Dân xã này ở Nghệ An lên núi nhổ cây dại về trồng ven đường nông thôn mới, ai ngờ đẹp như phim

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 17/03/2023 05:24 AM (GMT+7)
Các hộ dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An hò nhau lên núi đào cây sim về trồng ven đường nông thôn mới. Sau 4 năm chăm sóc, cây sim tốt tươi, ra hoa rực rỡ khiến con đường hoa nông thôn mới đẹp như phim.
Bình luận 0

Xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An được công nhận nông thôn mới từ năm 2014, hiện tại địa phương đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đường đất thành đường hoa nông thôn mới 

Qúa trình xây dựng nông thôn mới được người dân đồng lòng ủng hộ. Người dân tự nguyện hiến đất, góp thêm tiền, tham gia ngày công, những con đường đất vốn lầy lội nay cơ bản được bê tông hóa, khang trang, sạch sẽ.

Đường hoa nông thôn mới ở xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đẹp như phim khiến nhiều người mê mẩn quay phim, chụp ảnh. Mùa hè, tuyến đường nông thôn mới nở tím tưng bừng màu hoa sim. Thực hiện: Thắng Tình

Khi những con đường nông thôn mới được hoàn thiện, người dân lại hò nhau dọn vệ sinh, trồng cây, hoa khiến bộ mặt các làng quê trên địa bàn xã đổi thay. Trong khi các xóm khác trồng hoa, điểm tô thêm cây cảnh thì các hộ dân ở xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An lại hò nhau lên núi đào cây sim về trồng trên tuyến đường nông thôn mới.

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 2.

Người dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cùng nhau trồng cây sim ven tuyến đường nông thôn mới của xóm. Ảnh: Thắng Tình

Bà Đinh Thị Toanh (SN 1956, trú tại xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Từ năm 2020, tuyến đường nông thôn mới được UBND xã đổ bê tông chạy qua xóm, vậy là người dân chúng tôi lên núi đào cây sim về để trồng thêm cho đẹp. 

Ban đầu chỉ có ít nhà, sau đó nhiều hơn, bây giờ cả đoạn đường đều được trồng sim ai đi qua cũng khen nức nở. Hàng sim đi qua nhà ai thì người ấy tự chăm sóc, thu hoạch quả".

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 3.

Bên cạnh đó những khóm hoa hồng được trồng xen vào những cây sim tím khiến tuyến đường hoa nông thôn mới của xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An càng thêm rực rỡ. Ảnh: Thắng Tình

Vốn là loài cây mọc dại trên núi, khi được đưa về trồng, chăm sóc, hàng sim lại càng phát triển tươi tốt. Đến nay người dân trồng xen thêm một số loại hoa như hoa hồng, hoa bông trang, hoa hướng dương càng khiến cho tuyến đường nông thôn mới của xóm 2 thêm rực rỡ.

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 4.

Năm nay trên con đường nông thôn mới của xóm 2 hoa sim ra rất nhiều dự báo sẽ cho một mùa trĩu quả. Ảnh: Thắng Tình

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 5.

Chỉ một thời gian ngắn, hoa sim sẽ bung nở, con đường nông thôn mới của xóm 2 sẽ rực màu tím hoa sim. Ảnh: Thắng Tình

Sắc hoa sim tím đường nông thôn mới, hút người xem

Những ngày, tháng 3 hoa sim bắt đầu ra nụ chi chít. "Chỉ một thời gian ngắn nữa là hoa sẽ nở rực, đẹp lắm. Đến mùa quả chín, chị em hái về để gia đình ăn, hoặc ngâm rượu, rất tốt. Nhiều người đi qua đường hoa nông thôn mới của xóm thấy đẹp cũng dừng lại chụp ảnh. Các xóm khác cũng học theo, đào cây sim về trồng nhưng hiện tại vẫn chưa tươi tốt bằng hàng cây của xóm tôi", bà Cao Thị Loan (trú tại xóm 2, xã Nghĩa Thuận) chia sẻ.

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 6.

Bà Cao Thị Oanh - trú tại xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, hàng sim đi qua nhà nào, nhà đó sẽ có trách nhiệm chăm sóc để tuyến đường nông thôn mới của xóm luôn khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Thắng Tình

Ông Cao Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Mặc dù địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trên địa bàn cũng có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như hợp tác xã Hùng Cường trồng nhiều loại nho, dưa lưới, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. 

Hợp tác xã dược liệu Phủ Qùy với những sản phẩm như tinh bột nghệ… mang lại hiệu quả cao. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 1,71%, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt".

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 7.

Hoa hướng dương được trồng xen lẫn trong những cây sim tím khiến tuyến đường hoa nông thôn mới càng thêm rực rỡ. Ảnh: Thắng Tình

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 8.

Những cây hoa bông trang được tô điểm thêm để tuyến đường nông thôn mới càng thêm sắc màu. Ảnh: Thắng Tình

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 9.

Trước cổng nhà, hộ dân nào cũng trồng thêm các loại hoa trang trí, trồng các loại cây cảnh rực rỡ. Ảnh: Thắng Tình

Dân xã này ở Nghệ An lên núi đào loại cây dại về trồng, đường nông thôn mới đẹp như tranh vẽ - Ảnh 10.

Tại xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An nhà nào cũng trồng những loài hoa như hoa hồng, hoa bông trang, hoa thược dược, trồng thêm cây cảnh để trang trí. Ảnh: Thắng Tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem