Sau nông thôn mới nâng cao, xã Duy Hòa ở Quảng Nam đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trần Hậu Thứ sáu, ngày 11/11/2022 13:27 PM (GMT+7)
Cuối năm 2015, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), là một trong các xã về đích nằm trong tốp đầu của tỉnh. Sau khi về đích địa phương tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao. Thành quả là Duy Hòa đã hoàn thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020.
Bình luận 0

Sức sống mới Duy Hòa hôm nay

Dù gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nguồn lực đầu tư, áp lực về thời gian để triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Hòa đã thực hiện thành công nhiệm vụ đưa xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Quảng Nam: Nông thôn mới đã tạo cơ hội lớn để Duy Hoà chuyển mình - Ảnh 1.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã giúp cho xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Duy Hoà cho biết, xây dựng NTM đã tạo cơ hội lớn để địa phương chuyển mình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giúp làng quê "thay áo mới", đời sống bà con nông thôn được nâng cao. Không hài lòng với những gì đã đạt được, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2021, địa phương tranh thủ nguồn vốn của cấp trên và các nguồn lực khác đầu tư xây dựng một số công trình với tổng giá trị đầu tư là 22 tỷ đồng như: trụ sở làm việc UBND xã; bê tông hoá giao thông nông thôn tuyến QL14H đi Hợp tác xã nông nghiệp 2, tuyến ngõ ông Trần Đình Tịnh đến ngõ ông Đỗ Hường; xây dựng đập dâng cầu Máng tại thôn La Tháp Đông.

Quảng Nam: Nông thôn mới đã tạo cơ hội lớn để Duy Hoà chuyển mình - Ảnh 2.

Con em xã Duy Hòa được học tập trong các ngôi trường mới khang trang. Ảnh: Trần Hậu.

Xây dựng khu hoa viên nhà văn hoá thôn Phú Lạc, tường rào nhà văn hoá thôn La Tháp Đông; xây dựng nhà để xe cho học sinh Trường Lê Quang Sung; xúc tiến xây dựng khu dân cư thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, Cụm công nghiệp Gò Biên.

Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, 80% đường thôn, xóm được thắp điện chiếu sáng. Hệ thống thủy lợi của xã đảm bảo tưới chủ động trên 85% diện tích sản xuất, xây mới 6 trạm bơm điện và 5 công trình cầu cống phục vụ giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Nhà văn hóa xã, khu tập luyện thể dục thể thao và vui chơi giải trí dành cho người cao tuổi và trẻ em được đầu tư mới, mua sắm đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị. Tỷ lệ 100% khu thể thao thôn – nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định.

Quảng Nam: Nông thôn mới đã tạo cơ hội lớn để Duy Hoà chuyển mình - Ảnh 3.

Duy Hòa hướng đến xã NTM kiểu mẫu. Ảnh: Trần Hậu.

Cơ sở vật chất trạm y tế xã được nâng cấp đạt chuẩn. Các trang thiết bị dạy và học ở các cấp trường được quan tâm đầu tư nâng chuẩn.

Ông Hùng cho biết thêm, trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã Duy Hòa đã có 3/7 thôn được công nhận đạt chuẩn là thôn Mỹ Hòa, thôn Phú Lạc và thôn La Tháp Đông. Thời gian tới, Duy Hòa sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 4 thôn còn lại đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hướng đến xã NTM kiểu mẫu

Theo ông Hùng, việc tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao đã khó, thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu lại càng khó hơn. Nhưng trên hết, đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho bà con nhân dân được Duy Hòa chú trọng thực hiện sâu sát, có hiệu quả.

Để phát huy thế mạnh là một xã thuần nông, Duy Hoà tập trung cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh kiên cố hóa giao thông và kênh mương nội đồng, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích nhân dân xây dựng các mô hình trồng rau an toàn, nâng cao hiệu quả các vùng trồng rau, cây màu khác, trồng dâu nuôi tằm dọc ven sông Thu Bồn.

Quảng Nam: Nông thôn mới đã tạo cơ hội lớn để Duy Hoà chuyển mình - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Duy Hòa. Ảnh: Trần Hậu.

Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 1.329,2ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, cây lương thực 1.005,4ha (cây lúa 926,1ha, cây ngô 79,3ha), cây lạc 63,4ha; cây mè 23,7ha; cây đậu xanh 25,5ha; cây dâu 11ha, cây sen 26,7ha, các loại cây trồng khác 173,5ha.

Trên địa bàn xã có khoảng 30ha diện tích ao nuôi cá, hiện nay bà con đẩy mạnh nuôi cá kết hợp với trồng sen bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên hình thức nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp là chính, chưa có đầu tư thâm canh theo hướng hàng hoá nên mô hình chưa được nhân rộng.

Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi của địa phương còn hạn chế do dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục… khiến nông dân e dè tái đàn, phát triển sản xuất. Tổng giá trị ngành nông nghiệp năm 2021 ước đạt 107,05 tỷ đồng.

Quảng Nam: Nông thôn mới đã tạo cơ hội lớn để Duy Hoà chuyển mình - Ảnh 5.

Duy Hòa đã xây dựng được các mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao. Ảnh: Trần Hậu.

Xã có 2 Hợp tác xã nông nghiệp Duy Hòa I và Hợp tác xã nông nghiệp Duy Hòa II thực hiện hiệu quả chuỗi giá trị liên doanh - liên kết như sản xuất lúa giống, trồng sen góp phần bao tiêu sản phẩm và nâng cao giá trị hàng hoá của nông dân.

Song hành với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Duy Hoà cũng rất chú trọng đến phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn để nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, xã có hàng trăm hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, hàng chục doanh nghiệp đang hoạt động ổn định như: sản xuất gạch tuynel, may gia công, gốm mỹ nghệ, gạch gốm... giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tổng giá trị ngành sản xuất công nghiệp đạt 679,46 tỷ đồng, ngành thương mại dịch vụ đạt 418 tỷ đồng.

Xã Duy Hoà quan tâm việc phát triển kinh tế – xã hội phải đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân, giữ gìn cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn luôn được sáng – xanh - sạch - đẹp - văn minh.

"Dù gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn, nhưng chính quyền và nhân dân xã Duy Hoà luôn quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025 và xa hơn là đạt chuẩn đô thị loại V giai đoạn 2025-2030", ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Duy Hoà cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem