài viết "Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ dân xã đạt chuẩn nông thôn mới “khát” nước sạch"; "Vụ hơn 1.000 hộ dân “khát” nước sạch ở Ninh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô trực tiếp đi kiểm tra", qua phản ánh nhiều năm nay, nhiều hộ dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày.

Sau phản ánh của Dân Việt dự kiến tháng 3/2023, hơn 1.000 hộ dân xã Yên Mạc có nước sạch - Ảnh 4.

Nhà máy cấp nước sạch thuộc xã Yên Mạc quản xây đã dựng lâu, công suất nhỏ nay có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Vũ Thượng

 Đặc biệt, vào thời điểm mùa khô, nước sông xuống thấp, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của nhiều hộ dân xã Yên Mạc lại càng nghiêm trọng hơn. 

Xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về đích nông thôn mới năm 2018, nhưng hiện có 1.100 hộ dân hàng ngày dùng nước sông, giếng khoan…để sinh hoạt. Việc người dân dùng nguồn nước không đảm bảo an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem