Trồng loại hoa chỉ bán một mùa, còn đâu đem cho thuê, chị nông dân tay ngang Sài Gòn thu 3 tỷ

Trần Đáng Thứ năm, ngày 10/11/2022 18:30 PM (GMT+7)
Bỏ nghề ở một trường đại học, chị Nguyễn Thị Bích Huyền (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về vườn trồng mai vàng. Hiện, chỉ cần cho thuê mai chơi 3 ngày Tết, chị Huyền đã có thu 3 tỷ đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Không giống như nhiều nhà vườn trồng mai vàng khác, chị Huyền không bán hẳn mà chỉ cho khách hàng thuê mai chơi những ngày Tết. Sau đó, chị thu mai về chăm sóc để lưu giữ những gốc mai cổ thụ quý hiếm.

Trồng loại hoa chỉ bán một mùa trong năm, chị nông dân Sài Gòn đem cho thuê mỗi năm cũng có thu 3 tỷ  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Bích Huyền (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang chăm sóc vườn trồng mai vàng bonsai cổ thụ. Ảnh: Trần Đáng

Đồng vợ, đồng chồng trồng mai vàng

Chúng tôi về thăm làng mai Thủ Đức khi các nhà vườn trồng mai vàng đang rục rịch chuẩn bị mai cho mùa Tết Nguyên đán 2023. 

Tại vườn mai Vũ Huyền, chị Bích Huyền cũng đang lên kế hoạch chăm sóc và chuẩn bị mai cho khách hàng trong và ngoài nước thuê mai chơi Tết.

Theo chị Bích Huyền, vườn mai Vũ Huyền hiện có 400 gốc mai bonsai cổ thụ. Hoành mỗi gốc mai từ 20cm đến hơn 100cm. Trong đó, khoảng 30% là mai giảo mới siêu bông. Còn lại là giống mai giảo Thủ Đức truyền thống của ông bà để lại.

Trong năm, để chăm sóc vườn mai, ngoài công nhà, chị Bích Huyền còn thuê hai nhân công, 10 người làm thời vụ và 30 người phụ việc chăm cây, tuốt lá từ đầu tháng Chạp.

Chị Bích Huyền cho biết, năm 1995 chị khởi nghiệp nghề trồng mai vàng. Trong khi anh Vũ (chồng chị Bích Huyền) lặn lội các tỉnh miền Tây, như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp "săn" tìm mua gốc mai, thì chị Bích Huyền ở nhà phụ chồng cắt ghép, tỉa tót, chăm sóc.

Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm chăm bón, tắm tưới, phân thuốc nên số gốc mai mua về trồng chết hơn phân nửa. Cạn vốn, hết khả năng đầu tư, chị Bích Huyền buộc phải vay vốn ngân hàng để duy trì vườn mai.   

Clip: Chị Nguyễn Thị Bích Huyền (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ việc trồng mai vàng và cho thuê mai chơi Tết. Clip: Trần Đáng

 "Thú thật, có lúc tôi cũng nản, định bỏ cuộc, nhưng thấy chồng mất ăn, mất ngủ với cây mai mà quyết đeo bám cùng", chị Bích Huyền bộc bạch.

Về kỹ thuật trồng mai vàng ghép nghệ nhân mất rất nhiều thời gian, công sức.  Ở cây mai ghép, nhờ vào tài ghép của nghệ nhân mà dù gốc ghép là cây mai vàng năm cánh, hay mai tứ quí, nhưng khi ghép lại ra hoa mai giảo.

Thực tế cho thấy, đa số nghệ nhân làm mai ghép đều chỉ muốn chọn cho mình cây mai chỉ nở duy nhất một loài hoa như mai giảo Thủ Đức (mỗi đóa có 12 cánh, xếp thành hai tầng), hoặc mai huỳnh tỷ, mai cửu long (mỗi đóa có 24 cánh, xếp thành 3 tầng)... Vì rằng, trên mỗi cây mai chỉ nở một thứ hoa như vậy trông tự nhiên hơn, đẹp hơn.

Ngoài ra, với kỹ thuật trồng mai vàng ghép, các nghệ nhân "biến" cây mai bonsai vài ba năm tuổi có vẻ đẹp diệu kỳ của một "lão mai" mưa dập gió vùi cả trăm năm.

Đặc tính của cây mai giảo Thủ Đức là mỗi "mắt" trên nhánh đều ôm nụ. Vì thế, gần Tết chủ vườn thúc cành, nhánh vô, 10 nụ trên cành chỉ giữ lại 3 để khi cây nở bông sẽ dày bông, bông to, nở đều.

Trồng loại hoa chỉ bán một mùa trong năm, chị nông dân Sài Gòn đem cho thuê mỗi năm cũng có thu 3 tỷ  - Ảnh 4.

Giờ nhiều vườn trồng mai vàng bonsai ở TP.Thủ Đức chỉ cho thuê mai chứ không bán hẳn cây. Ảnh: Trần Đáng


Trồng mai vàng cho thuê thu tiền tỷ mỗi năm

Theo chị Bích Huyền, những năm gần đây, do nhu cầu thị trường, chị không làm mai nhỏ để phục vụ tư nhân mà chuyển hẳn sang làm mai bonsai cổ thụ phục vụ doanh nghiệp.

Để hạn chế tình trạng mai cổ thụ ngày càng hiếm dần trong làng mai, chị không bán hẳn số cây mai trong vườn mà chuyển sang cho thuê mai chơi Tết. Sau Tết, chị thu cây mai về để chăm sóc, lưu giữ cho mai này.

Sự dịch chuyển hướng kinh doanh này khiến chị Bích Huyền sẽ đầu tư lớn hơn, nhưng ngược lại giá trị cây mai thu về lớn hơn và tiết giảm chi phí nhân công chăm sóc mai.

Hiện, giá mỗi cây mai thuê chơi Tết của chị Bích Huyền từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Phân khúc thị trường thuê mai chơi Tết hạng sang này của chị Bích Huyền không chỉ tập trung ở TP.HCM, Hà Nội mà còn sang tận Campuchia. Mỗi năm, doanh thu cho thuê mai chơi Tết mang về cho chị Bích Huyền khoảng 3 tỷ đồng.

"Mai vườn tôi là dạng bonsai, mỗi hoa có 8 - 12 cánh và rất nhiều hoa, cành được tạo hình. Trung bình mỗi dịp tết, tôi cho thuê khoảng 80% số chậu mai trong vườn. Chúng tôi đang pục vụ phân khúc thuê mai chơi Tết của các doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và Campuchia", chị Bích Huyền chia sẻ.

Sản phẩm mai vàng của chị Bích Huyền hiện là sản phẩm tiêu biểu của TP.HCM.

Trồng loại hoa chỉ bán một mùa trong năm, chị nông dân Sài Gòn đem cho thuê mỗi năm cũng có thu 3 tỷ  - Ảnh 5.

Nghề trồng mai vàng vất vã nhất là những ngày cuối năm bởi chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Trần Đáng

Hiện tại, ở làng mai Thủ Đức các nhà vườn trồng mai vàng cũng đang hút vào phân khúc cho thuê mai chơi Tết của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Theo Phòng Kinh tế TP.Thủ Đức, vào dịp Tết Nguyên đán, hiện mai Thủ Đức chủ yếu phục vụ cho các hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp. Một số ngân hàng chuyển mai vàng sang các chi nhánh ngân hàng trực thuộc tại Campuchia để chưng trong dịp Tết để vui xuân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem