Bắt cá dưới ánh đèn pin nhập nhoạng ở con sông cạn lớn nhất vùng trồng sầu riêng của Lâm Đồng

Văn Long Thứ sáu, ngày 26/04/2024 05:26 AM (GMT+7)
Nhiều người dân ở 2 xã Phước Lộc và Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã đổ xô xuống con sông Đạ Huoai cạn trơ đáy do khô hạn kéo dài để bắt cá. Người ta tấp nập rủ nhau đi bắt cá sông vào cả ban đêm dưới ánh đèn pin nhập nhoạng...
Bình luận 0

Nhiều tháng qua, tên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã không có mưa, khô hạn kéo dài. Chính vì vậy, mực nước trên con sông lớn nhất tại thủ phủ sầu riêng của Lâm Đồng đã xuống rất thấp, nhiều nơi trơ đáy, không còn nước để người dân sử dụng tưới cho cây trồng, sản xuất.

Bắt cá dưới ánh đèn pin nhập nhoạng ở con sông cạn lớn nhất vùng trồng sầu riêng của Lâm Đồng- Ảnh 1.

Dòng sông Đạ Huoai (huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng) cạn trơ đáy, chỉ còn những hố nước ở khu vực trũng làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, sản xuất của người dân địa phương.

Bắt cá dưới ánh đèn pin nhập nhoạng ở con sông cạn lớn nhất vùng trồng sầu riêng của Lâm Đồng- Ảnh 2.

Nhiều người dân đổ xô xuống hố nước sâu nhất còn sót lại trên sông Đạ Huoai để bắt cá trong đêm.

Chính vì mực nước xuống thấp nên nhiều người dân đã tranh thủ ra sông Đạ Huoai để bắt cá ở những vũng nước còn sót lại. 

Cao điểm nhất là tối ngày 24/4, có đến vài chục người ở 2 xã Hà Lâm và Phước Lộc đã sử dụng vợt, xô, chậu và cả kích điện để bắt cá trên con sông này.

Điểm bắt cá "sôi động" nhất là hố nước sâu khoảng 0,5 mét dưới chân cầu sắt thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai. 

Đây là hố nước sâu nhất trên con sông này còn sót lại, chính vì vậy nhiều loại cá đã dồn về, người dân sử dụng nhiều loại dụng cụ để bắt cá. 

Đặc biệt, nhiều người đã sử dụng điện thoại quay phim, livestream khá sôi nổi và vui vẻ.

Bắt cá dưới ánh đèn pin nhập nhoạng ở con sông cạn lớn nhất vùng trồng sầu riêng của Lâm Đồng- Ảnh 4.

Đèn pin, vợt, xô được người dân tận dụng để bắt cá trong đêm trên con sông Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đang mùa nắng hạn nên dòng sông nay đã gần như cạn kiện nước.

Người dân địa phương cho biết, trong khoảng 30 năm trở lại đây, chưa bao giờ dòng sông Đạ Huoai cạn nước đến mức này. 

Đây chính là hình ảnh rõ ràng nhất cho thấy tình trạng khô hạn, thiếu nước và biến đổi khí hậu đang tác động đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Chính vì con sông Đạ Huoai cạn nước nên đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới cho hàng trăm hecta trồng sầu riêng của người dân tại huyện Đạ Huoai.

Huyện Đạ Huoai là vùng trọng điểm, thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây.

Bắt cá dưới ánh đèn pin nhập nhoạng ở con sông cạn lớn nhất vùng trồng sầu riêng của Lâm Đồng- Ảnh 6.

Nhiều diện tích sầu riêng của người dân bị ảnh hưởng do thiếu nước.

Bắt cá dưới ánh đèn pin nhập nhoạng ở con sông cạn lớn nhất vùng trồng sầu riêng của Lâm Đồng- Ảnh 7.

Nhiều người dân cố gắng "mót" những hố nước cuối cùng trên sông Đạ Huoai để tưới cho cây trồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem